Mỹ: Giáo viên quyên góp sách tặng học sinh

(Dân trí) - Thấy rằng có nhiều trẻ em không có những quyển truyện riêng của mình, cô Susan Kamins, giáo viên mẫu giáo ở TP Philadelphia (bang Pennsylvania, Mỹ), đã thu thập hơn 600 quyển sách và tặng cho các học sinh một trường tiểu học ở địa phương.

Mỹ: Giáo viên quyên góp sách tặng học sinh  - 1
Cô Susan Kamins (bên trái) giúp một học sinh chọn cuốn sách yêu thích. (Ảnh: The Gazette)
 
Buổi tặng sách diễn ra đầu tháng này vào dịp sinh nhật lần thứ 23 của Aaron Kamins - người con trai đã qua đời của cô Susan. Khi còn sống, Aaron Kamins rất ham đọc sách. Ngay cả khi chưa biết đọc, Aaron đã thích mê sách. Hai năm trước đây, Aaron qua đời ở tuổi 21 vì căn bệnh ung thư. Và cô Susan muốn làm gì đó để lan truyền tình yêu đọc sách của con trai mình tới các em nhỏ.

Cô Kamins bắt đầu tổ chức “chiến dịch” thu thập sách vào tháng 12 năm ngoái và thu được gần 200 quyển sách từ công ty xuất bản sách thiếu nhi Scholastic và Trường trung học Walter Johnson nơi con trai cô theo học. Cô cũng nhận được sách do các trường mẫu giáo tặng. Số sách này đã được trao cho học sinh Trường tiểu học Whetstone. Mỗi học sinh trường này được tặng 2 cuốn.

Những cuốn sách nào có kiến thức cao hơn với học sinh tiểu học được cô Kamins trao tặng lại cho thư viện địa phương và Trường trung học Watkins Mill.

"Vậy là mơ ước lớn nhất của cháu đã thành sự thật, giờ đây cháu đã có cuốn truyện của riêng mình mà cháu có thể đọc bất cứ khi nào mình muốn" - em Jeeva Thaivalappil, 10 tuổi, hào hứng nói sau khi chọn được cuốn sách mình thích.

Còn cô bé Paola Flores 6 tuổi, thì hào hứng đọc các cuốn sách mình được tặng bởi vì "Cháu thích tưởng tượng mình có thể làm được mọi thứ”, em cho biết.

Xuân Vũ
Theo The Gazette