Nghệ An: Trao thưởng cho 85 học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia

(Dân trí) - Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2015-2016, 85 học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An) đã xuất sắc đạt giải cao.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - GĐ Sở GT&ĐT Nghệ An trao thưởng tới các em học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi - GĐ Sở GT&ĐT Nghệ An trao thưởng tới các em học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Ngày 16/5, tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tổ chức lễ trao thưởng cho các học sinh giỏi quốc gia.

Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2016, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong đó có 7 giải Nhất. Đặc biệt là có giải Nhất môn Toán sau 19 năm chờ đợi.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2016, Trường Phan Bội Châu có 85 học sinh đạt giải. Trong đó có 7 giải Nhất gồm 2 giải Nhất môn Vật Lý, 1 giải Nhất môn Hóa, 2 giải Nhất môn Địa và 1 giải Nhất môn Sử. Đặc biệt, sau 19 năm chờ đợi, học sinh Phan Duy Phúc, lớp 12A1 đã xuất sắc giành giải Nhất môn Toán.

Đây là kết quả tốt nhất của trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong hơn 5 năm trở lại đây và số học sinh đạt giải Nhất cao gấp 7 lần so với năm 2015. Tổng số lượng học sinh đạt giải cũng nhiều hơn 3 em so với năm học trước.

Đại diện Hội khuyến học tỉnh Nghệ An trao thưởng tới các em học sinh giỏi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Đại diện Hội khuyến học tỉnh Nghệ An trao thưởng tới các em học sinh giỏi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Thành tích này thêm một lần nữa khẳng định chất lượng dạy và học của trường THPT chuyên Phan Bội Châu và góp phần quan trọng làm giàu truyền thống hiếu học của học sinh xứ Nghệ.

Tại lễ trao thưởng, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã trao thưởng với tổng số tiền 65.100.000 đồng. Trong đó, phần thưởng cho học sinh đạt giải Nhất là 1 triệu đồng, giải Nhì là 800.000 đồng, giải Ba là 700.000 đồng và giải Khuyến khích là 500.000 đồng.

Nguyễn Duy