“Mỗi nhà trẻ cần gắn camera”

(Dân trí) - Phẫn nộ trước hành vi đầy đọa trẻ của các bảo mẫu điểm giữ trẻ Phương Anh (TPHCM), nhiều độc giả đã “hiến kế” giúp các phụ huynh kịp thời phát hiện những điểm trông trẻ có hành vi bạo hành trẻ. Một “phương án” được độc giả đưa ra là yêu cầu các nhà trẻ lắp camera.

“Theo tôi nghĩ mỗi nhà trẻ nên gắn thêm 3 camera cho phụ huynh có thể giám sát con mình. Nếu nhà trẻ nào không thể gắn được thì nên giải thể.” - Người gửi: Anh Quoc

 

 “Nên thường xuyên kiểm tra đột xuất các trường mầm non từ công lập đến dân lập và các nhóm trẻ tự phát. Khuyến khích mọi người phát hiện, tố giác những hành vi bạo hành trẻ, xử lý thích đáng đối tượng vi phạm. Điều cần thiết là nên có qui định tất cả các trường phải có camera cận cảnh 24/24 để phụ huynh an tam lao động sản xuất.” – Người gửi: Bach tieu diep, email: bachtieudiep@gmail.com

 
 “Giờ làm sao kiến nghị để các trường công lập hay tư thục cũng đều phải có CAMERA để phụ huynh yên tâm gửi con.” – Người gửi: Nguyễn Diệp, email: utdiep304@gmail.com

 

“Nếu như yêu cầu các điểm trong giữ trẻ phải thỏa mãn điều kiện phải lắp đặt camera IP và hệ thống camera phải liên tục hoạt động trong thời gian giữ trẻ thì mọi việc đã tương tự đã không xảy ra. Ở đây tôi nhấn mạnh camera phải liên tục hoạt động trong thời gian giữ trẻ vì rất nhiểu, rất nhiều trường công lập đã được trang bị camera giám sát nhưng nhà trường cố tình tắt đi để phụ huynh không truy cập được với lý do mạng chậm, camera hỏng. Thiết nghĩ Bộ Giáo dục phải có chế tài về việc này qui định lắp camera và camera phải hoạt động thế nào không thì hiệu trưởng bị phạt thế nào giống như ngành giao thông bắt lắp hộp đen cho xe khách vậy.” - Người gửi: Trần Quang Hội

 

“Theo tôi bắt buộc các cơ sở trông giữ trẻ phải lắp đặt camera để cha mẹ các cháu theo dõi là biện pháp ngăn ngừa tốt nhất nạn bao hành của các bảo mẫu” – Người gửi: Phạm Văn Đằng, email: phamvndang828@yahoo.com

 

“Tôi nghĩ rằng cơ quan chính quyền hãy vào cuộc thanh lọc và giới hạn số trẻ cho một giáo viên. Nếu quá số trẻ bị kiểm tra thì cho đóng cửa (nếu bị vi phạm quá nhiều lần). Thứ 2, nhà nước nên trợ cấp cho các nhà giữ trẻ tư nhân vì chính họ đã chia sẻ giảm tải cho các trường công lập. Thứ 3, nên gắn camera để cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên. vì trẻ em là tương lai của đất nước mà ta chỉ đầu tư miễn học phí ở cấp 1, còn mẫu giáo hay trường mầm non thì bỏ mặc vậy. Đề nghị hãy làm quyết liệt hơn, nếu không sẽ có nhiều mẹ, nhiều gia đình sẽ có phụ nữ bỏ việc ở nhà chăm con và ngân sách thất nghiệp sẽ tăng lên chóng mặt.” – Người gửi: Nguyễn Công Lạng, email: lang.nguyen@vinakraft.com

 

“Các ông bố bà mẹ lưu ý: Nếu con em mình mà sợ đi học và gào khóc khi gia đình đưa đi học thì các bậc phụ huynh cần có biện pháp kiểm tra vì trường học là nơi để các em học và chơi nên khi đến trường các em sẽ rất vui. Còn các em sợ hãi thì 100% cơ sở đó hoặc cô giáo lớp của con các bạn có vấn đề. Tôi cũng là giáo viên và nhà tôi gần một trường mầm non nên tôi có những nhận xét này mong chia sẻ cùng bạn đọc.” – Người gửi: La Quý Ngàn, email: Nganphu199@gmail.com

 

“Tôi thiết nghĩ trước khi đòi hỏi vai trò quản lý của Nhà nước thì bố mẹ phải là những người đầu tiên bảo vệ, lo lắng và chăm sóc cho con cái của chính mình. Cả xã hội đang lên án những bảo mẫu mất hết tính người. Sao không đặt câu hỏi: "tại sao bố mẹ lại để con rơi vào tình cảnh đó mà không biết, nhất là trong thời gian dài???" Đứa trẻ khi bị bạo hành thường xuyên, có dấu hiệu bất ổn về tinh thần nhưng bố mẹ thờ ơ không nhận ra, không quan tâm đúng mức, không tìm hiểu nguyên do để rồi đến lúc được mắt thấy tai nghe thì mới giật mình. Phải chăng bố mẹ quá lo bon chen cơm áo, để mặc cho người khác chăm lo con mình?” – Người gửi: Diệu Vân, email: nguyendieuvan@yahoo.com

 

Thu Minh (tổng hợp)

Dòng sự kiện: Nhà trẻ tự phát