Nghệ An: Hàng ngàn học sinh vùng rốn lũ vẫn chưa thể đến trường

(Dân trí) - Bị nhấn chìm trong làn nước lũ mênh mông, hầu hết các trang thiết bị cơ sở vật chất của các trường học thuộc vùng hạ lưu hồ Vực Mấu đều bị hư hỏng nặng. Hiện tại hàng ngàn học sinh trên địa bàn vẫn chưa thể tiếp tục tới trường.

Cơn "đại hồng thủy" lịch sử vừa đi qua, hầu hết các trường ở các cấp học từ mầm non đến THPT trên địa bàn các xã thuộc thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) như Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang, Quỳnh Dị, Quỳnh Phương, Quỳnh Thiện trung tâm thị trấn Hoàng Mai đều bị nhấn chìm trong nước lũ. Hầu hết các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học của nhà trường đều bị hỏng hoàn toàn.

Do nước lũ dâng quá nhanh và đột ngột hầu như tất cả các trường học không kịp sơ tán được tài sản như hồ sơ, máy móc, bàn ghế và đặc biệt là hồ sơ của trường, học bạ... đã bị trôi hoặc ướt sũng cùng nước lũ. Nhiều trường bị ngập sâu từ 2 - 2,5 m như ở Trường THPT Hoàng Mai, Trường tiểu học Quỳnh Dị, Trường tiểu học Quỳnh Vinh A...

Sau khi nước lũ rút đi, hầu hết các trường bị bao phủ bởi một lớp bùn đất, rác dày đặc, toàn bộ hồ sơ lưu trữ, tài liệu quan trọng đều bị ướt hoặc cuốn trôi. Bàn ghế học sinh bị bùn đất bao phủ, hoặc làm hư hại. Thầy Bùi Huy Lưu - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Mai cho biết: “Tại thời điểm cao nhất, mực nước ở trường có khi lên đến 2,5m. Hầu hết các trang thiết bị máy móc của nhà trường như máy in, máy phô tô, dàn máy vi tính, máy chiếu... ở tầng 1 không kịp di dời đã hỏng hoàn toàn. Nhưng thiệt hại lớn hơn cả là những bộ hồ sơ, tài liệu lưu trữ quan trọng của nhà trường cũng đã bị nước lũ phá hỏng. Hiện tại nhà trường đang huy động toàn bộ giáo viên tham gia khắc phục hậu quả để tiếp tục hoạt động”.

Nhìn sân trường ngổn ngang bùn đất, rác thải cô Nguyễn Thị Phương - Hiệu trưởng Trường mầm non Quỳnh Dị xót xa: “Nước lũ cuốn trôi hết đồ dùng tài liệu rồi các chú ơi, lấy gì mà giảng dạy nữa bây giờ”. Hiện tại cô Phương đang huy động các bậc phụ huynh, giáo viên nhà trường nhanh chóng tiến hành công tác khắc phục hậu quả, dọn dẹp phòng học để trường sớm đi vào hoạt động.

Cũng bị chìm sâu trong biển nước hai ngày đêm toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường tiểu học Quỳnh Dị đều hư hỏng hoàn toàn. Vừa quét lớp bùn dày đặc thầy Văn Huy Tiến - Hiệu trưởng nhà trường ngán ngẩm: “Nhà trường đã khó khăn, bây giờ lũ về lại quét đi tất cả rồi. Chỉ khổ cho các em học sinh không được cung cấp điều kiện tốt nhất để học tập”.

Tại điểm trường tiểu học Quỳnh Vinh A, thời điểm cao nhất nước lũ cao gần 3m. Hiện tại toàn bộ ban cán sự nhà trường giới sự giúp đỡ của các ban ngành địa phương, công an thị xã Hoàng Mai đang khẩn trương khắc phục những hậu quả sau lũ.

Hiện tại các trường học trên địa bàn đang huy động tất cả các cán bộ công nhân viên, cùng với học sinh, các ban ngành tiến hành mọi công tác khắc phục hậu quả sau khi lũ rút. Hiện tại hàng vạn học sinh trên địa bàn vẫn chưa thể tới trường, thay vì tới trường để học tập các em đang lao động cực lực để khắc phục hậu quả sau cơn lũ.

Một số hình ảnh trường học vùng rốn lũ thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) tan hoang và hàng vạn học sinh vẫn chưa thể đến trường do PV Dân trí ghi lại:

Tài liệu nhà trường hư hỏng.
 
Tài liệu nhà trường hư hỏng.
Tài liệu nhà trường hư hỏng.
Tài liệu nhà trường hư hỏng.

Hầu hết các trang thiết bị máy móc bàn ghế, tài liệu hồ sơ đều bị nước lũ làm hư hỏng nặng.
 
Hầu hết các trang thiết bị máy móc bàn ghế, tài liệu hồ sơ đều bị nước lũ làm hư hỏng nặng.
Hầu hết các trang thiết bị máy móc bàn ghế, tài liệu hồ sơ đều bị nước lũ làm hư hỏng nặng.

Phơi sách vở, tài liệu hư hỏng.
Phơi sách vở, tài liệu hư hỏng.

Trong các lớp học bàn ghế, đồ chơi, sách vở đều bị phủ một lớp bùn dày đặc.
Trong các lớp học bàn ghế, đồ chơi, sách vở đều bị phủ một lớp bùn dày đặc.
Trong các lớp học bàn ghế, đồ chơi, sách vở đều bị phủ một lớp bùn dày đặc.
 
Trong các lớp học bàn ghế, đồ chơi, sách vở đều bị phủ một lớp bùn dày đặc.
Trong các lớp học bàn ghế, đồ chơi, sách vở đều bị phủ một lớp bùn dày đặc.
 
Trong các lớp học bàn ghế, đồ chơi, sách vở đều bị phủ một lớp bùn dày đặc.
Trong các lớp học bàn ghế, đồ chơi, sách vở đều bị phủ một lớp bùn dày đặc.
Thay vì dạy và học thầy trò chung tay gánh bùn, khôi phục hậu quả sau lũ
 
Thay vì dạy và học thầy trò chung tay gánh bùn, khôi phục hậu quả sau lũ
 
Thay vì dạy và học thầy trò chung tay gánh bùn, khôi phục hậu quả sau lũ
Thay vì dạy và học thầy trò chung tay gánh bùn, khôi phục hậu quả sau lũ
Thay vì dạy và học, thầy trò chung tay gánh bùn, khôi phục hậu quả sau lũ.
 

Thầy Văn Huy Tiến - hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Dị cũng xắn quần lội bùn dọn dẹp.
Thầy Văn Huy Tiến - hiệu trưởng Trường tiểu học Quỳnh Dị xắn quần lội bùn dọn dẹp.
Nguyễn Duy