Luật hở, trò không sợ
Học sinh (HS) vi phạm kỷ luật nhà trường ngày càng tinh vi nhưng các quy định về chế tài do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành đã quá lạc hậu, không đủ sức răn đe khiến nhiều trường phổ thông và giáo viên loay hoay trong việc xử lý. Trong khi đó, nhiều tệ nạn trong nhà trường phát sinh, nhất là bạo lực học đường ngày càng phức tạp.
Vị hiệu trưởng này dẫn chứng đơn cử, trong thông tư của Bộ GD-ĐT không quy định hình thức xử lý khi HS lên mạng nói xấu nhau, sử dụng các mạng xã hội như Facebook để chê bai, đả kích thầy cô, thách thức nhau. “Thông tư 08 từ năm 1988 cũng không quy định HS xăm mình, tóc xanh tóc đỏ vào trường thì thế nào… cũng khiến chúng tôi đau đầu trong hướng xử lý” - vị hiệu trưởng này nói.
Trong khi đó, hiệu trưởng một trường phổ thông khác nhận định kể cả biện pháp đuổi học đối với HS như quy định trong thông tư cũng hoàn toàn không khả thi bởi khi đuổi học, HS mất hẳn một giai đoạn học tập, khi đi học lại thì thầy cô thêm cực vì mất thời gian dò bài. Trong khoảng thời gian bị đuổi học, HS lại dễ sinh tâm lý chán nản, ham chơi và càng dễ sa ngã.
Mới đây, Sở GD-ĐT TP HCM ban hành thêm văn bản về công tác quản lý HS nội trú, bán trú tại các trường phổ thông, trong đó quy định thêm nhiều chi tiết nhằm quản lý chặt chẽ HS nhưng theo một chuyên gia giáo dục, quy định này cũng chỉ phù hợp với những địa phương có nhiều trường ngoài công lập, HS nội trú nhiều như Hà Nội và TP HCM; còn ở các địa phương khác, rất cần một quy định kịp thời, đủ sức răn đe để nhà trường căn cứ vào đó mà răn đe, giáo dục HS, đặc biệt là HS cá biệt.