Nấu cơm, dành chỗ ở, tặng tiền hỗ trợ thí sinh đi thi THPT Quốc gia

(Dân trí) - Không chỉ bố trí chỗ ở miễn phí chu đáo cho thí sinh dự thi THPT Quốc gia, nhiều địa phương còn chuẩn bị phương tiện đưa đón, chuẩn bị bữa cơm an toàn chất lượng, thậm chí còn hỗ trợ thêm tiền cho các thí sinh nghèo đi thi.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 có nhiều đổi mới so với kỳ thi tốt nghiệp mọi năm. Trong đó, một khó khăn đối với nhiều học sinh khu vực miền núi là phải di chuyển đến địa điểm thi khác, không thi ngay tại trường mình. Chính vì thế nhiều học sinh và phụ huynh rất lo lắng về chỗ ăn, nghỉ trong những ngày diễn ra kỳ thi. Tuy nhiên, công tác này đã được chuẩn bị chu đáo sẵn sàng.

Nấu cơm, dành chỗ ở, tặng tiền hỗ trợ thí sinh đi thi THPT Quốc gia

Nhiều địa phương miền núi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi THPT Quốc gia

Tại Lào Cai, Văn Bàn là huyện duy nhất có 2 điểm thi, đồng thời, số học sinh dự thi đông nhất tỉnh với 597 thí sinh, huyện đã chủ động thực hiện các phương án hỗ trợ thí sinh ở xa. Ông Trần Văn Thùy, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn, cho biết: "Chúng tôi đã rà soát số học sinh có nhu cầu ở nội trú để bố trí đủ chỗ ở cho học sinh, phụ huynh. Theo đó, khu ký túc xá của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện với 320 chỗ ở sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu của học sinh, nếu thiếu huyện sẽ bổ sung thêm phòng ở thuộc Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện”.

Để tạo thuận lợi cho thí sinh cũng như phụ huynh, các địa điểm có thí sinh ở tập trung đều tổ chức nấu cơm tại chỗ. Theo thầy giáo Vũ Xuân Long, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 huyện Bát Xát, việc tổ chức ở tập trung, nấu cơm tập trung cho học sinh ở xa trong những ngày thi là cần thiết, học sinh ăn ở tại cùng một địa điểm sẽ không phải di chuyển nhiều, đỡ tốn thời gian, đồng thời đảm bảo an toàn chất lượng và an toàn thực phẩm.

Với học sinh đặc biệt khó khăn, các địa phương sát sao trong việc hỗ trợ giúp các em đủ điều kiện tham gia kỳ thi. Được biết, UBND huyện Bảo Thắng đã tổng hợp danh sách từ các trường THPT và quyết định hỗ trợ tiền cho 41 em có hoàn cảnh khó khăn đi thi THPT quốc gia. Theo đó, 35 em có hoàn cảnh khó khăn thi tại cụm thi của tỉnh được hỗ trợ 500.000 đồng/người và 6 em thi tại cụm thi liên tỉnh sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.

Còn tại Hà Giang, có 6.504 thí sinh (TS) tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, trong đó, có 4.014 TS thi ở Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh và 2.489 TS dự thi tại Hội đồng thi Đại học Tân trào (Tuyên Quang). Như vậy, số lượng TS dự thi tốt nghiệp và tuyển sinh tương đối lớn. Điển hình nhất là huyện Yên Minh có 554 thí sinh ở 4 trường, trong đó 457 em chỉ thi để xét tốt nghiệp THPT tại cụm thi của huyện; 87 em dự thi tại điểm thi Đại học Tân Trào (Tuyên Quang) để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Nhằm tạo điều kiện cho công tác dự thi của các em và phục vụ thi đạt kết quả tốt, huyện Yên Minh đã hỗ trợ 126 triệu đồng để tổ chức ôn luyện cho các em học sinh và hỗ trợ kinh phí cho Ban chỉ đạo Hội đồng coi thi, cán bộ phục vụ thi, giám thị coi thi tại cụm thi xét tốt nghiệp THPT của huyện. Bên cạnh đó, huyện Yên Minh cũng hỗ trợ chi phí đi lại, ăn, ở cho học sinh 2 trường THPT Mậu Duệ và Bổ túc THPT khi di chuyển đến và dự thi tại cụm của huyện. Đối với các thí sinh dự thi tại điểm thi Đại học Tân Trào, huyện chỉ đạo các trường phối hợp với gia đình, địa phương, lên phương án di chuyển thí sinh về điểm thi; liên hệ sắp xếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho thí sinh trong suốt thời gian thi. Đảm bảo các thí sinh yên tâm, tập trung cho kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.

