Nghệ An: 5 năm, vận động hơn 214 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học

(Dân trí) - Từ năm 2010-2015, các cấp khuyến học tỉnh Nghệ An đã vận động được 214,6 tỷ đồng cho Quỹ khuyến học, trao 160,8 tỷ đồng học bổng cho 824 nghìn lượt học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.

 

khuyen-hoc-1-1092015-1441877110673
151 điển hình tiêu biểu về khuyến học, khuyến tài tham dự hội nghị.

Chiều ngày 10/9, Hội Khuyến học Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2015. Tham dự đại hội có 151 điển hình tiên tiến đại diện cho trên 460 nghìn gia đình hiếu học, 3.720 dòng họ khuyến học, 7.690 cộng đồng khuyến học của cả tỉnh.

Năm 2010, Nghệ An mới chỉ có 356 nghìn gia đình hiếu học thì đến năm 2015, con số này đạt 460 nghìn, chiếm trên 60% số hộ gia đình toàn tỉnh. Tương tự, số dòng họ khuyến học cũng tăng từ 3.348 dòng họ khuyến học (năm 2010) lên 3.720 dòng họ khuyến học. Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An có trên 6.000 ban khuyến học dòng họ và đã hình thành nhiều dòng họ khuyến học tiêu biểu như Ban khuyến học họ Lô (bản Na Cống, xã Quế Sơn, Quế Phong), Ban khuyến học họ Lô (khối 4, thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn), họ Nguyễn (xã Nghĩa Dũng, Tân Kỳ), Giáo xứ Tân Lộc (phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò), dòng họ Lưu (xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên)…

Để kịp thời động viên, giúp đỡ các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, ngoài nguồn quỹ từ ngân sách tỉnh, các cấp hội khuyến học tích cực vận động từ các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, các dòng họ, Hội đồng hương, đồng môn... Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã vận động được 214,6 tỷ đồng, trao 160,8 tỷ đồng học bổng cho 824 nghìn lượt học sinh, sinh viên…

khuyen-hoc-ba-ly-1092015-1441877111154

Chị Trần Thị Lý chia sẻ câu chuyện của mình tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của một số điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài. Chồng mất sớm vì bạo bệnh, một mình chị Trần Thị Lý (xã Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An) gồng gánh nuôi 3 đứa con ăn học. Có những lúc cuộc sống quá đỗi khó khăn, các con của chị đòi nghỉ học để bớt gánh nặng cho mẹ nhưng chị nhất mực động viên các con ăn học thành tài. Hiện, 2 con lớn của chị đã tốt nghiệp đại học, cháu đầu đã có công việc ổn định, người con trai út đang theo học tại Trường ĐH Ngoại thương. Với chị, thành tích học tâp của các con là động lực để chị vượt qua khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

khuyen-hoc-tang-bang-khen-1092015-1441877664020
Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập,

Nhân dịp này, UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 7 cá nhân và 13 tập thể; Hội Khuyến học Nghệ An tặng Giấy khen cho 131 tập thể và cá nhân, gia đình đã có thành tích xuất sắc trong khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hoàng Lam

(hoanghonglam@dantri.com.vn)