Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh và Tin học quốc tế trong các trường khối Công an

(Dân trí) - Đoàn đại biểu Bộ Công an vừa thăm và làm việc tại Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS), Tập đoàn Khảo thí Tin học Certiport (Hoa Kỳ) và có buổi làm việc với Thống đốc bang Utah.

Dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thuộc Bộ Công an do Đồng chí Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công An; đi cùng đoàn có Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an và lãnh đạo các Cục đối ngoại, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân và Giám đốc Công an tại một số tỉnh thành.

Tiếp đón Đoàn tại Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) có Ông David Hunt - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc ETS cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của ETS.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong hệ thống các trường đào tạo thuộc Bộ Công an.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Công an, GS.TS Bùi Minh Giám - Cục trưởng Cục Đào tạo ký kết thỏa thuận hợp tác với ông David Hunt - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành ETS.

Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh và Tin học quốc tế trong các trường khối Công an - 1

Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám - Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công An và Ông David Hunt - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Thông qua việc ký kết, hai bên thể hiện mong muốn hợp tác chiến lược trong việc tư vấn, cung cấp giải pháp tổng thể để nâng cao năng lực và trình độ tiếng Anh cho hệ thống các cơ sở đào tạo và cán bộ của các cơ quan thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Đoàn đại biểu cấp cao thuộc Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn Khảo thí Tin học hàng đầu thế giới Certiport, Hoa Kỳ và có buổi làm việc với Thống đốc bang Utah.

Nhân dịp này, ngay tại văn phòng Thống đốc bang Utah đã diễn ra lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam - đại diện quốc gia của Certiport tại Việt Nam.

Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh và Tin học quốc tế trong các trường khối Công an - 2

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn - Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an; Ông Đoàn Hồng Nam - Chủ tịch IIG Việt Nam và Ông Jan Day - Phó Chủ tịch Tập đoàn Certiport ký kết thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Đồng chí Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công An và Ông Ray Murray - Tổng Giám đốc Tập đoàn Certiport.

Thông qua việc ký kết này, hai bên thể hiện mong muốn hợp tác chiến lược trong việc nâng cao chất lượng đào tạo Công nghệ thông tin cho học viên và cán bộ chiến sỹ ngành Công an, đồng thời hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng.

Hồng Hạnh