Các địa phương không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn

Các địa phương không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn

Tại Tuyên Quang, trên địa bàn tỉnh có 2 cụm thi gồm: Cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Trường Đại học Công đoàn (Hà Nội) tổ chức có 4.053 thí sinh đăng ký dự thi tại 10 điểm thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh dành cho thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT; Cụm thi do Trường Đại học Tân Trào chủ trì phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức dành cho các thí sinh của 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét vào đại học, cao đẳng có 6.661 thí sinh đăng ký dự thi tại 11 điểm thi.

Ông Vũ Văn Sử, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang cho biết, qua nhiều lần được tham gia họp và kiểm tra việc thực hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia ở Tuyên Quang cho thấy, các đơn vị tổ chức thi chuẩn bị đầy đủ, kỹ càng, đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với ngành Giáo dục và Đào tạo, nhiều đơn vị, cá nhân cũng tham gia vào công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Tiêu biểu như: Công ty Điện lực Tuyên Quang thực hiện lắp đặt máy biến áp mới tại Cụm thi Trường Đại học Tân Trào, kéo thêm đường dây, bảo trì lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện thường xuyên, ổn định trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn đã tiến hành tập huấn cho các đội xe ôm và thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi giúp đỡ thí sinh và người nhà tại các điểm thi... Đặc biệt, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang sẽ tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2015” bằng hoạt động tổ chức nấu cơm miễn phí phục vụ thí sinh và phụ huynh học sinh ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Huyên (TP Tuyên Quang) khi điểm thi này có tới 797 thí sinh dự thi.

Đại đức Thích Thanh Phúc, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Trụ trì chùa An Vinh, chùa Phổ Linh cho biết, mong muốn của Giáo hội phật giáo là các thí sinh và người nhà sẽ có được bữa ăn ngon miệng, đảm bảo sức khỏe để đạt được kết quả thi tốt nhất. Trường Đại học Tân Trào đã sắp xếp chỗ nghỉ trọ cho 5.275 thí sinh và người nhà; các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh sẽ ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh và người nhà khám sức khỏe khi cần.

Tại Sóc Trăng, để giúp các em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình, đạt kết quả cao trong kỳ thi này, nhất là với các em đăng ký dự thi tại cụm thi Cần Thơ, bên cạnh tăng cường công tác giảng dạy, ôn tập chu đáo cho các em, nhiều trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh, cử giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ học sinh trong các ngày thi xa nhà.

Ông Châu Tuấn Hồng- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng cho biết: “Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các trường thực hiện tốt việc đưa đón, quản lý học sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia, nhất là tại cụm thi Cần Thơ, không để các em phải chịu áp lực hay bỡ ngỡ. Bên cạnh đó, Sở cũng đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các giáo viên trực tiếp đưa đón thí sinh đi thi. Đồng thời, phối hợp cùng các đoàn thể vận động hỗ trợ các em, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Nấu cơm, dành chỗ ở, tặng tiền hỗ trợ thí sinh đi thi THPT Quốc gia
Nhiều trường ở Sóc Trăng tổ chức chu đáo để các học sinh có một kỳ thi tự tin, đạt kết quả tốt nhất.

Ở Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng), đơn vị có số lượng thí sinh thi tại cụm Cần Thơ đông nhất với 512 em, nên công tác hỗ trợ các em đi thi được Ban Giám hiệu và thầy cô ở trường chuẩn bị chu đáo nhằm hỗ trợ tốt nhất điều kiện cho các em yên tâm, tự tin bước vào kỳ thi.

