Hà Tĩnh:

Nghi trường mầm non mua thịt bẩn, gần 200 phụ huynh không cho con tới lớp

(Dân trí) - Sáng ngày 29/12, có 198 trên tổng số 320 học sinh trường mầm non Cẩm Thịnh, xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không tới lớp vì lý do phụ huynh không tin tưởng vào nguồn thực phẩm của nhà trường mua về chế biến thức ăn cho các cháu.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh có con học tại Trường mầm non Cẩm Thịnh, vào sáng 27/12, họ phát hiện một chiếc xe buýt chạy qua quốc lộ 1A đoạn trước cổng trường mầm non Cẩm Thịnh, thả xuống một thùng đựng thịt bò và nhân viên xe buýt nói là gửi cho trường mầm non. Ngay sau đó, có một cô giáo và một người nấu ăn của trường mầm non Cẩm Thịnh ra đưa thùng thịt vào trường.

Trường mầm non Cẩm Thịnh
Trường mầm non Cẩm Thịnh

Chị Nguyễn Thị Vui, một phụ huynh có mặt vào lúc đó cho biết, do nghi vấn quy cách mua và vận chuyển thịt bò của nhà trường theo kiểu “trôi nổi”, không đảm bảo vệ sinh nên chị cùng với một số phụ huynh khác đã yêu cầu nhà trường cho mở ra xem. Khi mở thùng thịt để xem thì họ thấy khoảng 10kg thịt bò có màu nâu sẫm.

“Kiểm tra hóa đơn chúng tôi thắc mắc, không hiểu vì sao nhà trường lại hợp đồng với một đơn vị cung cấp thịt bò ở tận TP. Hà Tĩnh, cách xa trường hơn 20km, trong khi đó tại địa phương có thị trấn gần trường và nhiều chủ cung cấp thịt bò sạch thì lại không mua. Vấn đề khiến chúng tôi thêm bức xúc là người phụ trách nấu ăn không trực tiếp đi mua thịt mà lại gửi xe buýt vận chuyển rồi đến thả ngay lề đường, nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm” - chị Vui nói.

Trước những thắc mắc và nghi ngờ về lượng thực phẩm trên, khoảng 30 phụ huynh đã yêu cầu ban giám hiệu nhà trường cùng cán bộ ngành an toàn vệ sinh thực phẩm của huyện Cẩm Xuyên, cán bộ Trạm y tế và đại diện chính quyền xã Cẩm Thịnh, chủ cơ sở kinh doanh thịt bò tiến hành lập biên bản kiểm tra số thịt bò trên. Nội dung biên bản ghi “xác minh phản ánh của phụ huynh về việc nhà trường nhập thịt bò chưa rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Mặc dù đại diện nhà trường, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm khẳng định trong biên bản là 10kg thịt bò này không có gì bất thường, nhưng các phụ huynh tham gia vẫn đề nghị làm rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời gửi mẫu cho cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Do nghi ngờ nhà trường mua thịt bẩn để nấu ăn cho con nên gần 200 học sinh được phụ huynh cho con nghỉ học để phản đối.
Do nghi ngờ nhà trường mua thịt bẩn để nấu ăn cho con nên gần 200 học sinh được phụ huynh cho con nghỉ học để phản đối.

Chị Phan Thị Hoa có con 4 tuổi học tại trường này nói: “Sau sự việc xảy ra vào sáng 27/12, vì sợ con ăn đồ bẩn nên tôi cho con nghỉ học, đến lúc nào nhà trường tổ chức họp phụ huynh và có sự giải thích rõ ràng, đưa ra các chứng từ chứng minh nguồn gốc và cam kết an toàn thực phẩm thì mới cho con đi học. Từ đầu năm học đến nay, con tôi đi học về bị đau bụng 3 lần rồi, tôi nghi là do thức ăn ở trường không đảm bảo an toàn”.

Sáng ngày 29/12, cô Nguyễn Thị Sửu - Hiệu phó Trường mầm non Cẩm Thịnh cho biết, hiện tại trong sáng nay toàn trường có 198 trên tổng số 320 học sinh của nhà trường không tới lớp. Trong đó ở phân hiệu 2 học sinh nghỉ gần hết, cả phân hiệu có 140 cháu thì 109 cháu nghỉ ở nhà. Trước đó ngày 28/12, tại trường này có 140 cháu không được phụ huynh cho tới lớp.

Phân hiệu 2 của trường mầm non Cẩm Thịnh có bình quân khoảng 31 cháu/lớp. Tuy nhiên, sáng ngày 29/12, mỗi lớp chỉ có khoảng 5-6 cháu được phụ huynh cho tới trường.
Phân hiệu 2 của trường mầm non Cẩm Thịnh có bình quân khoảng 31 cháu/lớp. Tuy nhiên, sáng ngày 29/12, mỗi lớp chỉ có khoảng 5-6 cháu được phụ huynh cho tới trường.

Lý giải về việc phụ huynh phản ánh thịt bẩn, cô Vũ Thị Mai Hoa, Hiệu trưởng Trường mầm non Cẩm Thịnh cho biết, 10kg thịt bò mà phụ huynh phản ánh được mua tại cơ sở kinh doanh của ông Trương Xuân Thanh tại TP. Hà Tĩnh là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thế nhưng trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở kinh doanh mà cô Hoa nói chỉ đăng ký mặt hàng là hải sản, nông sản và trứng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở mà trường mầm non Cẩm Thịnh mua thịt để nấu ăn cho các cháu.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở mà trường mầm non Cẩm Thịnh mua thịt để nấu ăn cho các cháu.

Cô Hoa cũng cho biết, hiện nhà trường đã tạm dừng mua thịt bò của cơ sở trên, đồng thời báo cáo với Phòng giáo dục và đào tạo huyện Cẩm Xuyên về việc các cháu học sinh đang được bố mẹ cho nghỉ học.

“Chúng tôi chờ có chỉ đạo từ cấp trên rồi sẽ tổ chức họp với chính quyền, đại diện phụ huynh học sinh để vận động phụ huynh cho con đi học, đồng thời có sự thống nhất trong việc mua thực phẩm cho thời gian tới”, hiệu trưởng Mai Hoa cho biết.

Tiến Hiệp