“Ngô Bảo Châu - đồng nghiệp đặc biệt của chúng tôi”

Giáo sư Patrick Gérard, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toán học thuộc Đại học Paris 11 chia sẻ: “Giáo sư Ngô Bảo Châu đã có nhiều đóng góp cho Đại học Paris 11. Đó là người mà chúng tôi luôn tự hào”.

“Ngô Bảo Châu - đồng nghiệp đặc biệt của chúng tôi”  - 1
GS Ngô Bảo Châu (thứ hai bên trái) cùng các thành viên khác được trao giải thưởng tại Đại hội Toán học thế giới 2010. (Ảnh: AFP/TTXVN)
 
Việc Giáo sư Ngô Bảo Châu được tặng Huy chương Fields - Giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới tại Đại hội Toán học thế giới 2010 vừa qua không chỉ thu hút sự quan tâm từ trong nước, mà còn là sự kiện được các chuyên gia toán học đầu ngành của Pháp quan tâm, nhất là đối với những người đang làm việc trực tiếp với Giáo sư Ngô Bảo Châu tại Pháp.

Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Pháp phỏng vấn Giáo sư Patrick Gérard, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toán học thuộc Trường đại học Paris 11 (Paris-Sud 11) - nơi Giáo sư Ngô Bảo Châu đang giảng dạy.  

PV:Thưa Giáo sư, ông có đánh giá thế nào về sự kiện Giáo sư Ngô Bảo Châu được trao Huy chương Fields?

GS Patrick Gérard: Giáo sư Ngô Bảo Châu là một trong những thành viên sáng giá tại Trung tâm Nghiên cứu Toán học tại Đại học Paris 11. Chúng tôi thực sự rất vui mừng về phần thưởng cao quý mà Giáo sư Ngô Bảo Châu được trao tặng. Đó là thành quả của cả một quá trình làm việc hăng say và những cố gắng trong suốt những năm qua của Giáo sư Ngô Bảo Châu, nhất là công việc tại Trung tâm Toán học của trường.

Trong công việc của mình, Ngô Bảo Châu có nhiều sáng kiến để đạt được những kết quả cao trong việc nghiên cứu toán học. Giáo sư Ngô Bảo Châu đã giải quyết được một trong những vấn đề toán học lớn tầm thế giới hiện nay. Đây thực sự là một thành quả lớn trong lĩnh vực toán học mà chúng tôi rất vui mừng.

Các bạn có thể thực sự tự hào về Giáo sư Ngô Bảo Châu. Tôi nghĩ rằng, việc Giáo sư Ngô Bảo Châu được trao tặng phần thưởng cao quý đó là sự kiện quan trọng đối với Việt Nam. Chúng tôi cũng xin chia sẻ niềm vui lớn này cùng với các bạn Việt Nam.

Là những người làm việc cùng nhau, ông có nhận xét như thế nào về công việc của Giáo sư Ngô Bảo Châu thời gian qua?  

Giáo sư Ngô Bảo Châu là một trong những đồng nghiệp của chúng tôi tại trường Đại học Paris 11. Tôi có dịp làm việc với Giáo sư Ngô Bảo Châu trong khuôn khổ các chương trình giảng dạy tại trường.

Giáo sư Ngô Bảo Châu thực sự là con người rất đáng mến. Ông luôn chấp nhận những công việc khi chúng tôi yêu cầu và làm việc một cách rất hăng say, tận tụy. Ông cũng là người rất nhiệt tình với các sinh viên và nghiên cứu sinh của mình.

Giáo sư Ngô Bảo Châu đã có nhiều đóng góp cho Đại học Paris 11. Từ năm 2004- 2007, tại Trung tâm Nghiên cứu Toán học của chúng tôi, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã làm việc miệt mài, vừa ở cương vị nhà nghiên cứu, vừa trên cương vị giảng viên, giáo sư Đại học. Ông thực sự là một đồng nghiệp đặc biệt của chúng tôi tại Trường Đại học Paris 11. Đó là người mà chúng tôi luôn tự hào và nhất là khi ông được nhận Giải thưởng toán học cao quý của thế giới vừa qua.

Thực tế, thời gian qua, Giáo sư Ngô Bảo Châu rất quan tâm tới nước Pháp cũng như mối quan hệ, hợp tác giữa Pháp với Việt Nam. Ông đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc tổ chức hoạt động “Trường Mùa Hè” vào tháng 7/2010. Giáo sư Châu đã thực hiện những công việc để hỗ trợ chúng tôi trong việc kết nối với các trường ở Việt Nam. Ông cũng rất quan tâm tới sự tham gia của các bạn trẻ Việt Nam tại Pháp trong lĩnh vực toán học. Chúng tôi công nhận tất cả những sự quan tâm, những việc làm hữu ích đó của Giáo sư Ngô Bảo Châu.

Thưa Giáo sư, được biết trong thời gian tới, Trường đại học Paris 11 tiếp tục phát triển và mở ra những dự án nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho những nhà nghiên cứu của Pháp cũng như thu hút các nhà nghiên cứu nước ngoài?

Chúng tôi vẫn sẽ luôn tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho tất cả những đồng nghiệp, trong đó có Giáo sư Ngô Bảo Châu. Đó là mục tiêu của chúng tôi.

Vào đầu năm học mới tới đây, trường sẽ lập ra một Trung tâm Nghiên cứu Toán học quốc tế Saclay (Orsay), nằm trong khuôn khổ dự án xây dựng khuôn viên đại học Paris-Saclay. Đây là dự án quan trọng mà Bộ trưởng về Giảng dạy đaị học và Nghiên cứu Pháp Valérie Pécresse đặt trọng tâm.

Chúng tôi hy vọng, việc triển khai dự án mới này sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho các nhà nghiên cứu, đồng thời thu hút ngày càng nhiều các giáo sư, nhất là những giáo sư giỏi đến từ các nước trên thế giới.

Hiện nay, Việt Nam có nhiều thuận lợi trong việc phát triển lĩnh vực khoa học nghiên cứu chuyên sâu, nhất là về toán học. Tại Pháp, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp đón các sinh viên Việt Nam giỏi về toán sang đào tạo tiếp tục để chuẩn bị làm luận án Thạc sĩ hay Tiến sĩ.

Vâng, xin cảm ơn Giáo sư.

Theo VOV