Thầy Trần Công Lý- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu cho biết: “Ngay từ tháng 3, trường đã liên hệ với Ban quản lý ký túc xá các trường tại Cần Thơ để đăng ký chỗ nghỉ và nơi ăn cho các em trong những ngày thi. Ban Giám hiệu cũng đã lên danh sách cử giáo viên tham gia hỗ trợ các em cũng như hoàn tất việc thuê xe đưa đón các em từ chỗ ở đến điểm thi và ngược lại một cách an toàn”.

Cô Phạm Ngọc Phụng- Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu thì cho biết: “Ban giám hiệu nhà trường bàn bạc và được phụ huynh ủng hộ phương án nhà trường đưa đón các em trong kỳ thi. Đến thời điểm này, nhà trường đã phát giấy báo dự thi đến tận tay học sinh và nhà trường cũng tập hợp các em theo từng điểm thi để thuận lợi trong đưa đón các em. Đợt này nhà trường cử 17 thầy cô đưa đón, hướng dẫn các em đi thi. Với công tác này, chúng tôi muốn tạo cho các em tâm lý hết sức thoải mái để tự tin tham dự kỳ thi đạt kết quả tốt nhất”.

Còn ở Trường THPT Đoàn Văn Tố (huyện Cù Lao Dung), kỳ thi này có 218 học sinh dự thi, trong đó có 93 em dự thi tại cụm thi Cần Thơ. Các em được UBND huyện hỗ trợ kinh phí tham gia kỳ thi, Trung ương Đoàn hỗ trợ 43 em có hoàn cảnh khó khăn; các em được đưa đón đến tận điểm thi, cùng với chỗ ăn nghỉ. Ngoài ra, nhà trường cũng hỗ trợ 36 em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 200.000 đồng để động viên, giúp đỡ các em trong những ngày thi.

Trường THPT Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên) có 360 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2015, trong đó 175 thí sinh đăng ký thi tại cụm Cần Thơ. Với những em có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường đã liên hệ nơi ăn nghỉ cho khoảng 40 thí sinh thi tại cụm thi Cần Thơ, cử giáo viên đưa các em đến điểm thi chu đáo, an toàn.

Theo tìm hiểu của PV, hầu hết các trường THPT ở Sóc Trăng đều có phương án hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi này, nhất là các thí sinh dự thi tại cụm thi Cần Thơ, một cách chu đáo để giúp các em yên tâm, tự tin trước kỳ thi quan trọng này. 

Đã huy động được 109.800 suất ăn miễn phí, 57.934 nhà trọ miễn phí

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay có 3.330 đội hình tình nguyện ”Tiếp sức mùa thi” với 52.764 tình nguyện viên (năm 2014 thành lập được 1.601 đội hình tình nguyện với 38.121 tình nguyện viên).

Tại 23 tỉnh/thành phố có tổ chức cụm thi quốc gia: Đã thành lập 2.170 đội hình với 43.587 tình nguyện viên.

Ban tổ chức Trung ương hỗ trợ cho tình nguyện viên tại 23 tỉnh/thành phố có cụm thi: 11.000 áo thun, 11.000 mũ, 710 dù che, 30.000 cẩm nang tư vấn của Chương trình; 2.280 áo, 1.140 mũ, còi, gậy, băng đeo tay cho 38 đội hình chuyên về giữ gìn an toàn giao thông; 18 xe chở 600 thí sinh khó khăn của 3 tỉnh Lai Châu, Đăk Nông, Sóc Trăng của chương trình “Em tôi đi thi”.

Tại địa phương, các tình nguyện viên đã huy động được 109.800 suất ăn miễn phí, tìm kiếm được 241.728 nhà trọ giá rẻ, 57.934 nhà trọ miễn phí. Trong đó, tại 23 tỉnh/thành phố có cụm thi đã huy động được 91.500 suất ăn miễn phí, tìm kiếm được 239.711 nhà trọ giá rẻ, 57.465 nhà trọ miễn phí, huy động được 8.400 vé xe, 410.000 bản đồ, 267.500 cẩm nang.

Các tỉnh, thành đoàn đã chuẩn bị được 57.856 suất cơm miễn phí, 102.850 chỗ ở giá trẻ, 22.277 chỗ ở miễn phí, hỗ trợ, tư vấn cho khoảng 700.000 lượt thí sinh và người thân.

Hồng Hạnh - Cao Xuân Lương (tổng hợp)