Thanh Hóa:

Mâu thuẫn từ facebook, nữ sinh lao vào đánh nhau

(Dân trí) - Chỉ vì tham gia bình luận bức ảnh được đăng tải trên facebook, nữ sinh của hai trường THPT trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã hẹn nhau ra ngoài để giải quyết mâu thuẫn và lao vào đánh nhau như "phim chưởng".

Clip nữ sinh đánh nhau (Clip: Facebook)

Nhiều người xem cảm thấy choáng váng trước một đoạn clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh nhóm nữ sinh đánh nhau trước sự chứng kiến và dửng dưng của nhiều người khác xung quanh, đặc biệt, hầu hết là những bạn trẻ.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, mặc dù, xung quanh có rất nhiều người nhưng không ai vào can ngăn mà còn có thái độ cổ vũ và dùng điện thoại quay lại vụ việc với vẻ rất thích thú. Qua nội dung đoạn clip cho thấy, dường như giữa hai bên có hẹn nhau ra để giải quyết mâu thuẫn. Khi cả hai bên đã có mặt tại điểm hẹn, sau một hồi “trao đổi” thì lao vào đánh nhau…

Qua tìm hiểu, xác minh, được biết, những người tham gia đánh nhau là học sinh của Trường THPT Thiệu Hóa và THPT Dương Đình Nghệ, đóng trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


Trường THPT Dương Đình Nghệ - nơi có nữ sinh tham gia vụ đánh nhau.

Trường THPT Dương Đình Nghệ - nơi có nữ sinh tham gia vụ đánh nhau.


Nữ sinh lao vào choảng nhau

Nữ sinh lao vào choảng nhau

Thầy Lê Anh Niên - Hiệu trưởng Trường THPT Thiệu Hóa xác nhận, người bị đánh là học sinh của nhà trường. Nữ sinh bị đánh là em Đ.T.T.O, học sinh lớp 11.

Theo tường trình của nữ sinh này, sau khi nhìn thấy ảnh của học sinh trường khác đăng lên facebook thì có tham gia bình luận. Sau đó giữa hai bên có nói đi nói lại rồi hẹn ra đánh nhau.

Vào khoảng 17h ngày 23/9, sau khi tan học, những học sinh có mâu thuẫn do quá trình bình luận trên facebook đã hẹn nhau ra khu vực cách khu vực Trường THPT Thiệu Hóa khoảng 400m để giải quyết mâu thuẫn và sau đó đã đánh nhau.

Thầy Niên cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, nhà trường đã đề nghị Công an thị trấn Vạn Hà và Công an huyện Thiệu Hóa điều tra, xác minh. Công an, Thanh tra Sở GD-ĐT cũng đã đến nhà trường để làm việc. Về phía gia đình của các em học sinh cũng gặp gỡ và giảng hòa. Nhà trường cũng đã yêu cầu em O. viết bản tường trình và bản kiểm điểm.


Giằng co nhau ngay dưới đất

Giằng co nhau ngay dưới đất

Còn thầy Cao Văn Nguyên - Hiệu trưởng Trường THPT Dương Đình Nghệ, nhà trường có 2 em học sinh nam và nữ có quan hệ cậu cháu với nhau, khi em nữ bị tụt giày thì em nam có cúi xuống cột lại giây dày cho em nữ, có một bạn khác chụp ảnh và đăng lên facebook, sau đó, em học sinh của Trường THPT Thiệu Hóa có vào bình luận.

“Nguyên nhân chỉ có thế, sau đó, các em hẹn gặp và đánh nhau. Sau khi nhà trường nắm bắt được, bản thân tôi cũng thấy giật mình. Nhà trường có mời tất các những học sinh liên quan đến làm tường trình, đồng thời gọi phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đến làm việc”, thầy Nguyên cho biết.

Trường THPT Thiệu Hóa
Trường THPT Thiệu Hóa

Hội đồng kỷ luật nhà trường cũng đã họp bàn và đi đến thống nhất hình thức kỷ luật đối với em N.T.H là cảnh cáo toàn trường, phê hạnh kiểm yếu vào học bạ học kỳ 1, báo về địa phương và đình chỉ học 1 tuần. Ngoài H ra, Trường THPT Dương Đình Nghệ còn có 5 học sinh khác tham gia.

“Giáo dục ở đây là gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó nhà trường là chủ đạo. Nếu như nhà trường và gia đình làm tốt mà xã hội vô cảm thì rất khó. Nếu biết cách giáo dục thì học sinh sẽ không bao giờ tái phạm, giáo dục là nhằm cho con người ta tốt lên", thầy Nguyên chia sẻ.

Trần Lê

Dòng sự kiện: Bạo lực học đường