Quảng Ngãi:

Mái trường mang tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906 - 1/3/2016), vào ngày 29/2, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ trực tiếp đến trường ĐH Phạm Văn Đồng truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ngay sau đó, Bí thư Lê Viết Chữ lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và trao đổi với sinh viên nhà trường.

Thành lập từ tháng 10/2007, Trường ĐH Phạm Văn Đồng từng bước điều chỉnh và hoàn thiện đào tạo sinh viên vừa đủ đức vừa đủ tài. Hàng năm, nhà trường đáp ứng đào tạo cho khoảng 9.000 sinh viên (trong đó có 5.000 sinh viên chính quy). Bên cạnh đó, còn thực hiện nhiệm vụ đào tạo lưu học sinh Lào tại nhà trường.

Nhà trường thực hiện công tác đào tạo lưu học sinh Lào trong nhiều năm qua.
Nhà trường thực hiện công tác đào tạo lưu học sinh Lào trong nhiều năm qua.

Thầy Châu Văn Lương - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Phạm Văn Đồng bày tỏ: “Tôi đã đồng hành cùng nhà trường từ lúc còn là ý tưởng thành lập, hầu hết đều thống nhất lấy tên nhà trường theo tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bởi Bác Đồng vừa là tấm gương vĩ đại và là người con quê hương Quảng Ngãi. Cho đến nay, nhà trường đang đào tạo cho hệ đại học với 7 ngành và 24 ngành bậc cao đẳng. Cùng với những thành tích nổi bậc, trường ĐH Phạm Văn Đồng đang khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo trong khu vực”.

Hiện nay, nhà trường tiếp nhận đội ngũ giảng viên với 16 tiến sĩ, 154 thạc sĩ và hơn 20 nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. “Đối với đội ngũ giảng viên, cán bộ và sinh viên, nhà trường luôn nhắc đến tấm gương Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mong muốn thầy cùng trò nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, nhân cách để xứng danh là người con quê hương và dưới mái trường mang tên Thủ tướng”, thầy Châu Văn Lương chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo nhân tài ở nhà trường.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo nhân tài ở nhà trường.

Tự hào là sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng, em Nguyễn Thị Bích Phượng (thủ khoa khối C cao điểm nhất cả nước năm học 2014-2015) bộc bạch: “Được học dưới mái trường mang tên bác Phạm Văn Đồng, em rất vinh dự và tự hào vô cùng. Kết thúc năm học thứ nhất, em cố gắng học tập và đạt thành tích loại giỏi. Bên cạnh đó, vừa qua em tham gia đội tuyển Ánh sáng soi đường của tỉnh Quảng Ngãi, tự hào hơn khi đội tuyển đạt vị trí thứ 3 trên toàn quốc. Là người con Quảng Ngãi, em xin hứa giữ vững thành tích học tập loại giỏi, cùng nhà trường đẩy mạnh phong trào đoàn phát triển sôi nổi và thiết thực hơn”.

Cũng trong ngày 29/2, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi trao tặng 30 suất học bổng đến sinh viên đạt thành tích khá, giỏi trong năm học vừa qua.

Hồng Long