Nam sinh 2 lần giành HCV Olympic Hoá học quốc tế là Gương mặt trẻ Thủ đô 2018

(Dân trí) - Phạm Đức Anh, sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, người giành 2 Huy chương Vàng Hoá học Quốc tế năm 2017, 2018, nhận được Huân chương Lao động hạng Ba được vinh danh là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.

 

Nam sinh 2 lần giành HCV Olympic Hoá học quốc tế là Gương mặt trẻ Thủ đô 2018 - Ảnh 1.

 

Tối ngày 8/1, tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ (Đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018 và Dạ hội chào Xuân mới 2019.

Năm 2019 là năm thứ 10 Thành đoàn Hà Nội tổ chức vinh danh và trao thưởng “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu”.

Đây là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội trao tặng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có thành tích và đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội tại Thủ đô.


Nam sinh 2 lần giành HCV Olympic Hoá học quốc tế là Gương mặt trẻ Thủ đô 2018 - Ảnh 2.

Phạm Đức Anh (ở giữa ảnh), sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, người giành 2 Huy chương Vàng Hóa học Quốc tế năm 2017, 2018, nhận được Huân chương Lao động hạng Ba được vinh danh là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.

 

Trong chương trình, Thành đoàn tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu trên lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học: Phan Ngọc Huyền, Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Giảng viên cao cấp khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trần Bảo Duy, học sinh trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi sao Hà Nội; Phạm Đức Anh, trường Đại học Y Hà Nội; Nguyễn Phương Thảo, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ở lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, Thành đoàn tuyên dương anh Đặng Xuân Trường, Giám đốc Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Hachi; Lĩnh vực An ninh quốc phòng: Thiếu tá Lê Trọng Hiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an quận Đống Đa; Lĩnh vực thể dục thể thao: vận động viên cử tạ Lại Gia Thành, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội; Cầu thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải, CLB Hà Nội, thành viên đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam.

Ở lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh viên năm thứ 4 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được vinh danh. Còn ở lĩnh vực công tác Đoàn và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là anh Trần Xuân Chiến, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư NTC Việt Nam.

 

Nam sinh 2 lần giành HCV Olympic Hoá học quốc tế là Gương mặt trẻ Thủ đô 2018 - Ảnh 3.

10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2018

 

Tại chương trình, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Việt phát biểu: "Chương trình là một dấu ấn để khép lại một năm đầy ý nghĩa, đầy cảm xúc về tổ chức Đoàn, về công dân trẻ Thủ đô luôn tràn đầy sức sống, tâm huyết, trí tuệ trách nhiệm, đam mê và khát khao cống hiến.

Trong hàng triệu đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đó, chúng ta chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu nhất trong các lĩnh vực tuyên dương vào dịp năm mới, để khắc họa nên bức tranh tươi sáng về diện mạo lớp thanh niên Thủ đô- những tấm gương tạo niềm tin, lan tỏa những câu chuyện đẹp... để tạo khí thế, quyết tâm và là động lực để Đoàn ta bước vào một hành trình thi đua mới...".

Chương trình Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018, dạ hội Chào Xuân mới 2019 là hoạt động đầu tiên của Đoàn Thanh niên Thành phố khởi động cho năm Thanh niên tình nguyện 2019, hứa hẹn nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa của các cấp bộ Đoàn, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mai Châm