Mua công nghệ “gian lận thi cử” dễ như trở bàn tay

Để mua một thiết bị “gian lận thi cử” ngày nay thực dễ. Các thiết bị này được chào bán, cho thuê ngay tại cổng một số trường đại học, các trang mạng rất công khai. Chỉ cần gắn thiết bị vô cùng nhỏ này vào người, các thí sinh đàng hoàng bước vào phòng thi chờ đợi sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Thiết bị vô cùng tinh vi

Để đối phó với mỗi kỳ thi, nhiều học sinh, sinh viên lười học đã sử dụng công nghệ hiện đại vào phòng thi nhằm tìm kiếm kết quả cao. Điều đáng lo ngại là những thiết bị này chẳng khó khăn để mua, chỉ cần 1 cái click chuột, 1 cú điện thoại là hàng được giao tận tay người tiêu dùng.

Thâm nhập vào thị trường thiết bị gian lận thi cử chẳng khó khăn, chỉ cần lên google gõ từ khóa “thiết bị nghe lén thi cử” là có thể ra hàng loạt những trang mạng rao bán. Chúng tôi liên lạc số điện thoại 0166299xxx, một thanh niên tên Tùng (trú tại quận Long Biên, Hà Nội) bắt máy ngay tức khắc. Sau khi hỏi han về các thiết bị, Tùng hẹn gặp chúng tôi tại cổng trường Đại học Thủy Lợi để tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng.

Mua công nghệ “gian lận thi cử” dễ như trở bàn tay - 1

Một trang web chào bán thiết bị.

Sau 1 tiếng hẹn, Tùng có mặt với bộ dạng khá bảnh bao, mang theo hàng loạt những thiết bị nghe lén, máy quay mini, ghi âm. Tùng hất hàm với chúng tôi bằng cái nhìn chẳng hề nghi ngờ: “Chú em cần loại gì bọn anh cũng chiều. Đủ loại, đắt có, rẻ có, vài lít cũng có, vài triệu cũng đầy”.

Dứt lời, Tùng lấy trong túi ra bộ thiết bị gồm: pin, dây dạng tai nghe, một vòng tròn đeo cổ dạng cáp đồng, một túi đựng bi tai nghe… bộ này được gọi là tai nghe từ trường. Thiết bị này có khả năng kết nối cảm biến từ trường giữa điện thoại và bộ phát siêu nhỏ của thiết bị nghe để trao đổi thông tin với nhau trong phòng thi.

Thể hiện sự thiện chí muốn mua sản phẩm, Tùng bắt đầu quảng cáo sản phẩm đặc biệt này: “Bao nhiêu người mua thiết bị này rồi, cứ yên tâm, không bị trục trặc khi đang hoạt động đâu. Đây nhé, bộ tai nghe siêu nhỏ có hai tai kích thước 3mm có thể đặt sâu vào bên trong tai kèm theo cục từ tính để hút, bố ai mà phát hiện được. Hai cặp pin 9V, đầu nối pin và một máy phát cảm ứng, giắc cắm với điện thoại, micro mini… cũng không phức tạp lắm đâu”.

Theo lời của Tùng, khi đi thi nên mặc áo khoác hoặc áo tối màu ra bên ngoài khi giấu thiết bị sẽ khó phát hiện. Chỉ cần cắm giắc vào điện thoại nối bộ tai nghe vào pin, đeo máy phát cảm ứng vòng quanh cổ và dùng cổ áo để che. Hòn bi tai nghe siêu nhỏ được thả lọt vào tai với nhiệm vụ nhận thông tin để người sử dụng nghe. Chúng tôi tỏ ra hoang mang vì khi nhét viên bi vào tai sợ không lấy được ra, Tùng cười nắc nẻ: “Chắc chưa dùng đồ này bao giờ hả? Dùng đũa nam châm là hút được ra ngay, không phải lo. Nếu mua bọn anh sẽ khuyến mại cho một chiếc đũa nam châm. Không cho ra được có mà chết cả lũ à?”.

Thiết bị này được đánh giá là loại hiện đại nhất nhì hiện nay. Truyền dẫn không dây sẽ tự động bắn tín hiệu truyền thông tin, không cần dây nối trực tiếp với tai nghe. Sau khi người sử dụng lắp đặt kín đáo các thiết bị trong người, người bên ngoài sẽ sử dụng điện thoại khác gọi đến số máy của người trong phòng thi, lập tức chiếc vòng dây cổ rung nhẹ phát ra từ trường và chuyển thông tin đến viên bi nằm sâu trong tai. Lúc đó những thông tin chỉ có người sử dụng tai nghe mới thấy, người ngoài không hề hay biết.

Mua công nghệ “gian lận thi cử” dễ như trở bàn tay - 2

Tùng hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị "đặc biệt" này.

Em Hoàng Văn Tú (cựu sinh viên trường Đại học VH) kể lại: “Ngày trước em có mượn cậu bạn 1 lần thiết bị này. Đợt ấy em thi môn học thuộc, dài lắm không thể nhớ được. Đúng là hiện đại thật, chẳng ai biết gì, cứ thế là nghe bên ngoài đọc cho chép. Nhưng sau này nghĩ mình nên nghiêm túc, không nên lạm dụng những thiết bị như vậy, ảnh hưởng đến chất lượng học tập”.

Để sở hữu một thiết bị “gian lận” này, người mua phải bỏ ra khoảng 7 triệu đồng/bộ. Nếu cảm thấy không cáng nổi, người mua có thể thuê thiết bị theo ngày với giá khoảng 200.000 đồng/ngày. Điều kiện để thuê, phải đặt cọc 1 triệu đồng, kèm theo chứng minh nhân dân để làm tin.

