Nghệ An: Tuyên dương 85 thiếu nhi vượt khó, học giỏi

(Dân trí) - Tối ngày 14/7, tại TP Vinh, Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An phối hợp với tỉnh Đoàn Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương thiếu nhi vượt khó, học giỏi năm 2014.

Tiết mục văn nghệ hát về Biển, đảo của các em nhà văn hóa thiếu nhi Việt-Đức.

Tiết mục văn nghệ hát về Biển, đảo của các em nhà văn hóa thiếu nhi Việt-Đức.

Dự buổi lễ có anh Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện một số ban ngành, địa phương và 85 gương mặt thiếu nhi vượt khó, học giỏi tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2014.

Báo cáo phong trào “Vượt khó học tập, rèn luyện tốt” của thiếu nhi tỉnh Nghệ An, anh Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư tỉnh Đoàn Nghệ An khẳng định, trong năm học 2013-2014, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai và duy trì tốt các phong trào “Vòng tay bè bạn” “Quỹ vì bạn nghèo” “Nuôi heo đất giúp bạn tới trường”… đã huy động và tặng hàng nghìn suất quà với trị giá hàng trăm triệu đồng cho học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Anh Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam t
Anh Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam trao tặng 22 suất học bổng cho các em học sinh người dân tộc thiểu số vượt khó, học giỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

85 gương mặt đội viên, nhi đồng được tuyên dương năm 2014 là những điển hình tiêu biểu đại diện cho gần 500.000 thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An. Trong số này, nhiều em có hoàn cảnh éo le, có em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, có em là trẻ tật nguyền nhưng bằng nghị lực, cố gắng vượt lên khó khăn, các em đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và công tác đội; trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Tấm gương nghị lực vượt khó học tập của em Nguyễn Thị Thảo (học sinh lớp 6B, Trường THCS Đức Sơn) khiến mọi người có mặt tại lễ tuyên dương xúc động và khâm phục. Thảo mồ côi bố từ nhỏ, mẹ em lại bị tàn tật hai chân bị teo cơ, đi lại bằng hai tay, không có khả năng lao động. Hai mẹ con Thảo lại sống cùng bà ngoại năm nay đã ngoài 70 tuổi bị tai biến thường xuyên đau ốm. 

Ngoài thời gian đến trường, mọi công việc trong gia đình một mình Thảo phải gánh vác. Vượt lên hoàn cảnh, nhiều năm liền Thảo là học sinh giỏi, được thầy cô, bạn bè quý mến. “Em ước mơ sau này mình sẽ trở thành một bác sĩ để có thể giúp đỡ chữa bệnh cho mẹ, bà và những người nghèo mắc bệnh ở quê em”, cô học sinh 12 tuổi tâm sự.

Anh Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam t
Nhiều em có hoàn cảnh éo le, khó khăn, tật nguyền nhưng bằng nghị lực, các em đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập.

Đến từ huyện biên giới Kỳ Sơn, em Vờ Bá Cở (học sinh lớp 9D, Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Kỳ Sơn) lại là tấm gương về ý chí vượt khó, học giỏi. Sinh ra trong gia đình nghèo ở xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn), từ nhỏ Cở đã chịu cảnh thiếu thốn. Từ nhà đến trường cách hàng chục km nên Cở phải ở ở trọ trong khu nội trú của trường, ít khi có dịp về nhà. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng vượt lên tất cả, suốt 9 năm liền Cở luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập. Nhiều năm liền Cở là học sinh giỏi toàn diện, năm học 2013-2014, Vờ Bá Cở đạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh ở 2 môn Toán và Hóa học.

Anh Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam t
Anh Nguyễn Đình Hùng - Bí thư tỉnh Đoàn Nghệ An trao bằng khen cho các em thiếu nhi vượt khó, học giỏi. (Ảnh: Doãn Hòa)

Xúc động nhất trong buổi lễ là hình ảnh cậu học trò nhỏ Bùi Văn Vinh (lớp 4D, Trường tiểu học Viên Thành, huyện Yên Thành) - mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh bị tật nguyền ngồi trên chiếc xe nhựa, được mẹ đưa lên nhận giấy khen. Chị Đặng Thị Tứ - mẹ Vinh tâm sự: “Cháu sinh non khi mới 7 tháng tuổi. Vừa lọt lòng thì hình hài cháu đã khác thường rồi, phải phẫu thuật nhiều lần thì các bác sĩ mới cứu sống được cháu vì cháu mắc phải căn bệnh xương thủy tinh dạng hiếm gặp, toàn thân bị đa dị tật”. Bệnh tật là vậy, thế nhưng, từ lớp 1 đến lớp 4, Vinh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, giải Nhất cuộc thi giải toán Violimpic qua mạng.

Anh Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam t
Em Bùi Văn Vinh (lớp 4D, Trường tiểu học Viên Thành, huyện Yên Thành) - mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh bị tật nguyền.

Dịp này, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Đầu tư ủng hộ 42.500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Trung ương Đoàn đã trao tặng 22 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các em học sinh người dân tộc thiểu số vượt khó, học giỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đại diện Trung ương Đoàn, Sở LĐTB&XH, tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cũng đã tặng giấy khen, quà, hoa và cho 85 thiếu nhi vượt khó, học giỏi.

85 gương mặt đội viên, nhi đồng vượt khó học giỏi tỉnh Nghệ An năm 2014 được tuyên dương tối 14/7.
85 gương mặt đội viên, nhi đồng vượt khó học giỏi tỉnh Nghệ An năm 2014 được tuyên dương tối 14/7.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn, thời gian tới công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cần sự quan tâm, chăm sóc hơn nữa của chính quyền các cấp và toàn xã hội, đặc biệt là khi hiện nay toàn tỉnh Nghệ An còn có gần 22 ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hơn 100 ngàn trẻ em sống trong các hộ gia đình nghèo.

Nguyễn Duy