Mê hồn nét chữ của học trò tiểu học TPHCM

(Dân trí) - Những trang viết đúng, viết đẹp, cẩn thận của học trò trưng bày tại Ngày hội “Em tập viết đúng, viết đẹp cấp tiểu học” TPHCM năm học 2013 - 2014 hút hồn người xem.

Mê hồn nét chữ của học trò tiểu học TPHCM
Em Mã Vương Kiệt, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Tân Phú, Q.9 tặng chữ cho mọi người trong ngày hội. 

Mê hồn nét chữ của học trò tiểu học TPHCM
Em Việt được ông nội và bố dạy cách viết vẽ theo nét chữ rồng phượng từ năm 6 tuổi. Việt cho biết việc rèn chữ rất nhẹ nhàng và đây là một sở thích của em

Ngày hội do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức, diễn ra vào sáng 1/3 tại Trường tiểu học Trương Quyền, quận 3 với 24 quận huyện cùng tham gia, chia thành 8 nhóm.

Mỗi nhóm sẽ có cách trưng bày các trang viết của học sinh theo cách riêng tạo nên sự sinh động, gần gũi, thân thiện, mang tính giáo dục.

Ngày hội về chữ viết tạo nên một sân chơi thật sự cho thầy trò và thu hút rất nhiều phụ huynh. Bên cạnh việc trưng bày chữ viết của các em còn có nhiều hoạt động như các trò chơi trí tuệ, vận động như liên quan đến chữ viết như đuổi hình bắt chữ, sắp từ thành ca dao tục ngữ, cho chữ, nhảy sạp…

Bằng nét chữ đúng và đẹp của mình, 240 học sinh tạo nên cây chúc mừng 8/3 cho mẹ và cô giáo
Bằng nét chữ đúng và đẹp của mình, 240 học sinh tạo nên cây chúc mừng 8/3 cho mẹ và cô giáo

Một trong những điểm nhấn là 240 học sinh sẽ ghi lời chúc dành cho cô giáo, mẹ lên mẫu giấy hình trái cây để làm nên cây ngày 8/3.

Trong một ngày diễn ra chương trình, các em học sinh có khoảng thời gian trải nghiệm, tìm hiểu và bày tỏ tình yêu đối với tiếng Việt.

Ông Nguyễn Hoài Chương, Phó GĐ Sở GD-ĐT TPHCM chia sẻ, Ngày hội nhằm giúp học trò giảm bớt áp lực thi cử, tạo điều kiện cho các em được vui chơi và tự thể hiện kỹ năng viết đúng viết đẹp, giúp các em biết rèn luyện tính cẩn thận, tính chính xác cũng như khả năng thẩm mỹ.

Thông qua đây, cũng nhằm huy động sự quan tâm, giúp đỡ của phụ huynh học sinh và các tổ chức - lực lượng xã hội đối với việc “Luyện nét chữ - rèn nết người” cho học sinh; góp phần giáo dục thái độ quý trọng và giữ gìn vẻ đẹp của tiếng nói - chữ viết đất Việt.

Chữ viết của em Nguyễn Bỉnh Khánh Nghi, lớp 5/2 Trường tiểu học Phù Đổng.
Chữ viết của em Nguyễn Bỉnh Khánh Nghi, lớp 5/2 Trường tiểu học Phù Đổng.

Em Nguyễn Hoàng Ngọc Nhi, lớp 4/1 Trường tiểu học Công Định, Q.6 với bài viết
Em Nguyễn Hoàng Ngọc Nhi, lớp 4/1 Trường tiểu học Công Định, Q.6 với bài viết Mẹ ốm của tác giả Trần Đăng Khoa.
 
Những trang viết đẹp hút hồn của các em học trò tiểu học. 
Những trang viết đẹp hút hồn của các em học trò tiểu học. 

Các em học sinh thể hiện kỹ năng viết đúng về tư thế ngồi, thao tác viết. 
Các em học sinh thể hiện kỹ năng viết đúng về tư thế ngồi, thao tác viết. 

Học sinh tham gia trò chơi đi cầu khỉ, chui hang tìm chữ viết.

Học sinh tham gia trò chơi đi cầu khỉ, chui hang tìm chữ viết.
Học sinh tham gia trò chơi đi cầu khỉ, chui hang tìm chữ viết.

Hoài Nam