Nam sinh Quốc học Huế trở thành thủ khoa khối C toàn quốc

(Dân trí) - Với tổng điểm 28,5 cho 3 môn thi Văn - Sử - Địa (trong đó môn Văn 9 điểm, Sử 9,5 điểm và Địa 10 điểm), cậu học trò Trần Xuân Thịnh (lớp 12 chuyên Sử, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã trở thành thủ khoa khối C toàn quốc trong kì thi THPT quốc gia 2015.

Theo kết quả mà Bộ GD-ĐT công bố, Trần Xuân Thịnh không chỉ là thí sinh có điểm khối C cao nhất cụm thi Huế mà còn cao nhất cả nước với tổng điểm 28,5.

Không phải là "mọt sách"

Ấn tượng ban đầu khi trò chuyện với thủ khoa Trần Xuân Thịnh là một chàng trai khá khiêm tốn nhưng không kém phần nhanh nhẹn.

Nói về kết quả đạt được cũng như về kì thi vừa rồi, Thịnh không giấu nổi niềm vui: “Em đang xem ti-vi thì bạn em gọi điện thoại báo điểm cho em biết. Em không tin và lên mạng kiểm tra lại. Em khá bất ngờ với kết quả thi của mình.

Vì trong những lần thi thử ở trường, em chỉ đạt 26 điểm cho 3 môn. Lúc thi chính thức xong, em cũng đoán là điểm sẽ như thi thử. Nhưng thật vui và tự hào vì không những điểm cao hơn dự kiến mà còn là thủ khoa toàn quốc nữa”.

683-190ce

Số điểm 28,5 với duy nhất 1 thí sinh. Phạm Quốc Thịnh chính là thí sinh đó - thủ khoa khối C kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Dù đạt kết quả cao nhưng Thịnh cũng khá khiêm tốn: “Đó chỉ là thành tích của hiện tại. Bởi em học không chỉ dành cho những kì thi mà kiến thức em học được sẽ giúp em trong cuộc sống. Trước mắt em là một quãng thời gian dài khi bước vào đại học, em phải cố gắng hơn nữa".

Thịnh cũng không quên gửi những lời cảm ơn đến bạn bè, thầy cô, những người quan tâm, động viên và tạo điều kiện cho Thịnh, đặc biệt là bố mẹ em.

Chàng thủ khoa khối C toàn quốc cũng cho biết, em không học như một con mọt sách mà dành thời gian để thư giãn, dung hòa trong việc học. Khi nào căng thẳng quá thì nghỉ ngơi thoải mái rồi sau đó học tiếp, không nên học ráng. Chính bố mẹ cũng không tạo áp lực cho Thịnh.

Thịnh thường giải trí bằng việc đọc sách cũng bởi vì đọc sách là đam mê từ nhỏ của Thịnh. Ngoài ra, Thịnh cũng rất ít khi bỏ lỡ chương trình thời sự vào buôi tối để cập nhật tin tức thời sự. Hơn nữa, với dạng đề thi mở như hiện nay, học sinh không nên chỉ chăm chăm học trong sách giáo khoa mà cần phải có kiến thức xã hội nhất định. Ngoài ra, cậu bạn thủ khoa khối C này có một thú vui rất tao nhã là chơi chim, cây cảnh.

681-ea91a
Chăm sóc chim và cây cảnh cũng là cách thư giãn của Thịnh sau những giờ học căng thẳng

Về phương pháp làm bài thi của mình, Thinh chia sẻ: "Nên dành 15 phút đầu tiên đọc hết các câu hỏi trong đề để biết câu hỏi nào dể cũng như khó. Rồi bắt tay vào làm những câu dể trước theo vốn kiến thức. Ba tiếng trong kì thi đại học là một thời gian dài nên chắc chắn sẽ dư thời gian. Nên lấy thời gian dư đó để bổ sung những ý còn thiếu cũng như chỉnh sửa lại câu chữ... Đặc biệt không nên bỏ sót câu nào..’’

Cô Vũ Thị Liên, mẹ của Thịnh tâm sự: “Biết được khả năng học của cháu, nhưng cũng thật bất ngờ khi con mình là thủ khoa. Làm cha mẹ, chúng tôi thật hạnh phúc và vinh dự khi thấy con mình đạt kết quả như vậy. Tuy nhiên đó chỉ là sự khởi đầu và mong nó ra đời sẽ phấn đấu nỗ lực hơn nữa”.

Đam mê Lịch sử, muốn trở thành công an giỏi

Thịnh sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là giáo viên. Suốt 12 năm học, em đều là học sinh khá, giỏi của trường với điểm tổng rất cao.

Từ nhỏ em đã bộc lộ tố chất thông minh, đặc biệt là ở môn Sử. Trong 3 năm theo học tại trường Quốc học Huế, Thịnh luôn là học sinh giỏi và đạt nhiều giải cao toàn tỉnh môn Sử. Đặc biệt, em hai năm liên tiếp đạt giải toàn quốc với giải Ba năm 2014 và giải Nhì năm 2015.

Với Thịnh, môn Sử là niềm đam mê trong cuộc sống. Chính vì niềm đam mê đó đã giúp em có động lực vươn lên trở thành học sinh xuất sắc của nhà trường nói riêng và của tỉnh TT-Huế nói chung.

682-b3974
Trần Xuân Thịnh xuất sắc trở thành thủ khoa khối C toàn quốc năm 2015

 

Hỏi về việc học môn Sử hiện nay, Thịnh bộc bạch, ngày nay, các bạn gặp khó trong việc học sử, nhất là nhớ những số liệu. Vì vậy lượng học sinh đam mê môn Sử ngày càng thấp. Em mong rằng các bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu môn học thú vị này, nhất là lịch sử nước nhà để nâng cao hiểu biết và thể hiện niềm yêu mến dân tộc.

Thầy Nguyễn Vũ, Chủ nhiệm đội tuyển Học sinh giỏi Sử của tỉnh TT - Huế và là giáo viên bồi dưỡng môn Sử cho Thịnh chia sẻ: “Thịnh là một người chỉn chu, nghiêm túc trong công việc, đặc biệt là trong học tập. Em học không vì thành tích hay bị ép buộc mà là học vì sự đam mê, đặc biệt là việc nghiên cứu về Lịch sử.

Chính vì vậy mà dù đạt giải cao lúc học lớp 11 (giải Ba), nhưng vì đam mê, không lo lắng và không sợ bị chi phối nên lên lớp 12, em đã thi tiếp và đạt giải cao hơn (giải Nhì). Nếu học sinh nào như Thịnh thì việc dạy học sẽ như là một thiên đường”.

Không chỉ học giỏi và học đều ở các môn, Thịnh còn là một trong những gương mặt nổi bật của Trường chuyên Quốc Học Huế. Trong quá trình học, em luôn được thầy cô đánh giá rất tốt là một học sinh năng động, tích cực, tự giác và hòa đồng với bạn bè.

Với chức vụ Bí thư của lớp trong 3 năm liền, Thịnh luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn đội và các hoạt động khác của trường , lớp. Đặc biệt, em vừa được kết nạp Đảng trong dịp sinh nhật Bác 19/5 vừa qua, một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời Thịnh.

Với kết quả đạt được, Thịnh cho biết sẽ đăng ký vào ngành Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Trường đại học Cảnh sát nhân dân TP Hồ Chí Minh. Cậu học trò xứ Huế mong muốn mình có thể trở thành một người công an thật giỏi để làm những việc có ích cho xã hội.

Văn Dinh - Đại Dương

 

Nam sinh Quốc học Huế trở thành thủ khoa khối C toàn quốc - 4