Sóc Trăng:

Mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa đầu tiên trong trường học

(Dân trí) - (Dân trí)- Ngày 6/6, Trường THCS Dương Kỳ Hiệp (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) tổ chức lễ khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa được xây dựng trong khuôn viên nhà trường.

Thầy Trần Đông Nhựt- Hiệu trưởng Trường THCS Dương Kỳ Hiệp- cho biết, thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn Sóc Trăng và của Phòng GD-ĐT TP Sóc Trăng về việc phát động các trường trong thành phố xây dựng mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa trong khuôn viên trường, Trường THCS Dương Kỳ Hiệp được chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện công trình có ý nghĩa to lớn này.

Mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa được xây dựng tại Trường THCS Dương Kỳ Hiệp có chiều cao 4m (nếu kể cả bậc tam cấp bằng đá mài và cột thu lôi thì tổng công trình có chiều cao 6m, bằng 2/3 cột mốc chủ quyền thực tế tại Trường Sa). Công trình được kết cấu bằng bê tông, cốt thép vững bền với thời gian. Các hoa văn, chữ, số,.. hầu hết được làm thủ công. Tổng kinh phí xây dựng công trình là 30 triệu đồng.

Cột mốc chủ quyền Trường Sa tại Trường THCS Dương Kỳ Hiệp.
Cột mốc chủ quyền Trường Sa tại Trường THCS Dương Kỳ Hiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Trần Đông Nhựt xúc động nói: “Mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa là biểu tượng để nhà trường giáo dục cho các thế hệ học sinh về lòng yêu nước, ý chí quyết tâm giữ nước và sẵn sàng đấu tranh bằng nhiều hình thức để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa, thầy và trò chúng tôi dù ở xa Trường Sa, ở xa các chiến sĩ, ngư dân đang ngày đêm bảo vệ Trường Sa nhưng vẫn thấy rất gần, rất ấm áp khi có cột mốc chủ quyền ở ngay trong khuôn viên trường mình. Trong trái tim mỗi thầy trò chúng tôi luôn luôn có hình ảnh Trường Sa và những người đang ngày đêm canh giữ biển trời, hải đảo thân yêu của Tổ quốc”.

Em Nguyễn Ngọc Tường Ninh (Liên đội phó Đội TNTP HCM nhà trường) phấn khởi cho biết: “Với những học sinh như chúng em, chưa một lần được tới Trường Sa cũng như  biển đảo của Tổ quốc mà chỉ biết qua sách vở, thông tin truyền thông. Vì vậy, việc đặt mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa tại sân trường có ý nghĩa rất sâu sắc, luôn nhắc nhở các thế hệ học sinh chúng em hướng về Tổ quốc, đồng thời giúp cho khoảng cách từ đất liền với đảo xa xích lại gần hơn, chúng em thấy mình như đang đứng ở Trường Sa. Không chỉ có mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa, trong mỗi trái tim của học sinh chúng em luôn có hình bóng Trường Sa, giúp chúng em có ý thức hơn trong việc bảo vệ biển đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mình”.

Sau mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa tại Trường THCS Dương Kỳ Hiệp, các trường học ở TP Sóc Trăng cũng như trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng sẽ bắt tay vào thực hiện việc xây dựng mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa tại trường mình. 

Cao Xuân Lương