Nghệ An: Trao thưởng cho các nhà giáo góp phần phát triển tài năng giáo dục

(Dân trí) - Chiều 13/11, Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng “Quỹ phát triển tài năng giáo dục lần thứ 16” cho 24 giáo viên.

Nghệ An: Trao thưởng cho các nhà giáo góp phần phát triển tài năng giáo dục - 1

Các nhà giáo được nhận thưởng đều có: Phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy yêu nghề, yêu thương học trò, có tài năng sư phạm xuất sắc, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, đây là hoạt động được tổ chức 2 năm một lần nhằm động viên, ghi nhận những nhà giáo tâm huyết, có thành tích trong công tác giáo dục cũng như có nhiều việc làm ý nghĩa trong việc giúp đỡ học sinh nghèo, vượt khó học tập.

24 nhà giáo được nhận thưởng lần này là những giáo viên tiêu biểu của phong trào thi đua trong 5 năm qua, từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018-2019.

Các nhà giáo được nhận thưởng đều có: Phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy yêu nghề, yêu thương học trò, có tài năng sư phạm xuất sắc, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.

Được biết, “Quỹ phát triển tài năng giáo dục" được thành lập năm 1994 từ sự đóng góp của cán bộ đoàn viên công đoàn với nguồn vốn ban đầu chỉ có 89 triệu đồng. Đến nay, Quỹ đã trải qua 15 lần xét thưởng và có tổng cộng 209 người được nhận thưởng cao quý này.

Nghệ An: Trao thưởng cho các nhà giáo góp phần phát triển tài năng giáo dục - 2

24 nhà giáo nhận thưởng "Quỹ phát triển tài năng giáo dục lần thứ 16".

Chia sẻ tại buổi trao thưởng, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những gương mặt xuất sắc của giáo dục tỉnh nhà trong năm 2019.

“Thành tích mà các nhà giáo đã đạt được là kết quả rõ rệt nhất của các phong trào thi đua mà ngành giáo dục Nghệ An phát động trong những năm qua. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Chúng tôi mong rằng, các thầy cô giáo tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các nhà trường. Đặc biệt, các thầy cô giáo bằng trí tuệ, tâm huyết của mình sẽ có nhiều sáng kiến kinh nghiệm nhằm góp phần thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà”, ông Thái Văn Thành chia sẻ.

Nguyễn Duy