Thanh Hóa:

Một tuần sau trận lũ lịch sử, nhiều học sinh vẫn chưa thể đến trường

(Dân trí) - Cơn lũ lịch sử bắt đầu từ ngày 10/10 vừa qua đã nhấn chìm, sạt lở gây hư hỏng nhiều trường học tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sau một tuần từ khi cơn lũ quét qua, nhiều học sinh vẫn chưa thể trở lại trường học.

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với ngành giáo dục Thanh Hóa, nhất là tại các địa phương bị ngập lụt nặng. Hàng trăm trường học tại các huyện như: Lang Chánh, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Yên Định, Thọ Xuân, Thường Xuân, Nông Cống... đã phải cho học sinh nghỉ học.

Nhiều trường học tại huyện Thạch Thành, học sinh vẫn phải nghỉ học do ảnh hưởng của trận lũ lịch sử vừa qua
Nhiều trường học tại huyện Thạch Thành, học sinh vẫn phải nghỉ học do ảnh hưởng của trận lũ lịch sử vừa qua

Đến nay, một tuần trôi qua, mặc dù nước lũ đã rút, nhưng nhiều trường, học sinh vẫn chưa thể trở lại lớp. Theo ghi nhận tại huyện Thạch Thành, còn 6 đơn vị trường học, học sinh vẫn đang phải nghỉ học do trường lớp bị ngập lụt, bùn đất tràn vào trường.

Cụ thể, các trường như Mầm non xã Thạch Định, Thành Thọ, Thành Trực, Thành Mỹ; trường Tiểu học và THCS xã Thạch Định vẫn đang phải khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Nước lũ đã rút, nhưng có trường bị sụt nền, hiện ngành giáo dục đang chỉ đạo tiến hành dọn vệ sinh, sửa chữa lại trường lớp.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Thạch Thành cho biết: “Trong đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại cho ngành giáo dục huyện Thạch Thành khoảng 500 triệu đồng. Nhiều thiết bị trường học ngập nước, tường rào bị sụp đổ, hiện ngành đang tập trung dọn dẹp vệ sinh và tiêu độc, khử trùng môi trường mới có thể cho học sinh vào học được”.

Tại huyện Nông Cống, nước lụt tại các trường bị ngập đã cơ bản rút, công tác dọn dẹp vệ sinh trường lớp đang được triển khai (Ảnh: Trần Văn Cường)
Tại huyện Nông Cống, nước lụt tại các trường bị ngập đã cơ bản rút, công tác dọn dẹp vệ sinh trường lớp đang được triển khai (Ảnh: Trần Văn Cường)
Nhiều trường học, nước lũ xung quanh vẫn còn ngập (Ảnh: Trần Văn Cường)
Nhiều trường học, nước lũ xung quanh vẫn còn ngập (Ảnh: Trần Văn Cường)

Tại huyện Nông Cống, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nông Cống cho biết: Đến sáng nay ngày 17/10, các trường đã cơ bản trở lại học tập bình thường sau lũ. Ngành giáo dục Nông Cống không có thiệt hại về người, chủ yếu là tài sản.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều trường ngập sâu, một số nền sân, nền nhà bị sụt lún. Một nhà 2 tầng của trường Tiểu học xã Công Chính lún móng, có dấu hiệu nứt. Hiện nay, nước trong các trường học bị ngập đã rút. Tuy nhiên, xung quanh một số trường vẫn bị nước lũ bao vây.

Nhiều trường học nước lụt vẫn chưa rút hết (Ảnh: Trần Văn Cường)
Nhiều trường học nước lụt vẫn chưa rút hết (Ảnh: Trần Văn Cường)

Còn tại huyện miền núi Lang Chánh, mưa lũ cũng đã khiến nhiều điểm trường bị cô lập, ngập lụt, bùn đất, sạt lở “tấn công” trường học. Mưa lũ cũng đã khiến ngành giáo dục phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng của thầy cô giáo và học sinh.

