Nghệ An: 135 cơ sở giáo dục lùi ngày khai giảng do ảnh hưởng mưa lũ

(Dân trí) - Sau công văn của Sở Giáo dục - Đào tạo cho phép các trường nằm trong khu vực mưa to, ngập lụt trên địa bàn tỉnh được lùi ngày khai giảng, tính đến sáng nay 54/9, trên địa bàn toàn tỉnh có 135 cơ sở giáo dục chuyển ngày khai giảng.

Trong số 135 trường chuyển lịch không tổ chức khai giảng chủ yếu ở các huyện, thành thị miền xuôi do có mưa to như: Huyện Nam Đàn, Thanh Chương, TX Cửa Lò, TP Vinh. Trong đó, Nam Đàn và thị xã Cửa Lò là 2 địa phương có 100% trường học dời lịch khai giảng.

Trong ngày 5/9, toàn tỉnh có 320 trường học tổ chức khai giảng theo đúng lịch. Trường hợp thời tiết vẫn có mưa, các trường chuẩn bị phương án tổ chức khai giảng tại nhà đa chức năng, hội trường UBND xã hoặc ngay tại lớp học.

Nghệ An: 135 cơ sở giáo dục lùi ngày khai giảng do ảnh hưởng mưa lũ - 1

Khai giảng sớm ở vùng lòng hồ (Ảnh: Nguyễn Duy)

Theo tống kê, toàn tỉnh có 15 Trường THPT lùi ngày khai giảng, gồm: THPT Lê Viết Thuật, THPT Nguyễn Trãi (thành phố Vinh), THPT Cửa Lò 2 (thị xã Cửa Lò), THPT Nam Đàn 2, THPT Mai Hắc Đế (Nam Đàn), THPT Nghi Lộc 2, 3, 5 (Nghi Lộc), THPT Nguyễn Xuân Ôn, THPT Diễn Châu 3, 4 (Diễn Châu), THPT Phan Thúc Trực, THPT Bắc Yên Thành, THPT Yên Thành 3 (Yên Thành), THPT Đô Lương 2 (Đô Lương).

Riêng TP Vinh, có 18 trường sẽ dời lịch khai giảng, trong đó có 2 Trường THCS gồm Trường THCS Lê Lợi và Trường THCS Hà Huy Tập; 2 trường sẽ chuyển vào trụ sở của UBND phường, đó là Trường THCS Bến Thủy và Trường THCS Hưng Dũng.

Các trường Tiểu học sẽ dời lịch khai giảng gồm: Bến Thủy, Hà Huy Tập 2, Lê Lợi, Nghi Ân, Nghi Kim, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân.

Ở bậc mầm non, theo kế hoạch 27/28 Trường Mầm non vẫn tổ chức bình thường. Riêng Trường Mầm non Nghi Đức có thể sẽ dời lịch vì hiện sân trường đang bị ngập. Bên cạnh đó có một số trường mầm non ngoài công lập cũng dời lịch khai giảng.

Các phụ huynh vẫn tiếp tục theo dõi bởi nếu thời tiết thuận lợi, các trường có thể sẽ thay đổi vào phút cuối.

Ngoài chuyển ngày khai giảng, một số trường cũng đã lên kế hoạch chuyển địa điểm khai giảng sang hội trường ủy ban hoặc chuyển vào các nhà đa chức năng.

Nguyễn Duy