Phú Yên:

Nguy hiểm rình rập thầy trò vì trường xuống cấp trầm trọng

(Dân trí) - Trải qua gần 38 năm xây dựng, trường THPT Trần Phú (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) nay đã xuống cấp trầm trọng. Nhưng vì thiếu vốn không xây được trường mới nên các em đành học trong một ngôi trường luôn rình rập nguy hiểm.

Phú Yên: Học sinh lo lắng vì buộc phải học ở trường đã xuống cấp

Trường THPT Trần Phú được xây dựng từ năm 1980. Qua rất nhiều lần sửa chữa, tháng 10/2016, kết luận của ngành chức năng tỉnh Phú Yên bao gồm Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Sở Tài chính khẳng định: 9/12 phòng học không an toàn cho người và tài sản nếu tiếp tục sử dụng, đặc biệt là dùng để dạy học, tập trung đông người.


9/12 lớp học của trường THPT đã xuống cấp trầm trọng, ngành chức năng khuyến cáo không nên dạy học tại đây.

9/12 lớp học của trường THPT đã xuống cấp trầm trọng, ngành chức năng khuyến cáo không nên dạy học tại đây.

Theo quy định về tuổi thọ của công trình xây dựng, những phòng học cấp 4 của trường THPT Trần Phú đã hết thời hạn sử dụng cách đây hơn chục năm.

Ghi nhận của PV Dân trí về ngôi trường này, hiện trạng ngôi trường này đã xuống cấp trầm trọng, các bờ tường đều có mối mọt; nhiều đoạn vôi vữa bong tróc lộ cả cốt thép bên trong; các kết cấu phần mái cũng có dấu hiệu xuống cấp; cửa ra vào lớp học, bàn ghế đều có dấu hiệu hư hỏng; rêu xanh kín nhiều mảng tường của lớp học…

Các tường đều có mối mọt
Các tường đều có mối mọt
Nhiều cánh cửa của lớp học bị hư hỏng
Nhiều cánh cửa của lớp học bị hư hỏng

Thực trạng này đã diễn ra nhiều năm ở ngôi trường này, nhưng vì không có nơi học khác nên thầy và trò trường Trần Phú buộc học tạm.

Em Đoàn Nhật Nam, học sinh trường THPT Trần Phú cho biết: Cứ vào mùa mưa thì phòng lớp lại dột, chúng em lại phải chuyển chỗ, chuyển lớp rất mất thời gian.

Bàn học bị hư hỏng vì đã qua nhiều năm sử dụng
Bàn học bị hư hỏng vì đã qua nhiều năm sử dụng

Mong muốn của nhiều em học sinh là có được một lớp học mới, em Nguyễn Thị Phương nói: Ngôi trường này xây dựng rất lâu rồi nên vôi vữa ở trường bị bể ra rất nhiều, vào mùa mưa chúng em phải chịu sự ẩm mốc, tường bàn ghế đều hư hỏng. Em mong muốn sẽ có một ngôi trường mới, khang trang, sạch đẹp như các ngôi trường của các bạn để tránh được những mối lo sợ trong khi học tập như bây giờ.

La phông của lớp học tin bị hư hỏng nặng vì phần mái bị thấm nước
La phông của lớp học tin bị hư hỏng nặng vì phần mái bị thấm nước

Ông Nguyễn Tấn Lập, Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú cho biết: Ngôi trường xây dựng đã quá lâu nên nay đã xuống cấp trầm trọng, trong những năm gần đây nhà trường cũng tu sửa nhưng vì kinh phí hạn hẹp nên cũng chỉ cho trám trét vôi, vữa ở những chỗ nhỏ, hoặc chống dột tạm thời để có chỗ để cho các em học tập. Còn nói về độ an toàn thì nhà trường rất lo sợ…

Cũng theo ông Lập thì trường THPT Trần Phú cũng đã có quyết định thành lập cơ sở mới, kinh phí dự toán giai đoạn 1 là 50 tỷ đồng, nhưng hơn một năm mới có khoảng 1/5 được giải ngân, số tiền trên được dành để xây 6 phòng học thực hành, tường rào cổng ngõ và một số hạng mục điện nước khác.

Nhiều đoạn vôi vữa bong tróc lộ cả cốt thép bên trong
Nhiều đoạn vôi vữa bong tróc lộ cả cốt thép bên trong

“Việc chậm giải ngân là do nguồn kinh phí của tỉnh Phú Yên hạn hẹp, phải chờ. Trong năm 2018 việc giải ngân xây dựng trường THPT vẫn chưa có trong kế hoạch…” ông Lập cho biết.

Còn theo ông Cao Văn Sự, trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, năm nay tỉnh sẽ bố trí 3,5 tỷ đồng cho các trường trên địa bàn gặp vấn đề hư hỏng để sửa chữa, bảo dưỡng. Còn vấn đề các trường hư hỏng nặng như trường THPT Trần Phú thì sẽ xin kinh phí của tỉnh rồi mới xây dựng được.

Trung Thi