Hậu Giang:

Muốn dự lễ, nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên phải đóng hơn 400 ngàn

(Dân trí) - Để dự lễ tốt nghiệp, nhiều sinh viên của Đại học Võ Trường Toản (Hậu Giang) phải đóng 410.000 đồng, còn dẫn thêm người thân thì phải đóng thêm 100.000 đồng/người.

Phiếu nộp tiền của sinh viên để nhận bằng tốt nghiệp.
Phiếu nộp tiền của sinh viên để nhận bằng tốt nghiệp.

Mấy ngày nay, sinh viên của Trường Đại học Võ Trường Toản (quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) bày tỏ bức xúc với PV báo Dân trí về việc trường này thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp của trường với các khoản thu gần nửa triệu đồng.

Theo thông báo trên website của Trường Đại học Võ Trường Toản về việc tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên năm 2016 sẽ diễn ra vào 17h00 - 21h00, ngày 18/10/2016 và ngày 19/10/2016 tại quảng trường Thần Mặt trời (trong khuôn viên nhà trường).

Thông báo của trường ĐH Võ Trường Toản cũng nêu rõ, sinh viên đăng ký dự lễ và nhận bằng tốt nghiệp phải đóng 410.000 đồng. Nếu sinh viên chỉ đăng ký dự lễ thì đóng 290.000 đồng. Đặc biệt, sinh viên nào đăng ký cho người thân đi dự lễ phải đóng thêm 100.000 đồng/người. Nếu sinh viên chỉ đăng ký nhận bằng tốt nghiệp (tức vắng mặt tại buổi lễ) thì đóng 120.000 đồng.

Thời gian đăng ký, từ ngày ra thông báo đến ngày 30/9/2016, “sinh viên có phụ huynh hoặc người thân cùng tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp cần đăng ký trước với phòng Đào tạo và Công tác sinh viên để được bố trí chỗ ngồi phù hợp. Sinh viên có đăng ký tham dự lễ sẽ được nhận hình ảnh lưu niệm của bản thân trong lễ phát bằng tốt nghiệp sau 7 ngày kể từ ngày tổ chức lễ” thông báo trên website nêu.

Thông tin thu tiền về việc trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên của trường ĐH Võ Trường Toản.
Thông tin thu tiền về việc trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên của trường ĐH Võ Trường Toản.

Sáng 3/10, tiếp xúc với PV Dân trí, em N. quê ở ở An Giang, sinh viên nghành quản trị kinh doanh của trường này cho biết: “đáng lẽ ngày 18/10 này em nhận bằng tốt nghiệp, vì hồ sơ của em đã đầy đủ, nhưng thấy đóng tiền hơn 400 ngàn ngán quá, trong khi em đang đi phụ quán cà phê cho người ta một ngày chỉ được 50 ngàn. Em tính đợt sau góp được đủ tiền thì mới đi nhận” - em N nói.

Em M., sinh viên của trường cho rằng, tổ chức lễ tốt nghiệp phải là việc của nhà trường sao lại bắt sinh viên đóng tiền nhiều như thế. Trong các năm học chúng em đã đóng học phí rất nhiều rồi, giờ đến tốt nghiệp cũng khoản thu này mới được ra trường. Kiểu tận thu này ai chịu nổi”.

Theo giải thích của trường Đại học Võ Trường Toản, số tiền trên trường thu 410.000 đồng là để tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên; trong đó 120.000 đồng là tiền đăng ý nhận bằng tốt nghiệp còn lại là chi phí tổ chức lễ tốt nghiệp. Riêng trường hợp người nhà muốn có chỗ ngồi thì phải đăng ký trước và đóng 100.000 đồng/người, còn sinh viên nếu không muốn dự lễ tốt nghiệp thì chỉ cần đóng 120.000 đồng tiền lệ phí xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp.

Theo tìm hiểu của PV các trường đại học tại ĐBSCL hiện nay, việc tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên đều do nhà trường đứng ra thực hiện, sinh viên chỉ phải thuê quần áo mặc và trả tiền chụp hình với tổng chi phí vài chục ngàn.

Hoàng Tùng