Nền tảng cho trẻ mầm non yêu thích học tập, khám phá

Để trẻ vui vẻ đến trường và mong chờ được đi học, giáo viên chính là yếu tố quan trọng nhất. Dạy và chăm sóc trẻ Mầm non, ngoài đòi hỏi nhiều kỹ năng, giáo viên và nhân viên phải là những người yêu nghề, mến trẻ.

Tạo môi trường thân thiện và khuyến khích tự lập cho trẻ

Một ngày của học sinh Mầm non tại Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) bắt đầu bằng việc các bác tài xế và các cô bảo mẫu đón trẻ đến trường và đưa trẻ vào tận các lớp học. Trẻ sẽ tự cất cặp sách, giày dép và đồ dùng cá nhân theo đúng hộc tủ dành cho mình. Tất cả các chú bảo vệ và các cô bảo mẫu tại VAS đều thuộc lòng họ tên, những thói quen, những sở thích… của từng bé ở lớp họ phụ trách. Nhờ thế, các bé luôn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, kịp thời nhất, cùng với những nhận thức tốt đẹp về thế giới người lớn xung quanh mình.

Học sinh vui vẻ và hào hứng tham gia các hoạt động của giáo viên

Sẽ có những suất ăn đặc biệt được các cô chú đầu bếp phục vụ riêng cho những bé chỉ ăn chay hoặc chưa kịp làm quen với những loại thức ăn mới. Đây cũng là lúc các bé học được kỹ năng tự ăn uống, giữ vệ sinh khi ăn, biết thu dọn chén đĩa... Các thầy cô giáo và cô bảo mẫu chỉ giúp đỡ những bé còn chậm hay chưa thể tự phục vụ cho mình. Sau giờ ăn sáng, các bé sẽ có những hoạt động vận động nhẹ và thể dục buổi sáng trước khi bước vào những bài học chính thức.

Cô Lindsay Krause, Giáo viên Mầm non VAS cho biết: “Yêu mến trẻ giúp tôi có tâm lý vui vẻ khi giảng dạy và các em cũng vui vẻ trong học tập. Đó là yếu tố thiết yếu giúp chúng tôi luôn gắn kết với nhau. Ở lứa tuổi này, điều quan trọng nhất là cách tạo ra một môi trường học tập vui vẻ, nên tôi luôn tổ chức các trò chơi có sử dụng tiếng Anh để giúp các em học từ mới, học câu và thoải mái tham gia hết mình vào các hoạt động trên lớp”.

Yêu trẻ như người mẹ. Dạy trẻ như người thầy
Yêu trẻ như người mẹ. Dạy trẻ như người thầy

Quan điểm một người giáo viên yêu nghề sẽ dạy những học trò yêu thích học tập được đồng thuận và áp dụng triệt để tại VAS. Ngoài giờ lên lớp, các thầy giáo và các cô bảo mẫu cũng luôn theo sát các bé trong những giờ ăn sáng, ăn trưa, ăn xế và cả giờ ngủ trưa. Mỗi lớp Mầm non của VAS có sĩ số học sinh rất thấp, từ 18-25 học sinh. Nhờ vậy, thầy cô có thể dễ dàng nhận thấy những biểu hiện mới của các bé về trạng thái tình cảm hằng ngày, về thể chất, nhận thức… và thông tin phối hợp cùng với cha mẹ để kịp thời chăm sóc và hướng dẫn cho các bé.

Đa dạng hóa các hoạt động vui học

Hoạt động ngoài trời giúp trẻ tự tin và tạo sự hứng thú học tập cho trẻ
Hoạt động ngoài trời giúp trẻ tự tin và tạo sự hứng thú học tập cho trẻ

Học sinh mầm non cần được tham gia các hoạt động học tập, hoạt động ngoài trời xen lẫn những hoạt động vui chơi, học tiếng Anh và năng khiếu để trẻ có cơ hội được phát huy mọi khả năng tiềm ẩn. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên giàu tình yêu trẻ và kinh nghiệm giảng dạy, học sinh mầm non VAS đều được trang bị những kỹ năng và kiến thức cơ bản về chăm sóc bản thân, về sự quan tâm giao tiếp với bạn bè cũng như nhận thức về thế giới xung quanh và về cái đẹp.

Năm học vừa qua các em thường xuyên được tìm hiểu thực tế qua các chuyến dã ngoại thực hành ở nhà sách, Thảo Cầm Viên, vườn rau, khu vui chơi, làm quen với công nghệ thông tin. Tham gia các tiết mục biểu diễn nghệ thuật cũng là cơ hội để nhà trường phát hiện năng khiếu sớm của trẻ.

Trẻ mầm non cần được thỏa sức sáng tạo
Trẻ mầm non cần được thỏa sức sáng tạo

Càng được tiếp xúc với nhiều hoạt động đa dạng, trẻ càng có nền tảng vững chắc để bước lên bậc tiểu học với niềm đam mê học tập và khám phá.

Hội thảo “Phát huy khả năng tiềm ẩn cho con từ tuổi Mầm non” được Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) phối hợp với Thạc sĩ Trần Đình Dũng – Chuyên gia giáo dục tâm lý gia đình tổ chức vào lúc 9:00 Sáng, thứ Bảy, ngày 20/08/2016 tại Khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn – 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM. Đăng ký: 0911.267.755

Các cơ sở Mầm non của VAS:

Số 1, Đường số 20, Khu Him Lam, P.Tân Hưng, Quận 7 – ĐT: (08) 6260 7272 1L Phan Xích Long, Quận Bình Thạnh - ĐT: (08) 3517 2747 / 49 594 Ba Tháng Hai, Quận 10 - ĐT: (08) 3864 1770 / 72 30 Lê Quý Đôn, Quận 3 - ĐT: (08) 3932 2849 / 50 168 Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp - ĐT: 0938 219 955