Ngành Giáo dục Hà Nội chung tay giúp đỡ thầy trò vùng khó khăn

(Dân trí) - Hưởng ứng cuộc vận động giúp đỡ học sinh, giáo viên vùng khó khăn do Bộ GD-ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động, vừa qua Sở GD-ĐT thành phố Hà Nội đã động viên và ủng hộ cho giáo viên, học sinh tỉnh Điện Biên số tiền sáu trăm triệu đồng.

Hành động nhằm hỗ trợ, động viên các em học sinh vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Điện Biên nghị lực vươn lên trong học tập, với tinh thần nhân văn cao cả và sự chia sẻ sâu sắc. 

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên, ông Lê Văn Quý cho biết: "Đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, góp phần động viên tinh thần, vật chất, hỗ trợ cán bộ giáo viên và các em học sinh vượt qua khó khăn trong điều kiện đời sống còn thiếu thốn. Số quà trên sẽ được Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên sử dụng đúng mục đích, trao cho các trường học, giáo viên và học sinh vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh".

Cũng trong những ngày qua, cả nước đang hướng về xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên khi chứng kiến cảnh cô giáo và nhiều học sinh nơi đây phải chui vào túi nilong di chuyển trong dòng suối đến trường khi mùa lũ đến. Việc vận động giúp đỡ học sinh, giáo viên vùng khó khăn là những nghĩa cử cao đẹp cần được nhân rộng trong toàn ngành giáo dục.

Phạm Kim Anh