Hà Tĩnh:

Nghi án một học sinh bị bạn đánh chấn thương sọ não trước cổng trường

(Dân trí) - Vào khoảng 13h30 ngày 26/2, đang học trong lớp thì em Sơn (học sinh lớp 9C, trường THCS Phố Diệm, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị bạn gọi ra trước cổng trường để đánh. Bị đánh nên em bỏ học về nhà thì bị nôn rồi ngất lịm, phải đi cấp cứu tại bệnh viện 115 trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân là em Nguyễn Thái Sơn (SN 2001, trú quán xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn), hiện em đang học lớp 9C tại trường THCS Phố Diệm.

Cổng trường THCS Phố Diệm, nơi em Sơn bị đánh.
Cổng trường THCS Phố Diệm, nơi em Sơn bị đánh.

Gia đình em Sơn cho biết, chiều ngày 26/2, sau khi đi học được một lúc thì bất ngờ thấy em đạp xe về nhà trong tình trạng quần áo lấm lem, mặt mũi bị sưng tím. Bố mẹ gặng hỏi thì Sơn bảo: “Con bị anh Vũ chặn đánh trước cổng trường.” Về nhà được một lúc thì em bị nôn rồi ngất lịm.

Thấy vậy, bố mẹ em Sơn đã nhanh chóng đưa em ra bệnh viện 115 (Tp.Vinh, Nghệ An) để cấp cứu.

Đến 22h ngày 26/2, các Bác sỹ bệnh viện 115 đã tiến hành ca mổ não khẩn cấp cho Sơn. Hiện em vẫn trong tình trạng hôn mê sâu.

Được biết, trước đó giữa em Sơn và em Trường (cùng học một trường) có mâu thuẫn, xích mích với nhau. Nên Trường đã gọi người anh họ tên Vũ đến cổng trường và gọi Sơn ra cổng để đánh.

Hiện gia đình em Sơn đang làm các thủ tục để trình báo lên cơ quan chức năng về sự việc trên.

Minh Lý