Một GS người Việt trở thành Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu châu Á

(Dân trí) - GS.TS Lương Văn Hy - giáo sư Nhân học của Trường ĐH Toronto (Canada), đang tham gia giảng dạy tại ĐH Quốc gia TPHCM, vừa được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu châu Á.

Mới đây trên trang chính thức của Hiệp hội Nghiên cứu châu Á (AAS) đã đăng tải thông tin GS.TS Lương Văn Hy được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội này.

Một GS người Việt trở thành Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu châu Á - 1

Thông tin của GS Lương Văn Hy được trang web Hiệp hội Nghiên cứu châu Á (AAS) đăng tải.

Theo quy chế của AAS, sau một năm ở cương vị Phó Chủ tịch, GS.TS Lương Văn Hy sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AAS trong nhiệm kỳ 2021-2022. Tiếp đó, ông sẽ tiếp tục ở ban lãnh đạo 5 người của AAS thêm 2 năm nữa trong vai trò nguyên Chủ tịch.

Được biết, trong lịch sử hơn 70 năm của AAS, GS. TS Lương Văn Hy là học giả thứ hai ở ngoài nước Mỹ được bầu vào vai trò lãnh đạo AAS và là giáo sư chuyên về Việt Nam đầu tiên được bầu vào vai trò này.

Một GS người Việt trở thành Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu châu Á - 2

GS. TS Lương Văn Hy (bên trái) trong một hoạt động tại trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM (ảnh: Hcmussh)

GS. TS Lương Văn Hy từng là học sinh của Trường Petrus Ký (nay là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong). Năm 1971, ông được nhận học bổng du học tại Mỹ. Ông học tiến sĩ tại ĐH Harvard (Mỹ) sau khi hoàn thành chương trình cử nhân tại ĐH California at Berkeley (Mỹ).

Ông từng tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học tại Mỹ. Từ thập niên 90, ông giảng dạy và trở thành Trưởng khoa tại khoa Nhân học, Trường ĐH Toronto (Canada).

Từ năm 2006, GS Lương Văn Hy là Giáo sư danh dự của ĐH Quốc gia TPHCM và đang tham gia giảng dạy tại khoa Nhân học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM.

AAS (Association for Asian Studies) là một hội học thuật với đại đa số hội viên là các PGS, GS, giảng viên, nghiên cứu sinh chuyên nghiên cứu và giảng dạy về châu Á thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: kinh tế, nhân học, chính trị học, sử học, văn học, ngôn ngữ học… Gần 3/4 hội viên chuyên về Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc).

Lan Phương