Nam sinh trường Phổ thông Năng khiếu giành huy chương SEA Games 30

(Dân trí) - Nguyễn Anh Khôi, học sinh lớp 12KC3 Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TPHCM, là vận động viên đặc biệt của SEA Games 30. Khôi vừa mang về huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung Cờ nhanh môn Cờ vua.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2019, Nguyễn Anh Khôi cũng đã được Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) phong danh hiệu Đại kiện tướng.

Nam sinh trường Phổ thông Năng khiếu giành huy chương SEA Games 30 - 1

Nguyễn Anh Khôi, học sinh trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) là thành viên đội tuyển cờ vua tranh tài tại SEA Games 30.

Chia sẻ với báo chí, TS Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết, trong ngày 3/12, ở nội dung thi đấu Cờ nhanh của SEA Games 30, Nguyễn Anh Khôi cùng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn lần lượt giành thêm một huy chương đồng và một huy chương bạc cho đoàn thể thao Việt Nam.

Nguyễn Anh Khôi là kỳ thủ Việt Nam duy nhất hai lần vô địch thế giới cờ tiêu chuẩn ở cấp độ trẻ là U10 (năm 2012) và U12 (năm 2014). Khôi cũng đang là đương kim vô địch cờ vua toàn quốc.

Nam sinh trường Phổ thông Năng khiếu giành huy chương SEA Games 30 - 2

Kết quả thi đấu môn cờ vua ngày 3/12 tại SEA Games 30

Lãnh đạo trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng chia sẻ rằng Khôi phải thi đấu nhiều nơi nên cũng bị gián đoạn việc học nhưng nhờ thông minh, nhanh nhẹn, em học bù lại rất nhanh. Sau kỳ SEA Games lần này, Khôi sẽ về tập trung cho việc học và thi THPT quốc gia. Được biết, em Khôi có định hướng theo đuổi ngành Y.

Với việc được phong danh hiệu Đại kiện tướng, Anh Khôi là Đại kiện tướng thứ 11 của cờ vua Việt Nam. 10 Đại kiện tướng trước là Đào Thiên Hải, Từ Hoàng Thông, Nguyễn Anh Dũng, Cao Sang, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm, Bùi Vinh, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Nguyễn Đức Hòa và Trần Tuấn Minh.

Đại kiện tướng là danh hiệu do FIDE trao tặng cho những kỳ thủ đẳng cấp thế giới và có giá trị vĩnh viễn. Đây là danh hiệu cao nhất mà một kỳ thủ có thể đạt được, trừ danh hiệu vô địch thế giới.

Lan Phương