Ngôi trường “học tri thức, rèn thể chất, cảm nghệ thuật” ở khu Đông Bắc TP.HCM

(Dân trí) - Thể chất khỏe mạnh, tinh thần thông tuệ cùng khả năng cảm thụ nghệ thuật tốt và tư duy sáng tạo chính là những nhân tố cốt lõi mà mọi ngôi trường cần trang bị cho học sinh để thành công trong thế kỷ 21.

Tại sao phải “học tri thức” đi liền với “rèn thể chất và cảm nghệ thuật”?

Trẻ em ngày nay dễ dàng tiếp cận kiến thức nhờ kho tàng kiến thức trực tuyến với đa dạng sách điện tử, hình ảnh, video nhiều chủ đề. Tuy nhiên, sự tiếp thu-chọn lọc-ghi nhớ cốt lõi thông tin, sự thông thạo tiếng Anh và thành thạo công nghệ, khả năng ứng dụng kiến thức trong thực tiễn cùng các kỹ năng mềm quan trọng mới là những thành tố cốt lõi để thành công khi “học tri thức” trong kỷ nguyên công nghệ và hội nhập quốc tế.

Ngôi trường “học tri thức, rèn thể chất, cảm nghệ thuật” ở khu Đông Bắc TP.HCM - 1

Giao tiếp và thuyết trình ý tưởng (Communication), tư duy sáng tạo (Creativity), khả năng công tác và làm việc nhóm (Collaboration), phản biện và giải quyết vấn đề (Critical Thinking) là 4 kỹ năng quan trọng của thế hệ học sinh tiên phong (theo Tổ chức Giáo dục Liên bang (NEA), Mỹ)

Để làm được điều này, ngoài các kiến thức hàn lâm, nền giáo dục thế kỷ 21 khuyến khích học sinh chú trọng tìm tòi, học hỏi và phát triển bản thân trong các môn nghệ thuật và thể thao. Theo đó, khả năng cảm thụ nghệ thuật (âm nhạc, hội họa, khiêu vũ, nhạc kịch, nghệ thuật thị giác…) ở mỗi học sinh cho phép các em tăng khả năng nhìn/nắm bắt/ghi nhớ hình ảnh và thông tin hiệu quả, xây dựng thị hiếu thẩm mỹ, làm phong phú thế giới quan, khơi nguồn sáng tạo trong các ngành nghề liên quan đến thị giác, nghệ thuật và cả những lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thường thức đời sống.

Cùng với nghệ thuật, “rèn thể chất” phải là môn học quan trọng bởi lẽ với một chương trình học chuyên nghiệp về thể chất và các môn thể thao (bơi lội, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, võ thuật….), học sinh sẽ biết cách tự chăm sóc bản thân, có lối sống lành mạnh, từ đó, sức khỏe tốt hơn và tinh thần thêm thông tuệ, minh mẫn. Bên cạnh đó, chơi thể thao chuyên nghiệp còn dạy học sinh cách xử lý tình huống nhanh, rèn luyện sự bình tĩnh, gan dạ và khả năng làm việc nhóm.

Khi tìm kiếm trường học cho con trong thế kỷ 21, các gia đình cần chú trọng đến yếu tố “rèn thể chất”, “cảm nghệ thuật” bên cạnh “học tri thức” vì đó là xu thế phát triển toàn diện của nền giáo dục ngày nay.

Ngôi trường tiên phong ở Đông Bắc TP.HCM phát triển “học tri thức, rèn thể chất, cảm nghệ thuật”

Theo kế hoạch phát triển, khu Đông Bắc TP.HCM (Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức, Quận 12, Huyện Củ Chi và Hóc Môn) sẽ là khu đô thị sáng tạo với hạt nhân là khu công nghệ cao và khu đô thị đại học quốc gia.

Thuộc mô hình giáo dục chất lượng cao của Hệ thống trường Song ngữ Quốc tế EMASI, trường EMASI Vạn Phúc, Quận Thủ Đức là môi trường học tập tiên phong có chương trình học ưu việt kết hợp giữa thế mạnh của chương trình Bộ GD&ĐT với các chương trình quốc tế tiên tiến; đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn và tâm huyết có phương pháp sư phạm ưu việt từ các quốc gia phát triển; hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp nhằm phục vụ cho mọi nhu cầu của học sinh và giáo viên.

Ngôi trường “học tri thức, rèn thể chất, cảm nghệ thuật” ở khu Đông Bắc TP.HCM - 2

5 môn học quan trọng để thế hệ trẻ thành công trong thế kỷ 21, gồm: Tiếng Anh (E), Toán (M), Nghệ thuật (A), Khoa học (S) và Công nghệ Thông tin (I) chính là thế mạnh giáo dục của EMASI.

Chương trình học nghệ thuật và giáo dục thể chất của EMASI được chú trọng phát triển và giảng dạy cả hai ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt nhằm chuẩn bị cho quá trình học tập, làm việc quốc tế của các em. Với các môn Nghệ thuật, bên cạnh kỹ năng thực hành, sáng tác và trình diễn, học sinh sẽ tìm hiểu, thưởng thức, đánh giá đa dạng các loại hình/sản phẩm nghệ thuật kết hợp với sự hiểu biết tường tận bối cảnh lịch sử - văn hóa quốc gia và quốc tế cùng việc trực tiếp tham gia các dự án nghệ thuật và sáng tạo thực tế trong/ngoài nhà trường.

Ở chương trình Giáo dục thể chất, tùy theo cấp lớp, các em học sinh sẽ được làm quen dần nhiều môn thể thao và các hoạt động thể chất cùng cường độ tập luyện phù hợp. Các em cũng được khuyến khích tham gia thi đấu cấp trường/liên trường, cấp thành phố hoặc quốc tế để giúp các em cọ sát và phát triển cao hơn trong những môn thể thao sở trường của các em.

Một thuận lợi lớn cho các em khi học tập tại EMASI chính là cơ sở vật chất hiện đại, chuyên dụng của nhà trường phục vụ cho các hoạt động giáo dục, nhất là các hạ tầng cơ sở cho việc học hỏi nghệ thuật và phát triển thể thao, như: thư viện 1.000m2, nhà hát, phòng hội họa, phòng âm nhạc, phòng công nghệ in 3D, nhà thi đấu, sân thể thao và vận động ngoài trời, tường leo núi, vườn sinh học….

Ngôi trường “học tri thức, rèn thể chất, cảm nghệ thuật” ở khu Đông Bắc TP.HCM - 3

Cơ sở vật chất hiện đại, tối tân là một trong những điểm sáng của trường EMASI Vạn Phúc ở khu Đông Bắc TP.HCM và các khu vực lân cận (Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp và cả ở Bình Dương, Đồng Nai).

Hệ thống trường Song ngữ Quốc tế EMASI dành cho các em học sinh từ Mẫu Giáo đến THPT sẽ chính thức khai giảng vào tháng 8/2019 tại hai cơ sở Nam Long (quận 7) và Vạn Phúc (Thủ Đức) với mô hình giáo dục hiện đại, cơ sở vật chất chuẩn quốc tế và đội ngũ giáo viên tinh nhuệ. Để tìm hiểu thêm về trường, vui lòng liên hệ tại đây hoặc tại email tuyensinh@emasi.edu.vn và số điện thoại 1800 599 918.