Ngày thi thứ 2: Sáng nay, hơn 900.000 thí sinh thi môn Ngữ Văn

(Dân trí) - Sáng nay 2/7, kỳ thi THPT quốc gia bước sang ngày thi thứ 2, buổi sáng thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn (thời gian 180 phút). Đây là buổi thi quan trọng, đặc biệt với các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ khối C. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt khiến nhiều thí sinh, phụ huynh bơ phờ mệt mỏi.


Thí sinh Hà Nội dự thi dưới cái nắng khủng khiếp gần 40 độ

Thí sinh Hà Nội dự thi dưới cái nắng khủng khiếp gần 40 độ

Nhận định về cách ra đề thi môn Ngữ văn năm nay, TS. Lê Thị Minh Nguyệt- Khoa Ngữ văn- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 180 phút, đánh giá thí sinh ở các mức độ tư duy: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Với đề thi minh họa môn Ngữ văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho thấy cấu trúc của đề thi năm nay có điểm khác biệt so với những năm trước. Đó là đề thi gồm có 2 phần: Phần 1: Đọc hiểu (3 điểm). Đề thi minh họa có 8 câu hỏi đọc hiểu văn bản thông tin và văn bản nghệ thuật. Phần 2: Làm văn (7 điểm) gồm nghị luận xã hội và nghị luận văn học đánh giá ở mức độ vận dụng cao.

Nghị luận xã hội (3 điểm): Đề văn yêu cầu thí sinh bàn bạc, nêu ý kiến của mình về một tư tưởng, đạo lí, một vấn đề chính trị- xã hội hoặc một hiện tượng đời sống. Trong chương trình Ngữ văn THPT, các em được học ba dạng bài nghị luận xã hội: nghị luận về một tư tưởng, đạo lí; nghị luận về một hiện tượng đời sống và nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.

Nghị luận văn học (4 điểm): Câu hỏi nghị luận văn học rất đa dạng về nội dung và cách hỏi. Đề văn có thể yêu cầu các em phân tích, cảm nhận về một tác phẩm văn học hoặc một đoạn trích; phân tích vấn đề nội dung hoặc nghệ thuật của tác phẩm; bình luận về một ý kiến bàn về văn học hoặc so sánh văn học…

Như vậy, đề thi môn Ngữ văn năm nay, về mặt dung lượng, có thể dài hơn đề thi của các năm trước, gồm nhiều tờ giấy thi. Nhưng nếu đã nắm được cấu trúc của đề, chắc hẳn các em sẽ không ngỡ ngàng để bình tĩnh hoàn thành bài làm của mình.

Thí sinh, phụ huynh bơ phờ vì nắng nóng

Ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn TP Quy Nhơn, việc hoàn thành khá tốt ngày thi đầu phần nào làm cho các bạn thí sinh phấn khởi. Tuy nhiên, dưới cái nắng khắc nghiệt của miền Trung, nhiệt độ có lúc lên đến 40 độ C khiến thí sinh bơ phờ trong ngày thi thứ 2:.

Một số hình ảnh thí sinh đội nắng đến các điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại Bình Định: 

Thí sinh đội nắng đến điểm dự thi 
Thí sinh đội nắng đến điểm dự thi 
Các thí sinh nữ trang bị áo khoác, khẩu trang bảo vệ da
Các thí sinh nữ trang bị áo khoác, khẩu trang bảo vệ da
Bơ phò vì nắng nóng
Bơ phò vì nắng nóng
Bơ phò vì nắng nóng
Bơ phờ vì nắng nóng

Cụm thi An Giang, Đồng Tháp: Thời tiết tại các tỉnh miền Tây trời nắng gay gắt, khiến các thí sinh và phụ huynh vã mồ hôi trên đường đi đến các điểm thi.  Một bạn sinh viên trong đội xe ôm tình nguyện của trường ĐH An Giang chia sẻ: “Do em phụ trách đưa rước hai thí sinh nên mình phải tranh thủ đi sớm hơn một chút. Thấy các em chịu cảnh trời nắng thì cũng tội nghiệp nhưng để đảm bảo đúng giờ nên phải đành chịu”.

