Nguyên Phó Chủ tịch nước trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh Bạc Liêu

(Dân trí) - Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” vừa phối hợp với Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn Bạc Liêu tổ chức trao học bổng năm học 2018 - 2019 cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Dự lễ trao học bổng có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; bà Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu;….

DSC_0486.jpg

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, cùng trao học bổng cho các em học sinh.

Theo đó, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” đã trao 115 suất học bổng cho các em học sinh đang học ở các trường Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Mỗi suất học bổng trị giá một triệu đồng.

Trong đó, có 50 suất từ Quỹ học bổng Vừ A Dính được trao cho các em học sinh dân tộc thiểu số và 65 suất từ CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” được trao cho các em học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo và ngư dân ven biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính - nhận định, nguồn quỹ học bổng sẽ tạo động lực, niềm tin cho các em học sinh yên tâm, nỗ lực vươn lên trong học tập, sống có lý tưởng và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

DSC_0441.jpg

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu tại lễ trao học bổng.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu, trong 5 năm qua, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” đã dành hơn 400 suất cho học sinh nghèo của tỉnh Bạc Liêu. Đây là nguồn khích lệ rất lớn, góp phần chia sẻ, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn an tâm đến trường.

Thay mặt các học sinh nhận học bổng, em Thị Tuyết Lam (học sinh TP Bạc Liêu) đã gửi lời cảm ơn chân thành đến nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã đồng hành cùng chương trình. Đồng thời, các em hứa sẽ cố gắng phấn đấu, chăm chỉ học tập, ra sức rèn luyện để sau này trở thành một công dân có ích cho gia đình, xã hội.

H. Hải