Nam Định tuyên dương học sinh đạt thành tích cao năm học 2014-2015

(Dân trí) - Nhằm ghi nhận, tôn vinh những cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh xuất sắc của ngành giáo dục, tối ngày 15/5, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi và khen thưởng các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích cao trong năm học 2014 - 2015.

Trong năm học 2014 - 2015, tỉnh Nam Định có 1.803 học sinh đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi tỉnh cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ Thông. Nhiều trường giữ vững thành tích giải Nhất toàn đoàn như THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Giao Thủy, THPT A Hải Hậu…

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định tiếp tục chỉ đạo các nhà trường từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông tích cực đổi mới, sáng tạo, tổ chức cho học sinh tham gia nhiều kỳ thi, hội thi ở cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế.

Nam Định tuyên dương học sinh đạt thành tích cao năm học 2014-2015
Các học sinh đạt giải nhất, nhì, ba tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được tuyên dương tại buổi lễ. 

Bên cạnh các thành tích ở cấp quốc gia, quốc tế, Nam Định vẫn tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi từ các kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nòng cốt chủ yếu phải kể đến trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là một trong những trường dẫn đầu toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải quốc gia: 78/90 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia đạt giải, chiếm tỉ lệ 86,7%; trong đó có 1 giải Nhất, 26 giải Nhì, 29 giải Ba và 22 giải Khuyến khích.

Trong năm học vừa qua, trường chuyên Lê Hồng Phong có hai học sinh được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế là em Đinh Thị Hương Thảo (môn Vật lí) và em Phạm Minh Đức (môn Sinh học). Trong đó, em Đinh Thị Hương Thảo đã giành được huy chương Bạc trong kì thi Olympic Vật lí châu Á được tổ chức tại Trung Quốc.

Nam Định tuyên dương học sinh đạt thành tích cao năm học 2014-2015
Các cán bộ, giáo viên có thành tích trong công tác giáo dục được tuyên dương và khen thưởng tại buổi lễ.

Tại các hội thi, cuộc thi phong trào của tỉnh và toàn quốc như: Hội thi hùng biện tiếng Anh, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật, Thi tiếng Anh qua Internet, Thi Olympic giải Toán bằng tiếng Anh do Hội toán học Hà Nội tổ chức…, học sinh Nam Định cũng đã giành được nhiều thành tích đáng khích lệ; qua đó cũng tạo cơ sở quan trọng để phát hiện, tuyển chọn và tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi của tỉnh.

Chia sẻ tại buổi tuyên dương, lãnh đạo tỉnh Nam Định và Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định mong muốn các thế hệ học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của tỉnh Nam Định. Đồng thời, cố gắng hơn nữa để đạt nhiều thành tích hơn trong công tác học tập. Cũng trong buổi lễ, tỉnh Nam Định đã tuyên dương và khen thưởng đến các cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh xuất sắc của ngành giáo dục tỉnh và các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích cao trong năm học vừa qua.

Đức Văn