“Nam sinh bị trường Sĩ quan Thông tin trả về” đã nhập học ĐH Bách khoa HN

(Dân trí) - Thí sinh Quang Quốc Việt (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) bị trường Sĩ quan Thông tin trả về với lý do không đủ chiều cao đã nhập học ngành Điện tử Viễn thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào sáng nay 8/11.

Do hiện tại gần hết thời gian học kỳ 1 mới làm thủ tục nhập học nên em Quang Quốc Việt sẽ bắt đầu học tại trường bắt đầu từ học kỳ II năm học 2018-2019.

Trước đó như Dân trí đưa tin, với 22,35 điểm (tính cả điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, em Quang Quốc Việt (18 tuổi, dân tộc Thái ở Quế Phong, Nghệ An) đã trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Thông tin (thuộc Binh chủng Thông tin Liên lạc - Bộ Quốc phòng) ở Khánh Hòa.

Tuy nhiên, vào học được 1 tuần, đến ngày 31/8, nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho học viên ở Bệnh viện Quân y 87 (TP Nha Trang, Khánh Hòa). Ngày 7/9, trường Sĩ quan Thông tin có giấy trả thí sinh Quang Quốc Việt với nguyên nhân bị lao phổi, phân loại sức khỏe tuyển sinh quân sự loại 5. Không tin vào kết quả, Việt được gia đình cho đi khám lại và kết quả là không bị lao phổi. Sau đó, kết quả khám phúc tra tổng hợp lại cho thấy Việt không đủ chiều cao và cân nặng theo quy định.

Ngày 27/10, Bộ Quốc phòng kết luận về việc thí sinh Quang Quốc Việt bị trường Sĩ quan Thông tin trả về vì không đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Theo đó, em Quang Quốc Việt cao 1,6 m, không đủ tiêu chuẩn bởi theo quy định, thí sinh là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào đào tạo đại học quân sự phải có chiều cao từ 1,62 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên.

Em Quang Quốc Việt (xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An).
Em Quang Quốc Việt (xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Sáng nay 8/11, Quang Quốc Việt đã có mặt tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội để làm thủ tục nhập học.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Nguyễn Phong Điền - Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết: Trong thời gian bế tắc, Quang Quốc Việt nhận được trợ giúp của Ủy ban Dân tộc, sự vào cuộc của báo chí và sự giúp đỡ của các vị mạnh thường quân để em có cơ hội để được tiếp tục theo đuổi giấc mơ đại học. Ngay sau khi Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhận được đề nghị của Ủy ban Dân tộc về việc tạo điều để Việt được nhập học, với trách nhiệm xã hội cao nhất và quan điểm hỗ trợ tối đa cho các thí sinh đang gặp khó khăn có thành tích cao trong học tập, lãnh đạo nhà trường đã tiếp nhận nhập học đối với Quang Quốc Việt.

"Sáng nay, Quốc Việt đã hoàn tất thủ tục nhập học tại nhà trường, em rất xúc động khi ĐH Bách khoa tiếp nhận mình vào đúng ngành yêu thích; chậm hơn bạn bè cùng khóa một học kỳ, Quốc Việt sẽ phải cố gắng, nỗ lực gấp đôi để bắt kịp các bạn. Chúng tôi đã sắp xếp tất cả các điều kiện cần thiết để Quang Quốc Việt trở thành sinh viên. Hiện tại, Việt có thể tham gia học ngay một số học phần và nhập học chính thức từ kỳ 2 nhằm rút ngắn thời gian tốt nghiệp.

Trong kì thi THPT quốc gia năm 2018, Việt đạt 22,35 điểm, trong đơn đề đạt, em có nguyện vọng học ngành thông tin, viễn thông. Năm nay điểm trúng tuyển vào ngành Điện tử Viễn thông của trường là 22 điểm, Hội đồng tuyển sinh của trường xét thấy điểm số của em đủ để trúng tuyển vào ngành và em hoàn toàn có năng lực học tập tại trường nên đã quyết định tiếp nhận em trở thành sinh viên của trường.

Hi vọng với cánh cửa vừa mở này, sinh viên Quang Quốc Việt sẽ nỗ lực hơn nữa để có thành tích học tập tốt, xây dựng tương lai tươi sáng", ông Nguyễn Phong Điền chia sẻ.

Lệ Thu