ĐBSCL:

Lũ lên nhanh, tổ chức đưa đón HS đến trường an toàn

(Dân trí) - Nước lũ đang lên nhanh, hiện ngành Giáo dục tỉnh An Giang, Đồng Tháp vẫn cho học sinh nhập học như mọi năm. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT hai tỉnh này đã chỉ đạo các Phòng Giáo dục huyện đầu nguồn vùng lũ cần chú tâm, theo dõi mực nước lũ, tổ chức đưa đón học sinh đến trường an toàn.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, mực nước lũ năm 2018 tại các khu vực đầu nguồn sông Cửu Long như: Thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tân Hồng của Đồng Tháp và huyện An Phú, thị xã Tân Châu của An Giang sẽ cao hơn trung bình nhiều năm và có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc khai giảng năm học mới 2018-2019 của một số trường học ở những địa phương này.

Tại An Giang, ngành Giáo dục tỉnh này, cho biết, lũ năm nay về sớm, tình hình mưa bảo diễn biến thất thường. Tuy nhiên, theo báo cáo của các huyện đầu nguồn như thị xã Tân Châu, huyện An Phú, mực nước trên sông chưa quá lớn, nhưng có một số điểm trường bị ảnh hưởng do mực nước lũ lên cao do đường đi bị ngập.

Cụ thể, trên địa bàn huyện An Phú có 7 điểm trường thuộc hai xã Mỹ Hội Đông, xã Phú Hữu bị ảnh hưởng do lũ với tổng số học sinh phải đưa rước đến trường là 263HS. Trong đó, trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông có 99 học sinh, số còn lại thuộc các điểm trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc xã Phú Hữu.


Nước lũ lên nhanh và diễn biến khó lường, ngành Giáo dục các tỉnh An Giang, Đồng Tháp chỉ đạo Phòng Giáo dục cần chú tâm, theo dõi mực nước lũ.

Nước lũ lên nhanh và diễn biến khó lường, ngành Giáo dục các tỉnh An Giang, Đồng Tháp chỉ đạo Phòng Giáo dục cần chú tâm, theo dõi mực nước lũ.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, cho biết: “Lịch học năm nay vẫn như mọi năm. Đối với bậc THPT tựu trường là 20/8 và thực học là 27/8. Đối với bậc mầm non, năm nay tựu trường trễ hơn 1 tuần, tựu trường vào 27/8, thực học vào ngày 3/9. Đối với các điểm trường ảnh hưởng do lũ, Sở đã chỉ đạo các Phòng Giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đưa đón học sinh, đảm bảo các em đến trường an toàn”.

Ngoài ra, bà Diễm còn cho biết, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy và chính quyền nên cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang đảm bảo tốt cho việc dạy và học. Ở bậc Mầm non thiếu vài trăm giáo viên, tuy nhiên các trường tự điều tiết bằng cách tăng tiết dạy, đảm bảo việc dạy học đúng qui định.


Đối với những điểm trường bị ảnh hưởng do nước lũ, các Phòng Giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đưa đón học sinh đến trường.

Đối với những điểm trường bị ảnh hưởng do nước lũ, các Phòng Giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đưa đón học sinh đến trường.

Còn tại Đồng Tháp, ông Bùi Quý Khiêm - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Đến thời điểm này, theo báo cáo của các địa phương đầu nguồn thì dự kiến nếu mực nước lên cao khoảng 0,5m nữa, một số cơ sở trường học thuộc các địa phương Thông Bình, Bình Phú (huyện Tân Hồng) và Thường Phước (huyện Hồng Ngự) sẽ bị ảnh hưởng (trường học không ngập nhưng một số đoạn đường đi đến trường bị ngập nước). Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên đến trường, các trường học có khả năng bị ảnh hưởng của lũ đã tham mưu với UBND các địa phương, phối hợp với các đoàn thể xây dựng phương án đưa, đón học sinh và giáo viên đến trường bằng phương tiện an toàn.


Từ nhiều năm qua, mỗi khi nước lũ lên cao, các ngành chức năng và ngành Giáo dục đều phối hợp tốt trong công tác đảm bảo các em hs đến trường an toàn bằng việc tổ chức đưa đón các em từ nhà đến trường.

Từ nhiều năm qua, mỗi khi nước lũ lên cao, các ngành chức năng và ngành Giáo dục đều phối hợp tốt trong công tác đảm bảo các em hs đến trường an toàn bằng việc tổ chức đưa đón các em từ nhà đến trường.

Theo ông Khiêm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo Phòng GD-ĐT, các trường học phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị quan tâm giúp đỡ học sinh bằng nhiều biện pháp: vận động hỗ trợ học bổng, cặp, sách, vở, dụng cụ học tập; không thu cùng một lúc các khoản đóng góp… để đảm bảo huy động tối đa trẻ trong các độ tuổi đến trường. Trong trường hợp lũ lên cao, gián đoạn việc học tập, Sở sẽ chỉ đạo thực hiện tốt việc dạy bù để đảm bảo kiến thức cho học sinh vùng bị lũ ảnh hưởng”.

Bên cạnh đó, do năm học 2019-2020 sẽ triển khai thay sách giáo khoa lớp 1 theo lộ trình của Chính phủ nên Sở đã chỉ đạo các trường Tiểu học kiểm kê, phân loại cà xuất cấp sách giáo khoa lớp 1 hiện có tại trường cho học sinh nghèo vì hiện nay, trên thị trường đang có hiện tượng khan hiếm sách giáo khoa lớp 1.

Ban giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã chỉ đạo các phòng giáo dục vùng lũ lưu ý theo dõi mực nước sông Cửu Long, khi nước lên quá cao gây nguy hiểm cho học sinh, nhất là học sinh tiểu học thì phải tính toán linh hoạt cho học sinh tạm nghỉ học.

Nguyễn Hành