Đến ngày 17/10, cơ bản các trường học sinh đã trở lại học bình thường. Còn trường Tiểu học Yên Khương 1, xã biên giới Yên Khương vẫn đang bị chia cắt giao thông nên học sinh chưa thể trở lại lớp học.

Nhiều trường học trên địa bàn huyện Lang Chánh bị sạt lở đất, đá vào trường
Nhiều trường học trên địa bàn huyện Lang Chánh bị sạt lở đất, đá vào trường

Ông Lê Minh Thư, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Lang Chánh, chia sẻ: “Trận mưa lũ vừa qua đã khiến nhiều trường bị sạt lở đất, hư hỏng các công trình, nhiều tuyến đường giao thông đến các trường, điểm trường bị chia cắt, nước sông suối dâng cao khiến học sinh không thể đến trường”.

Cụ thể, tại trường PTDT bán trú THCS Giao Thiện, bị sạt lở đất, đá gây sập nhà bếp, nhà ăn, công trình vệ sinh, tường rào và hư hỏng các thiết bị nhà bếp, nhà ăn; 4 phòng học bị nứt trần gây thấm nước, dột, nứt móng.

Trường THCS Tam Văn bị sạt lở đất tại 2 điểm sát khu nhà công vụ giáo viên và chân móng nhà lớp học 2 tầng khoảng 6 phòng học.

Trường Tiểu học Yên Khương 1 bị đất, đá theo nước lũ dồn vào trường gây hư hỏng nhiều công trình
Trường Tiểu học Yên Khương 1 bị đất, đá theo nước lũ dồn vào trường gây hư hỏng nhiều công trình
Hiện công tác khắc phục hậu quả đang được ngành giáo dục và các lực lượng triển khai
Hiện công tác khắc phục hậu quả đang được ngành giáo dục và các lực lượng triển khai

Trường Tiểu học Yên Khương 1, mưa lũ đã làm sập khu nhà bếp, sập tường rào 120 m; đồ dùng và các thiết bị nhà bếp bị cuốn trôi. Trường Mầm non Tam Văn, bị sập mái chống nóng nhà lớp học và tường rào bao khu phía sau trường.

Hiện nay, huyện Lang Chánh đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị sửa chữa lại các phòng học; san lấp, sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi để thông tuyến.

Giao thông tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh vẫn bị chia cắt khiến học sinh trường Tiểu học 1 chưa thể đến trường
Giao thông tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh vẫn bị chia cắt khiến học sinh trường Tiểu học 1 chưa thể đến trường

Ghi nhận tại huyện Thường Xuân, đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn huyện có 10 trường học bị thiệt hại. Trong đó, các trường bị thiệt hại chủ yếu là hư hỏng trang thiết bị dạy học, phòng học bị sụt lún nền…

Một số trường bị thiệt hại nặng như: Trường THCS Lương Sơn, Mầm non Lương Sơn, Mầm non Luận Khê… Ước tính thiệt hại về giáo dục của toàn huyện Thường Xuân là hơn 800 triệu đồng.

Ngành giáo dục huyện Thường Xuân cũng bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ vừa qua
Ngành giáo dục huyện Thường Xuân cũng bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ vừa qua

Hiện nay, nước đã rút, nhà trường đang tiếp tục huy động giáo viên, phụ huynh học sinh hỗ trợ dọn dẹp trường lớp, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Sau khi hoàn thành công tác vệ sinh, khử trùng đảm bảo an toàn, nhà trường mới thông báo cho phụ huynh đưa học sinh đi học trở lại.

Theo thống kê của Phòng GD-ĐT huyện Thường Xuân, toàn huyện có 34 gia đình cán bộ, giáo viên bị thiệt hại tài sản trong trận mưa lũ. Ước tính thiệt hại tài sản của giáo viên trong toàn huyện là hơn 1,2 tỷ đồng.

Duy Tuyên