Ngừng nhận bé 5 tuổi vì bố thiếu tiền đóng học, Trường Mầm non ABC nói gì?

(Dân trí) - Trong báo cáo gửi Phòng GD&ĐT TP Vinh, Trường Mầm non ABC cho rằng thời gian vừa qua đã cưu mang bé B.T. Việc phụ huynh nợ tiền đóng học đã được nhắc nhở hàng tháng. Riêng đối với thông tin các khoản tiền đã đóng nạp được ghi trong sổ liên lạc của trẻ, nhà trường cho rằng đây là lỗi nghiệp vụ của kế toán (?).

Liên quan đến sự việc Trường Mầm non ABC (đóng ở phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) ra thông báo ngừng nhận và dạy bé Nguyễn B.T (5 tuổi) vì gia đình nợ tiền học phí, tiền ăn của trẻ 14 tháng với tổng số tiền 39.845.000 đồng, trường đã có báo cáo chính thức gửi Phòng GD&ĐT TP Vinh.

Ngừng nhận bé 5 tuổi vì bố thiếu tiền đóng học, Trường Mầm non ABC nói gì? - 1
Báo cáo của Trường Mầm non ABC về sự việc.

Trong báo cáo, đại diện Trường Mầm non ABC cho biết bố mẹ bé B.T li hôn, bé sống với bố nên nhà trường rất thông cảm và “cưu mang cháu trong thời gian từ đó đến nay”.

Tuy nhiên, trong thời gian dài từ tháng 2/2018 đến tháng 3/2019, phụ huynh không đến đóng các khoản tiền học, tiền ăn cho cháu. Hàng tháng cô giáo đã trực tiếp nhắc nhở về việc đóng góp các khoản nhưng phụ huynh không thực hiện và còn có phát ngôn không chuẩn mực.

Ngày 6/4, nhà trường gửi thông báo mời phụ huynh đến làm rõ các khoản đóng góp của bé nhưng bố bé không đến mà cho một số người xưng là người nhà của bé B.T đến gây hỗn loạn tại nhà trường, quay các hình ảnh đăng lên trang mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.

Báo cáo của trường cũng cho rằng, hình ảnh về sổ liên lạc gia đình và nhà trường của bé B.T có đóng dấu đã thu tiền xuất hiện trên mạng xã hội là không chính xác.

“Đây là phần lỗi trong nghiệp vụ chuyên môn của kế toán nhà trường và chủ trường, Ban giám hiệu nhà trường đã làm việc và kiểm điểm bộ phận kế toán, yêu cầu thực hiện đúng nghiệp vụ chuyên môn được giao”, văn bản ghi rõ.

Ngừng nhận bé 5 tuổi vì bố thiếu tiền đóng học, Trường Mầm non ABC nói gì? - 2
Thông tin về các khoản đóng góp được ghi trong sổ liên lạc của bé Nguyễn B.T có chữ ký của kế toán và đóng dấu đỏ xác nhận "đã thu tiền". Phía nhà trường cho rằng đây là lỗi nghiệm vụ của kế toán, trong khi đó, trong status đăng tải tối 8/4, người đứng đầu Trường Mầm non ABC lại khẳng định đây là chữ ký giả và sẽ báo cáo công an về vấn đề này.

Tuy nhiên, trước đó, trong status của tài khoản Facebook Hà Sơn được cho là của Hiệu trưởng Trường Mầm non ABC (vợ của chủ trường) phản bác những thông tin phía gia đình bé B.T đưa lại khẳng định đây không phải là chữ ký của kế toán và sẽ báo công an về sự việc này (?).

Về thông tin gia đình thiếu tiền đóng học phí, tiền ăn của bé B.T, anh Nguyễn Thành Trung – bố của bé khẳng định: gia đình không nợ tiền như nhà trường thông báo. Tiền học phí, tiền ăn của bé được khấu trừ trong số tiền nợ 40 triệu đồng mà con trai chủ trường nợ anh Trung.

Việc này đã được hai bên thống nhất thực hiện từ trước. Hàng tháng, bé B.T đều được nhà trường phát sổ liên lạc về, trong đó ghi rõ các khoản đóng góp có chữ ký của kế toán và được đóng dấu xác nhận “đã thu tiền”.

Anh Trung cũng cho rằng, nếu có vấn đề liên quan đến học phí, tiền ăn của trẻ hay số tiền “cấn nợ” đã hết, nhà trường cần phối hợp với phụ huynh để làm rõ, thay vì ra thông báo ngừng nhận và dạy trẻ. Theo phụ huynh này, hành động “đuổi học” trẻ 5 tuổi của Trường Mầm non ABC là thiếu tính nhân văn, gây xáo trộn tâm lý cho trẻ.

Ngày 9/4, phía Trường Mầm non ABC đã gửi giấy mời gia đình đưa bé B.T đến trường học để không ảnh hưởng đến quyền lợi của bé, đồng thời yêu cầu anh Nguyễn Thành Trung đến trường để giải quyết về các khoản đóng góp của con. Tuy nhiên, anh Trung cho biết không có ý định đưa bé trở lại trường mà sẽ tìm một ngôi trường khác phù hợp để con hoàn thành chương trình học mầm non.

Hoàng Lam