Mời thử sức với bài toán "khó nhằn" của Giáo sư Việt tại Pháp

(Dân trí) - Bài toán được đề xuất bởi GS Nguyễn Tiến Dũng (Đại Học Toulouse Pháp , thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt Huy chương vàng IMO của Việt Nam (năm 14 tuổi ) cho kì thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ do trung tâm Hexagon tổ chức.

Mời thử sức với đề toán khó nhằn của Giáo sư Việt tại Pháp


Với đề toán này, nhiều học sinh ở Trung tâm Hexagon đã “cắn bút” chào thua, rất ít học sinh làm được. Mời các học sinh, độc giả Việt Nam thử sức với bài toán này.

Đề bài được ra như sau:

Trong một buổi liên hoan, cần xếp 3 đôi vợ chồng ngồi xung quanh một cái bàn tròn.

Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có cặp vợ chồng nào ngồi cạnh nhau ?

Hai cách xếp được gọi là khác nhau nếu có ít nhất một người sao cho người ngồi sát phía bên phải người đó trong 2 cách là khác nhau.

Đáp án Bài Toán sẽ được Ban Giáo dục báo Dân trí công bố vào 8h sáng mai ngày 29/5.

Ban Giáo dục báo Dân trí