Thanh Hóa:

Nắng nóng, trẻ mầm non, tiểu học “cố thủ” trong nhà

(Dân trí) - Mới chỉ là đợt nắng đầu mùa hè, thế nhưng mấy ngày qua, tại Thanh Hóa nhiệt độ xấp xỉ 40 độ C. Tránh nắng nóng, hầu hết các cháu học sinh mầm non, tiểu học phải nghỉ hoạt động ngoài trời thay vào đó là “ở ẩn” trong phòng với những trò chơi khác.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại một số trường tiểu học và mầm non trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, Đông Sơn, Như Thanh, Nông Cống, thành phố Thanh Hóa..., hầu hết các trường này đều phải cho các cháu nghỉ các hoạt động vui chơi ngoài trời. Các cháu mầm non đều được các cô cho “cố thủ” ở trong phòng để học hát, múa hay xem tranh...

 Sân chơi không một bóng trẻ vì nắng nóng.
 Sân chơi không một bóng trẻ vì nắng nóng.

Những ngày qua, phụ huynh khi đưa con đến trường cũng cố gắng đi thật sớm để tránh cái nắng gay gắt buổi sáng mai còn buổi chiều dù đã đến giờ tan học nhưng cũng phải đợi trời tắt nắng mới dám đưa các cháu ra về.

Tại Trường mầm non tư thục Tân Phú Khang, thành phố Thanh Hóa, vì là trường tư thục nên điều kiện được nâng cao, mỗi phòng học ngoài 6, 7 chiếc quạt còn có thêm một máy điều hòa nên việc chống lại cái nóng không khó khăn lắm. Vì thế, thay bằng những giờ các cháu được ra sân chơi đu quay, cầu trượt… thì giáo viên để các cháu ở trong phòng chơi những trò chơi như quan sát tranh ảnh, kể chuyện cho các cháu nghe.

 Những ánh mắt “thèm” được ra ngoài chơi của các cháu mầm non.
 Những ánh mắt “thèm” được ra ngoài chơi của các cháu mầm non.

Cô giáo Phan Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phú Khang cho biết: “Những ngày qua nắng nóng quá nên chúng tôi không dám cho các cháu ra ngoài sợ sức khỏe của các cháu dễ bị ốm và say nắng nên đều để các cháu trong phòng. Trong đợt nắng này, chúng tôi cho bảo dưỡng lại toàn bộ máy điều hòa để sử dụng trong những ngày này”.

Tuy nhiên, khác với Trường mầm non tư thục Tân Phú Khang, Trường mầm non Đông Thịnh là trường làng nên điều kiện không được đầy đủ. Mỗi phòng chỉ có 2 quạt trần. Trường có hai tầng nên buổi chiều phía tầng 2 nắng nóng vô cùng. Các giáo viên ở đây phải tìm giải pháp đưa hết các cháu xuống tầng 1 để tránh nắng. Đến giờ ngủ trưa thì một số lớp ngủ chung với những lớp nhỏ dưới tầng 1, một lớp nằm phòng Ban giám hiệu.

 Những ánh mắt “thèm” được ra ngoài chơi của các cháu mầm non.
 Thay bằng những hoạt động ngoài trời, trẻ chỉ có thể ở trong phòng nghe kể chuyện và xem tranh.

“Không những chăm sóc cho các cháu được thoải mái lúc học và khi ngủ mà ngay cả chế độ những bữa ăn chúng tôi cũng phải đặc biệt chú ý vì mùa hè các cháu dễ bị các bệnh như tiêu chảy, đường ruột…nước uống cũng luôn đảm bảo vệ sinh an toàn”, cô Hoàng Thị Hoàn, phụ trách bếp ăn của các cháu Trường mầm non Đông Thịnh (huyện Đông Sơn) chia sẻ.

Tại các trường tiểu học, học sinh đang trong thời gian sắp thi kết thúc năm học nên nhân cơ hội trời nắng nóng, những giờ thể dục của các em ở ngoài trời được thay vào đó là giờ sinh hoạt lớp hoặc ôn tập các môn văn hóa để chuẩn bị cho kỳ thi. Cũng có khi thầy cô cho các cháu ra sân nhưng để tìm các bóng cây ngồi hóng mát và đọc sách.

 Hành lang tầng 2 của trường mầm non Đông Thịnh vắng trẻ vì quá nóng.
 Hành lang tầng 2 của Trường mầm non Đông Thịnh vắng trẻ vì quá nóng.

Hầu hết các trường công lập đều chỉ có 2 quạt/phòng vì thế việc chống lại cái nắng gần 40 độ C đang hết sức khó khăn. Thầy Lê Văn Long - Hiệu trưởng Trường tiểu học Vạn Thiện (huyện Nông Cống) cho hay: “Chúng tôi luôn phải nhắc nhở các cháu học sinh đến trường phải đội nón, mũ rộng vành, giờ chơi không ra ngoài nắng đùa nghịch. Y tế học đường tại trường cũng chuẩn bị đầy đủ thuốc men, dụng cụ, phương tiện, nước chanh, trà gừng… để kịp thời xử lý khi học sinh say nắng, nóng”.

“Những ngày qua đang là giờ cao điểm để các cháu học thi cuối năm đã ảnh hướng rất lớn đến việc tiếp thu bài vở của các cháu”, thầy Long cho biết thêm.

Nguyễn Thùy - Thái Bá