Ngày 22/6, TPHCM công bố điểm thi lớp 10

(Dân trí) - Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết ngày 15/6, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố đáp án chính thức và bắt đầu chấm thi. Ngày 21/6 lên điểm thi và công bố điểm vào ngày 22/6. Điểm chuẩn vào lớp 10 thường sẽ được công bố vào ngày 11/7.

Trong buổi họp báo cung cấp thông tin ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết ngày thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Đặc biệt, so với mọi năm số lượng thí sinh vắng thi ít hơn.
 
Tại buổi họp báo, ông Hồ Phú Bạc - Trưởng Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết ở hệ lớp 10 thường có tổng số 70.471 thí sinh đăng ký thì buổi sáng có 69.951 thí sinh đi thi (chiếm 99,26%) vắng 520 em không lí do. Buổi chiều, môn ngoại ngữ có 69.940 thí sinh dự thi, vắng 531 em cũng không lí do. Ở hệ lớp 10 chuyên, có 7.266 thí sinh đăng ký và 7.216 đi thi (đạt 99,3%), vắng 50 em. Môn thi buổi chiều có 7.213 thí sinh ( tỉ lệ 99,27%) vắng 53 thí sinh không lí do. Ngoài ra, theo báo cáo từ 135 hội đồng thi báo về thì ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, không xảy ra sự cố nào.
 
Thí sinh TPHCM hớn hở sau ngày thi đầu tiên.
Thí sinh TPHCM hớn hở sau ngày thi đầu tiên.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng so với năm trước thì năm nay tỉ lệ vắng giảm hơn năm trước. Ông Đạt lí giải rằng vì TPHCM cho phép học sinh các trường THCS tư được thi vào trường THPT công lập nên có thể một số em thay đổi tiếp tục học ở công lập. Bên cạnh đó, một số em học xong lớp 9 sẽ đi du học, có thể các em đăng ký thi xong rồi đi du học nên bỏ thi.

Liên quan đến đề thi văn được đánh giá khá mở, ông Đạt cho rằng vài năm gần đây TPHCM đều ra đề theo hướng mở do đó đáp án chấm môn văn sẽ không chi li như chấm môn toán. Theo đó, đáp án chỉ gợi ý những điểm chính, căn cứ vào đó thì giáo viên bằng năng lực sẽ đánh giá. Mọi năm kết quả chấm giữa giám khảo 1, giám khảo 2 đều khớp. Môn Văn cho phép chênh lệch 1 điểm mới thay đổi điểm.

Ông Đạt cũng công bố, ngày 15/6, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố đáp án chính thức và bắt đầu chấm thi. Ngày 21/6 lên điểm thi và công bố điểm vào ngày 22/6. Sau đó, học sinh làm đơn phúc khảo từ 22-24/6. Hội đồng phúc khảo làm việc từ ngày 26/6 và công bố kết quả phúc khảo vào ngày 29/6. Điểm chuẩn vào lớp 10 thường sẽ được công bố vào ngày 11/7.

Đối với lớp lớp 10 chuyên, Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm chuẩn vào 23/6. Từ ngày 23-25/6 học sinh nộp hồ sơ vào lớp chuyên, sau thời gian này nếu các em đỗ nhưng không nạp hồ sơ vào học trường chuyên vẫn làm hồ sơ xét nguyện vọng vào lớp 10 thường.

Ông Hồ Phú Bạc cho biết, ngoài chỉ tiêu vào lớp 10 công lập, chỉ tiêu vào lớp 10 hệ dân lập, tư thục là 20.113, khối TCCN tuyển 12.050, khối GDTX 8.580 em. Như vậy tổng chỉ tiêu lớp 10 tại TP.HCM là 105.538 chỉ tiêu, trong khi tổng số học sinh dự thi hơn 77.000, vì vậy toàn bộ học sinh tốt nghiệp lớp 9 đều có chỗ học ở mọi loại hình trường.

Lê Phương