Một ông bố đứa con gái đến điểm thi dưới cái nắng gay gắt
Một ông bố đứa con gái đến điểm thi dưới cái nắng gay gắt
Một ông bố đứa con gái đến điểm thi dưới cái nắng gay gắt
Thời tiết nắng nóng như thế này các sư trẻ rất vất vả
Thời tiết nắng nóng như thế này các sư trẻ rất vất vả
Đầu trần, đi bộ đến điểm thi
Đầu trần, đi bộ đến điểm thi
Nắng nóng các thí sinh phải ngụy trang thế này đến điểm thi
Nắng nóng các thí sinh phải ngụy trang thế này đến điểm thi

Ngày thi thứ 2: Sáng nay, hơn 900.000 thí sinh thi môn Ngữ Văn
Một nhà sư dự thi THPT quốc gia tại điểm thi ĐH Nha Trang đi sớm để có tâm lý tốt trước khi thi (Ảnh: Viết Hảo)

Tại cụm thi Khánh Hòa, cũng như ngày hôm qua, trên các tuyến đường nội thị tại TP Nha Trang, nhìn chung giao thông đảm bảo, không có tình trạng ách tắc đường cục bộ. Một số tuyến đường dẫn vào các điểm thi, CSGT Công an TP Nha Trang đã cấm xe 4 bánh nên đường sá khá thông thoáng.

Nhiều phụ huynh cũng đã chủ động chở thí sinh đến điểm thi, dặn dò con em tự tin làm tốt bài thi môn Ngữ Văn trong sáng nay. Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong sáng sớm 2/7, một số em dự thi tại điểm thi trường ĐH Nha Trang cũng đã tranh thủ đi sớm để ôn lại bài, kiểm tra các dụng cụ bút mực, thước kẻ… trước khi đợi giám thị gọi tên vào phòng thi.

Ngày thi thứ 2: Sáng nay, hơn 900.000 thí sinh thi môn Ngữ Văn
Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại TP Nha Trang đi thi trong thời tiết nắng ráo vào ngày thi thứ 2 (Ảnh: Viết Hảo)

Trước đó, sau khi kết thúc 2 môn thi là Toán và Anh Văn của ngày thi đầu tiên, tại 30 điểm thi THPT quốc gia do trường ĐH Nha Trang chủ trì diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế của Bộ GD-ĐT.

Từ
sớm lực lượng CSGT thành phố đã trực chốt sẵn để phân luồng giao thông (ảnh Lê Phương)
Từ sớm lực lượng CSGT thành phố đã trực chốt sẵn để phân luồng giao thông (ảnh Lê Phương)

TP.HCM, khu vực quận 5 có nhiều địa điểm thi nằm trên đường An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Trần Bình Trọng, Nguyễn Tri Phương … tuy nhiên các phương tiện lưu thông dễ dàng qua các con đường này.

Bước vào ngày thi thứ 2 các sĩ tử hầu hết có tâm lý khá thoải mái, so với ngày thi đầu tiên, các thí sinh cũng tới muộn hơn so  với ngày thi trước. Hơn 6 giờ nhưng tại điểm thi ĐH Sài Gòn và ĐH Sư phạm TPHCM số lượng học sinh, phụ huynh còn khá ít.

Tại khu vực này tập trung khá nhiều điểm thi nhưng không có một chỗ gửi xe cho phụ huynh đưa con đi ứng thí điều này khiến cho nhiều phụ huynh phải đậu xe ngay lề đường để chờ con dự thi, vô tình những vỉa hè trở thành những bãi gửi xe. Các xe bán hàng rong, quán nước tự phát mọc lên như nấm với giá cao hơn gấp rưỡi tới hai lần những ngày thường.

Mặc dù trời mới nắng chưa quá gắt nhưng độ ẩm không khí thấp, số lượng người và phương tiện lưu thông về khu vực này ngày càng đông khiến cho không khí khá oi bức, khó chịu.


Từ
sớm lực lượng CSGT thành phố đã trực chốt sẵn để phân luồng giao thông (ảnh Lê Phương)
Một số tuyến đường dẫn tới điểm thi tại khu vực quận 5 phương tiện lưu thông dễ dàng (ảnh Xuân Duy)

Ngã
ba An Dương Vương- Nguyễn Văn Cừ các có ít phương tiện giao thông (ảnh Xuân Duy)
 Ngã ba An Dương Vương- Nguyễn Văn Cừ các có ít phương tiện giao thông (ảnh Xuân Duy)

Ngã
ba An Dương Vương- Nguyễn Văn Cừ các có ít phương tiện giao thông (ảnh Xuân Duy)

Ngã
ba An Dương Vương- Nguyễn Văn Cừ các có ít phương tiện giao thông (ảnh Xuân Duy)
7g15 là lúc thí sinh làm thủ tục vào phòng thi, tại điểm thi trường ĐH SG một thí sinh sợ trễ giờ chạy ào vào (ảnh Lê Phương)



 

Hồng Hạnh - Doãn Công- Nguyễn Hành - Viết Hảo-  Xuân Duy – Lê Phương