Luyện vào lớp 6: “Căng” hơn thi đại học

(Dân trí) - Thời điểm này, nhiều học sinh lớp 5 ở TPHCM đang chạy đua ôn luyện để tìm một suất vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Học trò căng thẳng còn các lò luyện có dịp “hốt bạc”.

Muôn kiểu luyện vào lớp 6

Nắm bắt nhu cầu của phụ huynh cho con luyện thi để tìm một suất học ở Trường chuyên Trần Đại Nghĩa - trường duy nhất ở TPHCM tổ chức thi tuyển vào lớp 6, hàng loạt trung tâm luyện thi tất tả vào cuộc từ sớm.

Các trung tâm M.T, N.D, T.P… đều tích cực quảng cáo đội ngũ gia sư giỏi, bề dày kinh nghiệm và không thể thiếu gắn thêm các thông tin như chuyên luyện vào Trần Đại Nghĩa, có giáo trình ôn luyện sát nhất với nội dung đề thi để tăng thêm độ tin cậy cho phụ huynh.

Nhan nhản lời chào mời ôn luyện vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa
Nhan nhản lời chào mời ôn luyện vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa.

Các trung tâm này đáp ứng mọi nhu cầu ôn luyện của học sinh như ôn ngay tại nhà, ôn ở trung tâm. Giá ôn luyện bình quân 1 - 2 triệu đồng/tháng (8 buổi), còn tùy thuộc vào “tên tuổi” của giáo viên. Có nơi còn quảng cáo đến tận nhà để kiểm tra kiến thức, tư vấn phương pháp học tập trước khi vào học chính thức.

Trên nhiều trang trao vặt, nhiều người cũng giới thiệu về việc luyện thi vào Trần Đại Nghĩa. Như thầy V. (số điện thoại 091…) giới thiệu 15 năm kinh nghiệm giảng dạy, dạy sát chương trình trong đề cương; cô Nh. nhận bồi dưỡng kiến thức cơ bản và nâng cao cho các em học sinh lớp 5 muốn dự thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa…

Nhan nhản lời chào mời ôn luyện vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa
Phụ huynh đăng ký lớp học cấp tốc ôn luyện vào lớp 6 cho con tại Trung tâm Văn hóa ngoài giờ của Trường chuyên Trần Đại Nghĩa.

Địa điểm ôn luyện thu hút đông học sinh ôn luyện nhất phải kể đến các lớp ôn ngay trong trường chuyên Trần Đại Nghĩa, do Trung tâm Văn hóa của trường tổ chức từ đầu năm học vào buổi tối. Và để đáp ứng nhu cầu cho con ôn luyện sát ngày thi, trung tâm này tổ chức lớp luyện cấp tốc vào lớp 6. 

Lớp học bắt đầu từ ngày 20/5 đến 24/6 vào các buổi sáng với mức học phí là 1.440.000 đồng các môn Văn, Anh, Toán đến nay đã rất đông phụ huynh đăng ký. Kể cả những gia đình ở tận Bình Tân, Tân Phú, Củ Chi... cũng đổ về đây cho con luyện thi với tâm lý, trung tâm của trường nên việc ôn luyện sẽ bám sát nội dung thi. 

Biến con thành “gà chọi”

Là trường chuyên có tiếng ở TPHCM, lại là trường cấp 2 duy nhất tổ chức thi thuyển, mỗi năm bình quân có khoảng 4.000 học sinh đăng ký dự thi vào Trần Đại Nghĩa. Theo thông báo của Sở GD-ĐT TPHCM năm nay, lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa có 360 chỉ tiêu. Tỷ lệ chọi vào trường cao hơn nhiều các trường đại học danh tiếng và nhiều năm nay, luôn được xem là một trong những cuộc thi căng nhất ở TPHCM. 

Trên các diễn đàn, nhiều ông bố bà mẹ sốt sắng hỏi thăm kinh nghiệm ôn thi vào đây, nên luyện ở thầy nào… Và khi có được chia sẻ nào từ những phụ huynh đi trước, nhất là những người có con đang học ở ngôi trường này thì họ như “bắt được vàng”.

Nhiều học trò đang chạy đua ôn luyện trở thành gà chọi để tìm được một suất ở lớp 6 trường chuyên
Nhiều học trò đang chạy đua ôn luyện trở thành "gà chọi" để tìm được một suất ở lớp 6 trường chuyên

Ở độ tuổi này, hầu hết các em chưa xác định được việc chọn trường, việc bước vào cuộc thi “1 chọi 11” căng thẳng đều do bố mẹ định hướng, lựa chọn. Để con có một chỗ học ở đây, phụ huynh đã sớm bước vào cuộc đua, biến con thành “gà chọi”, không chỉ ôn thi thời điểm này mà có những em còn luyện từ lúc lớp 2, lớp 3. 

Ôn luyện ở trung tâm chưa yên lòng, nhiều gia đình còn cho con học “tăng cường” bằng cách tuyển thêm gia sư về tận nhà với lịch học dày đặc. Để theo đuổi mục tiêu vào trường chuyên của bố mẹ, không ít học trò phải gác hết mọi hoạt động ngoại khóa, vui chơi. Không ít em sức học có hạn, giáo viên ở trường tiểu học đã khuyên can không nên ép trẻ luyện thi vào trường chuyên nhưng không cản nổi phụ huynh.

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Q.1 cho hay, để vào được trường Trần Đại Nghĩa không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ những em có lực học và khả năng thật sự nổi bật, không chỉ nắm chắc chương trình học mà đòi hỏi các em có khả năng tư duy, khái quát cùng cách ôn luyện phù hợp mới hy vọng thi đỗ.

Tuy nhiên, nhiều năm chấm thi, bà thấy không ít bài làm bài của các em ngây ngô vô cùng. Với lực học như vậy ngay từ đầu gia đình không nên ép con vào thi vào đây mà nên để con chuyển cấp một cách nhẹ nhàng.

Kỳ vọng con vào trường chuyên lớp chọn chưa biết đạt được hay không nhưng đứa trẻ sẽ đối diện với áp lực khủng khiếp của “cuộc đua” mà bố mẹ đặt lên mình.

 

Đối tượng dự tuyển vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TPHCM và đạt loại giỏi môn tiếng Việt và toán năm lớp 5. Thí sinh dự thi ba môn: tiếng Việt, tiếng Anh và Toán trong ngày 29 và 30/6/2014. Điểm xét tuyển lấy từ trên xuống là tổng điểm ba môn trên (các bài thi đều tính hệ số 1).

 
Hoài Nam