Thừa Thiên - Huế:

Ngày hội hướng nghiệp cho SV Luật

(Dân trí) - Ngày 16/4 tại khoa Luật, Đại học Huế đã diễn ra Hội thảo Tư vấn việc làm cho sinh viên với sự tham gia của 300 sinh viên năm cuối trước lúc ra trường có thêm nhiều kinh nghiệm, cơ hội khi xin việc.

Ngày hội nhằm cung cấp thông tin, tạo cơ hội cho sinh viên (SV) nắm bắt đầy đủ, kịp thời thông tin về việc làm; tạo cơ hội cho SV được tiếp cận và thể hiện năng lực với các nhà tuyển dụng và tạo mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ quan, tổ chức tạo điều kiện thức đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ngày hội - Hội thảo Tư vấn việc làm cho SV khoa Luật, Đại học Huế.

Ngày hội - Hội thảo Tư vấn việc làm cho SV khoa Luật, Đại học Huế.

Nhiều ý kiến, kinh nghiệm đã được các thế hệ đi trước truyền đạt cho SV năm cuối. Đại diện Sở Tư pháp tỉnh TT-Huế cho hay các em khi nộp hồ sơ, sơ tuyển phải biết cơ quan đang nộp vào có những chức năng gì, chứ có nhiều SV khi hỏi vẫn không biết nơi mình vào rất mù mờ, dễ làm người tuyển dụng “nản”.

Luật sư Nguyễn Văn Phước, Đoàn Luật sư tỉnh TT-Huế cho hay trong thời buổi công việc khó khăn như hiện nay nhưng cơ hội của luật sư không phải là hiếm. Quan trọng là SV phải có kiến thức nền tốt, kỹ năng căn bản thành thạo và cách xử lý tình huống thực tế.

“Đã có những SV Luật từ bỏ vị trí ở nhà nước để hành nghề luật sư. Tuy nhiên cũng có nhiều SV trượt khi vào tuyển dụng làm luật sư vì không có kỹ năng, thậm chí không nắm rõ kiến thức nền về luật. Có rất nhiều bài học ngoài trường đời quan trọng không kém trường học. Nên các em phải tận dụng thời cơ, phát huy điểm mạnh bản thân. Chúng tôi thấy nhà trường có nhiều khóa học, thảo luận, tạo tình huống thực tế với các cơ quan như tòa án, công an, luật sư ngay trong trường. Hồi chúng tôi học không có nội dung phong phú như bây giờ nên các em phải toàn tâm học, rèn luyện thì cơ hội sẽ đến” - Luật sư Phước trải lòng.

Các SV Luật chăm chú nghe các kiến thức bổ ích về xin việc.

Các SV Luật chăm chú nghe các kiến thức bổ ích về xin việc.

Đại diện của ngân hàng Vietinbank Huế cũng cho rằng SV Luật ra trường để làm việc trong các ngân hàng hiện vẫn đang có xu thế “chuộng” vì nhiều cá nhân, tổ chức khi liên quan với ngân hàng đều có các hành vi dân sự, nếu phạm luật thì có bộ phận pháp chế xử lý việc này, và SV có thể tận dụng cơ hội đó.

Phía các SV khoa Luật cũng hào hứng hỏi nhiều câu hỏi liên quan đến nguyện vọng, ý thích của mình sau khi ra trường, cũng như thủ tục hồ sơ, điều kiện tuyển dụng (xếp loại tốt nghiệp, các chứng chỉ Anh văn, Tin học cần có, Hộ khẩu…), quy trình tuyển dụng, kỹ năng - kinh nghiệm thực tế khi đi phỏng vấn tuyển dụng, các môn thi tuyển dụng. Và các câu hỏi đã được các nhà tư vấn trả lời thỏa đáng.

Đại Dương