Anh:

Mặc quần “quá chật”, hơn 75 nữ sinh phải về nhà thay quần

(Dân trí) - Mới đây, các phụ huynh Trường Smith’s Wood Sports ở vùng West Midlands (nước Anh) cho biết có hơn 75 nữ sinh từ 11 đến 16 tuổi được nhà trường yêu cầu phải về nhà và trở lại khi mặc quần rộng hơn. Còn các nữ sinh khác thì được thông báo là váy của các em "quá ngắn".

Các phụ huynh cũng cho biết thêm là trong số các em bị nhà trường buộc phải quay về nhà có một số em sắp phải dự các bài thi chỉ trong 9 tuần nữa.

Một phụ huynh kể là vài em đã trào nước mắt khi nhận lệnh phải trở về nhà.


Trường Smiths Wood Sports ở vùng West Midlands, nước Anh.

Trường Smith's Wood Sports ở vùng West Midlands, nước Anh.

Trong khi đó các nữ sinh cho biết quần của các em không quá chật. (Ảnh: Birmingham Mail)
Trong khi đó các nữ sinh cho biết quần của các em không quá chật. (Ảnh: Birmingham Mail)

Bà Hayley Hudson kể là bà đang ở chỗ làm thì nhận được cú điện thoại cho biết con gái 14 tuổi của bà, Keely Downey, đang bị trường yêu cầu trở về nhà.

Bà Hayley nhấn mạnh: “Con gái tôi vẫn mặc quần đúng kiểu mà cháu vẫn mặc gần 4 năm nay”.

Bà Hayley cho biết vì đồng phục của nhà trường không có cỡ của con gái bà nên bà phải mua quần ở nơi khác. Bà phàn nàn rằng nhà trường yêu cầu các phụ huynh (mà trong đó nhiều người làm việc toàn thời gian) đi mua quần mới cho con và đưa con trở lại trường trong một ngày.

Bà Hayley khẳng định rằng bà không cho phép cô con gái Keely mặc quần chật vì “đây là trường học, không phải sàn diễn thời trang”.

Được biết, trang web của nhà trường đã đưa ra bảng quy định về đồng phục trong đó nữ sinh mặc váy màu đen, có chiều dài hợp lý, chỉ trên hoặc chỉ dưới đầu gối; hoặc mặc quần màu đen, ống thẳng, không bó.

Bà Jodie Patience cho biết con gái 13 tuổi của bà cũng bị yêu cầu trở về nhà mặc dù cháu vẫn mặc kiểu quần học sinh đó suốt 3 năm qua, và đầu năm nay trường vẫn xác nhận là kiểu quần này phù hợp.

Bà Jodie Patience nói: “Con gái tôi kể rằng phó hiệu trưởng đã lọc ra những nữ sinh mặc trang phục mà trường nói là không phù hợp khi các em vào trường và cho các em vào một phòng riêng”.

Bà Jodie Patience vẫn khẳng định: “Quần của con tôi không phải là legging hay quần bó và giá cũng không hề rẻ - tôi mua 3 chiếc quần này cho con với giá 16 bảng một chiếc”.

Được biết, trước đó các phụ huynh đã nhận được thông báo bằng tin nhắn của nhà trường cảnh báo rằng trong tuần này sẽ kiểm tra đồng phục của học sinh.

Xuân Vũ

Theo Metro