Ngoại trưởng Mỹ John F. Kerry: Việt Nam là một đất nước rất coi trọng học tập!

(Dân trí) - Trong buổi nói chuyện về quan hệ Việt – Mỹ tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chiều ngày 13/1, Ngoại trưởng Mỹ John F.Kerry nhận định: "Việt Nam là một đất nước rất coi trọng học tập, đây là giá trị truyền thống của Việt Nam".

Buổi nói chuyện của Ngoại trưởng John F.Kerry kéo dài 40 phút nói về mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.


Ngoại trưởng Mỹ John F. Kerry đề cập nhiều tới việc thành lập ĐH Fulbright của Việt Nam tại TPHCM.

Ngoại trưởng Mỹ John F. Kerry đề cập nhiều tới việc thành lập ĐH Fulbright của Việt Nam tại TPHCM.

Trong buổi nói chuyện, nói về giáo dục, Ngoại trưởng John F.Kerry cho rằng đầu tư giáo dục chính là sự đầu tư thông minh nhất để giúp thế hệ sau. Do đó ông rất ủng hộ việc thành lập ĐH Fulbright của Việt Nam tại TPHCM.

"Việt Nam là một đất nước rất coi trọng học tập, đây là giá trị truyền thống của Việt Nam. Sinh viên Việt Nam lạc quan, hăng hái, phát huy hết tài năng và có khả năng nhìn ra bên ngoài, không hướng nội", ông F.Kerry cho nhấn mạnh.

“Tôi nhấn mạnh sự tin tưởng của tôi rằng ĐH Fulbright của Việt Nam sẽ trở thành trường ĐH thật tuyệt vời, một trung tâm tiêu chuẩn quốc tế có tự do học thuật, minh bạch, sẽ nhận rất nhiều sinh viên không phân biệt giàu nghèo. Nhưng nó cũng sẽ bảo tồn nền văn hóa Việt Nam”, ông F.Kerry nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, trước buổi nói chuyện ông đã chuyển ý định thư cho lãnh đạo trường ĐH Fulbright của Việt Nam để tài trợ xây dựng khu trường này dự kiến trong năm nay.


Các SV Việt Nam có mặt trong buổi nói chuyện của Ngoại trưởng Mỹ.

Các SV Việt Nam có mặt trong buổi nói chuyện của Ngoại trưởng Mỹ.

Hồng Phúc - sinh viên năm nhất Khoa Cơ khí chế tạo máy (hệ chất lượng cao) chia sẻ rằng: “Em bất ngờ vì lần đầu tiên được chọn tham gia đón một nhân vật lớn như ông John Kerry. Em cảm thấy được vinh dự học tại hội trường có lịch sử đặc biệt. Trường vừa sửa lại rất đẹp với những trang bị hiện đại. Nếu có cơ hội, em muốn được trực tiếp trao đổi bằng tiếng Anh với ngài John F.Kerry".

Còn Nguyễn Trung Kiên - sinh viên năm 3 khoa Kinh tế cũng cho biết rất bất ngờ vì cách đây 2 ngày được chọn tham dự chương trình đón tiếp này. Sự kiện này đúng dịp sắp tết nên em cảm thấy rất vui và phấn khởi.

Kiên chia sẻ: “Em cũng quan tâm thời sự và biết chút về ông John Kerry như trước đây là thượng nghị sĩ và hiện tại là Ngoại trưởng Mỹ. Ông trước đây từng tham chiến tại Việt Nam nhưng thời gian qua đã có nhiều đóng góp cho việc bình thường hoá giữa hai nước. Nếu được đối thoại, em muốn hỏi ông Kerry về những vấn đề nhân quyền ở các nước như Syria... Bên cạnh đó, em cũng rất quan tâm đến việc Mỹ sắp thay đổi Tổng thống, liệu sắp tới những hiệp ước, bộ luật của Mỹ có thay đổi và ảnh hưởng đến sinh viên các nước trong đó có Việt Nam như thế nào”.


Sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM háo hức trong buổi nói chuyện của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM háo hức trong buổi nói chuyện của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Chia sẻ thêm về buổi nói chuyện của ông John F.Kerry tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vào chiều nay, PGS.TS Đỗ Văn Dũng – hiệu trưởng nhà trường cho biết “Sở dĩ ngoại trưởng Mỹ đến thăm trường lần này bởi một số lí do. Trong đó, một phần cơ sở vật chất của trường hiện nay sử dụng được xây dựng nhờ một dự án của Chính phủ Mỹ cách đây 50 năm.

Từ năm 1967-1970, nhờ dự án này thì cơ sở vật chất được xây dựng và sau đó trường được nâng cấp thành trường ĐH Giáo dục theo mô hình của Mỹ. Đó là tiền thân của trường Sư phạm Kỹ thuật ngày nay. Đặc biệt, chiều nay ông Kerry sẽ đứng phát biểu ngay chính hội trường được phía Mỹ xây dựng cách đây 50 năm.

Đồng thời, phía Mỹ cũng xem xét lại hội trường này để đánh giá đây là một trong những hội trường đẹp nhất trong các trường ĐH ở Việt Nam”, ông Dũng cho biết.

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng lí giải thêm vì sao ông Jonh Kerry đến trường dịp này. “Những năm gần đây trường áp dụng mô hình giáo dục ĐH Mỹ và có những bước tiến đáng kể. Trường đã có nhiều hợp tác với các công ty của Mỹ như GE, Intel, Rockwell Automation…tạo ra một cuộc cách mạng trong dạy và học, cung cấp nguồn lực tốt cho nhiều doanh nghiệp Mỹ”, ông Dũng chia sẻ.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt tay Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt tay Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

OPIC và ngoại trưởng Mỹ John F.Kerry trao ý định thư cho đại học Fulbright Việt Nam

Tại TP.HCM, ngoại trưởng Mỹ John F.Kerry cùng với Tổ chức Đầu tư Tư nhân Hải ngoại (viết tắt là OPIC), một định chế tài chính phát triển của Chính phủ Mỹ, hôm nay đã trao ý định thư cho trường Đại học Fulbright Việt Nam, trong đó bày tỏ mong muốn tài trợ cho việc thiết kế và xây dựng khuôn viên chính của trường tại TP. Hồ Chí Minh. Dự án sẽ hỗ trợ các chương trình đào tạo học thuật của trường với quy mô đào tạo lên tới 7000 sinh viên.

Bà Đàm Bích Thuỷ, Hiệu trưởng trường Đại học Fulbright Việt Nam khẳng định “Trường Đại học Fulbright Việt Nam tin tưởng sâu sắc vào tầm quan trọng của việc xây dựng một trường đại học có đầy đủ không gian phục vụ các hoạt động học tập 24/7. Chúng tôi rất vui mừng được bắt đầu làm việc cùng OPIC để xem xét các cơ hội tài trợ cho quá trình xây dựng khuôn viên trường”.

Lễ trao Ý định thư diễn ra tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, gần địa điểm xây dựng khuôn viên FUV tại Khu Công nghệ Cao TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện OPIC là ông Geoffrey Tan, Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Cùng có mặt tại sự kiện có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, Tổng Lãnh sự Mỹ Mary Tarnowka, Giám đốc Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao TP. Hồ Chí Minh Lê Hoài Quốc, Chủ tịch và Uỷ viên Hội đồng Quản trị Quỹ Tín thác Sáng kiến Đại học Việt Nam Thomas Vallely và Ben Wilkinson, Giám đốc Đào tạo Cao học Nguyễn Xuân Thành.

Bà Đàm Bích Thuỷ, Hiệu trưởng sáng lập của trường Đại học Fulbright Việt Nam thay mặt trường nhận Ý định thư.

Lê Phương