“Nếu không đủ tiền thì nên thuê, nhiều sinh viên thuê thiết bị này rồi. Tất cả đều “tai qua nạn khỏi”, không phải lo lắng vấn đề gì cả. Nếu muốn thuê thì có thể sang quận Long Biên, trực tiếp gặp anh. Còn ngại sang thì có người ngay cổng Trường Đại học Thủy lợi đây, qua đó rồi điện cho anh là thuê được” – Tùng tỏ ra bức xúc khi chúng tôi từ chối vì giá quá cao.

Báo động tình trạng học giả

Để né sự nhòm ngó, một số trang mạng chào bán sử dụng địa chỉ giả. Như số điện thoại 0975771xxxx có địa chỉ tại Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhưng khi liên lạc chúng tôi lại được chỉ đến khu vực đường Hồ Tùng Mậu để giao dịch.

Chủ thuê bao tên Thắng nói: “Cứ đến Hồ Tùng Mậu rồi alo sẽ có người ra đón, đưa đến tận nơi xem hàng thoải mái”. Một phụ nữ tên Hồng đón tiếp chúng tôi khá niềm nở khi có cuộc điện thoại từ Thắng. Chị Hồng cho biết, chị chỉ là người được nhờ giao hàng mỗi khi có khách hỏi. Tại đây được rao bán 2 dòng sản phẩm, dòng cao cấp có giá từ 4,5 triệu đến 8 triệu/sản phẩm. Dòng sản phẩm bình dân có giá từ 1 triệu đến 3 triệu đồng.

Theo như Hồng tiết lộ, ở đây chủ yếu là sản phẩm mua từ Lạng Sơn. Cả hai tai nghe từ trường trên công năng đều như nhau, đều nghe bằng cảm biến từ trường. Tuy nhiên độ tinh vi, công năng, và đặc biệt sự an toàn là khác nhau.

“Loại bình dân được được sinh viên hệ tại chức sử dụng rất nhiều. Nó sử dụng tai nghe vòng từ trường, pin, giắc cắm cùng với điện thoại hỗ trợ trong cơ thể, người bên ngoài gọi vào mới có thể tiếp nhận thông tin qua cảm biến từ trường. Loại cao cấp thiết bị đơn giản hơn, tính năng cũng rất tinh vi. Thí sinh không phải cất điện thoại trong người mà vẫn nhận được thông tin nhờ cục thu sóng gắn trong sim bên trong. Khi có tín hiệu gọi đến là sẽ bắt vào thiết bị tai nghe ngay, thi sinh thoải mái mà chép mà làm” – Hồng quảng cáo.

Chúng tôi có ý muốn mua buôn số lượng lớn thì được chị Hồng tiết lộ, muốn giá rẻ thì phải đích thân lên tận khu vực chợ cửa khẩu Lạng Sơn tìm mua. Do đây là mặt hàng có giá cao nên phải những người có nhiều vốn mới dám ôm, mỗi chuyến hàng lên tới cả trăm triệu.

Hồng gạ khách mở “đại lý” ăn phần trăm.
Hồng gạ khách mở “đại lý” ăn phần trăm.


Vòng đồng đeo vào cổ khi sử dụng thiết bị.

Vòng đồng đeo vào cổ khi sử dụng thiết bị.

Không những vậy, để tìm được mối mua buôn là điều không dễ dàng. Phải nhờ người dắt mối, hoặc điện thoại trước người ta mới tin tưởng giao hàng. Bởi đây dù sao cũng là mặt hàng nhạy cảm. Việc vận chuyển về Hà Nội cũng đơn giản vì là hàng nhỏ gọn. Tuy nhiên nếu bán trôi, mỗi sản phẩm cũng lãi tới tiền triệu.

“Nếu bác muốn an toàn, có thể liên hệ với bên em mà lấy, mỗi bên lãi chút ít thôi. Bác đỡ phải đi xa tìm nguồn, lại không cần lấy số lượng nhiều. Còn chuyện bảo hành bên em sẽ lo cho, có một cậu chuyên gia về cái này, sửa chữa yên tâm. Nếu vẫn chưa muốn đầu tư nhiều thì có thể mở “đại lý” con cho bọn em. Anh chỉ cần tìm mối, bán được thì tốt, không thì cho thuê cũng được. Mỗi đơn hàng bọn em trích cho phần trăm. Bọn em làm thế nhiều rồi, chứ không thì đơm sao được nhiều khách?” – chị Hồng nói thêm.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội cho hay: Rõ ràng việc mua bán tràn lan những thiết bị gian lận thi cử gây ra những khó khăn cho người coi thi. Đặc biệt nó sẽ để lại hậu quả khủng khiếp cho học sinh, sinh viên lười học mà muốn có kết quả cao. Rõ ràng đây là mầm mống cho căn bệnh thành tích. Khi sử dụng thiết bị gian lận thi cử sẽ tạo ra một con người kiến thức thực không có, sáo rỗng. Đây cũng là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cần phải tạo cho học sinh lối nghĩ lành mạnh, không quá nặng nề về thành tích. Cho học sinh trải nghiệm bằng các bài học thực tế nhằm tôn trọng bản thân và các giá trị trung thực.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh thêm: Học sinh, sinh viên không nên đưa mình vào thế khó. Sử dụng các thiết bị này sẽ vi phạm quy chế thi cử, bị đình chỉ học. Nếu sử dụng lâu sẽ dẫn tới trở thành con người ỷ lại. Kể cả sử dụng một thời gian dài mà không bị phát hiện, sau này ra trường sẽ rất khó khăn trong công việc vì kiến thức mình bằng 0.

Theo Phong Anh/ Cảnh sát toàn cầu