Nghệ An: Cho nghỉ học 2 tuần đối với học sinh con em lao động từ vùng dịch Trung Quốc trở về

(Dân trí) - Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An vừa xin ý kiến UBND tỉnh linh động cho nghỉ cục bộ đối với các trường thuộc khu vực có phụ huynh, người nhà học sinh đi từ vùng dịch trở về.

Nghệ An: Cho nghỉ học 2 tuần đối với học sinh con em lao động từ vùng dịch Trung Quốc trở về - 1

Các em học sinh ở nghệ An vẫn đi học bình thường trừ những nơi nếu có phụ huynh nằm trong vùng dịch thì cho học sinh nghỉ học.

Ngày 4/2, trao đổi với PV, thầy Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An cho biết: “Sở đã chỉ đạo các Trưởng Phòng giáo dục tham mưu cho Chủ tịch huyện nếu có phụ huynh nằm trong vùng dịch thì cho học sinh nghỉ học. Bên cạnh đó, các Phòng Giáo dục trên địa bàn rà soát, cho học sinh là người nhà của người lao động đi từ vùng dịch ở Trung Quốc trở về, được nghỉ học trong vòng 2 tuần để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona”.

“Học sinh là con em lao động đi làm bên Trung Quốc trở về có ốm đau hay không thì vẫn cho các em nghỉ học. Nếu trường nào đông học sinh là con em lao động vừa từ vùng dịch Trung Quốc về nước thì sẽ cho nghỉ cả trường. Đối với những nơi không có ảnh hưởng thì các em học sinh vẫn đi học bình thường”, thầy Thành cho biết thêm.

Được biết, sáng nay (4/2), Sở GD&ĐT Nghệ An đã tổ chức hội nghị trực tuyến đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona với 21 điểm cầu của các huyện, thành phố, thị xã, các trường học trên địa bàn tỉnh. 

Tại hội nghị trực tuyến, Sở GD&ĐT Nghệ An đã giải thích các lý do đến thời điểm này có hơn 54 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học nhưng Nghệ An vẫn chưa cho nghỉ là do Nghệ An không phải là vùng tâm dịch, các trường hợp nghi ngờ đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Và theo các chuyên gia y tế dịch bệnh đang lây lan và diễn biến phức tạp nhưng chưa phải là đỉnh điểm của dịch.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Nghệ An đã xin ý kiến UBND tỉnh trước mắt chưa nghỉ học đại trà toàn tỉnh nhưng linh động cho nghỉ cục bộ đối với các trường thuộc khu vực có phụ huynh, người nhà học sinh đi từ vùng dịch về nhất là lao động làm việc ở Trung Quốc.

Sở GD&ĐT Nghệ An đã trình UBND tỉnh phun hoá chất khử trùng ở tất cả hơn 1.580 trường học, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. Trong đó, khuyến khích các trường huy động xã hội hóa tiến hành phun độc khử trùng sớm và hiện nay tại nhiều trường học đã tiến hành. Và khi tiến hành phun khử trùng sẽ cho nghỉ học cuốn chiếu để đảm bảo sức khỏe cho các em.

Ngành GD&ĐT Nghệ An bám sát tình hình diễn biến dịch để xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và khi có khuyến cáo và công bố chính thức của các cơ quan chức năng, Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ thông báo có nghỉ học đại trà hay không.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông người như: ngoại khóa, tham quan thậm chí là không chào cờ tập trung tại sân trường mà thay bằng hình thức khác trong lớp học; không tổ chức dạy thêm vào thời điểm cao điểm phòng chống dịch bệnh hiện nay và không chủ quan giấu dịch. Vì vậy, phụ huynh cần cùng nhà trường tích cực thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh cho học sinh theo hướng dẫn.

Nguyễn Tú