An Giang:

Một cá nhân tặng 23 xe đạp cho học sinh nghèo dân tộc Khmer

(Dân trí) - Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo có điều kiện đến trường, ngày 16/7, bà Nguyễn Thị Kim Ngân (TPHCM) đến trao tặng 23 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo người dân tộc khmer xã Ô Lâm huyện Tri Tôn (An Giang).

Năm học 2015 - 2016, xã Ô Lâm có trên 400 học sinh là người dân tộc Khmer thuộc hộ nghèo, cha mẹ đi làm ăn xa nên việc học tập của các em còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt hầu hết các em đều thiếu phương tiện đến trường.

Một cá nhân tặng 23 xe đạp cho học sinh nghèo dân tộc Khmer
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (TPHCM) trao tặng 23 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo người dân tộc Khmer xã Ô Lâm huyện Tri Tôn (An Giang).

Đồng cảm với nỗi khó khăn này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến trao 23 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất. Trong đó, có 6 chiếc xe đạp được trao cho học sinh bậc trung học cơ sở, mỗi chiếc trị giá 950.000 đồng, 17 chiếc trao cho học sinh bậc tiểu học, mỗi chiếc xe trị giá 800.000 đồng. Tổng trị giá gần 20 triệu đồng.

Nhà tài trợ hy vọng, những món quà sẽ là nguồn động viên, khích lệ to lớn, sẽ giúp cho các em học sinh nghèo người dân tộc khmer ở địa phương thuận lợi hơn rút ngắn khoảng cách trong việc đến trường. Đồng thời nhằm khích lệ, động viên các em tiếp tục vượt khó, vươn lên trong học tập tốt để thực sự trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.
 
Trọng Tú
 

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!