Một năm, trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố 1.407 bài báo quốc tế ISI

(Dân trí) - Tính từ 1/8/2018 đến 31/7/2019, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã công bố 1.407 công trình trên các tạp chí hàng đầu thế giới thuộc danh mục ISI, gần gấp đôi số sản phẩm của đơn vị đứng thứ nhì là Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam trong cùng thời kỳ.

Theo đó, đứng thứ 3 là Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong TOP 5 đơn vị có công bố quốc tế trên ISI lớn nhất của Việt Nam.

Số lượng bài báo ISI từ 01/8/2018 đến 31/7/2019 (nguồn: Web of Science) như sau:

TT

ĐƠN VỊ KHOA HỌC

TỔNG SỐ CÔNG BỐ ISI

1

Đại học Tôn Đức Thắng

1.407

2

Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

755

3

Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

618

4

Đại học quốc gia Hà Nội

307

5

Đại học bách khoa Hà Nội

271

Về tốc độ phát triển, công bố quốc tế trên ISI của Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm nay gần gấp đôi năm trước và tốc độ này hầu như đã được duy trì đều trong suốt 5 năm qua.

Tiến sĩ Lê Văn Út, Trưởng phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ, trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết, trường tin rằng đến 2024, tổng công bố mỗi năm của Trường trên ISI sẽ đạt ít nhất 6000 bài; tương đương với những đại học hàng đầu của ASEAN (trừ một vài đại học TOP 3 khu vực).

Theo Tiến sĩ Út, trong năm 2018, chỉ riêng Khoa quản trị kinh doanh của Trường đại học Tôn Đức Thắng đã có số lượng công bố ISI vượt toàn bộ Đại học kinh tế quốc dân và hơn 4 lần số công bố của Đại học ngoại thương. Thành tựu của Trường đang là cú huých và niềm cảm hứng cạnh tranh cho các đại học khác nỗ lực công bố quốc tế.

Cũng trong năm học 2018-2019, trường ĐH Tôn Đức Thắng đã được kiểm định trường học bởi HCERES, được kiểm định 4 chương trình giáo dục bởi AUN-QA; đã và đang chuẩn bị kiểm định các chương trình còn lại bởi AUN-QA, ABET và AACSB.

Hiện, trường Đại học Tôn Đức Thắng (Trường) đang tích cực tổng kết năm học cũ (2018-2019), tiếp đón sinh viên khóa mới và chuẩn bị cho năm học 2019-2020. Trường đã gọi 2 đợt nhập học với gần 4000 thí sinh đã làm thủ tục xong.

Hồng Hạnh