Thanh Hóa:

Lớp học môi trường ở di sản văn hóa thế giới

(Dân trí) - Một lớp học về môi trường gồm 100 em của trường THCS Vĩnh Tiến được tổ chức tại khuôn viên của khu dích tích Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa). Hoạt động này giúp học sinh nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường sống, bảo vệ giá trị di sản.

Ngày 27/5, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp với Sở TN&MT Thanh Hóa, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, UBND huyện Vĩnh Lộc, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ tổ chức lễ phát động chương trình “Vì một Việt Nam xanh” tại khuôn viên di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ ở xã Vĩnh Tiến (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

Lớp học môi trường giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản
Lớp học môi trường giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản

Mở đầu chương trình hành động vì môi trường là “lớp học môi trường” dành cho 100 em học sinh của Trường THCS xã Vĩnh Tiến tại nhà trưng bày bổ sung của Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ.

Lớp học nhằm giúp các em học sinh hiểu, nâng cao nhận thức về môi trường tại quần thể di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ và địa phương; hình thành phong cách sống thân thiện với môi trường bằng nhiều hình thức sôi động như: tổ chức các trò chơi tìm hiểu về môi trường, làm đồ dùng học sinh thân thiện với môi trường…

100 học sinh được tham gia lóp học môi trường
100 học sinh được tham gia lóp học môi trường

Cũng trong chương trình này, 20.000 cây xanh các loại được trồng tại di sản Thành nhà Hồ và khu vực Đàn tế Nam Giao. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ các giá trị di sản, góp phần xây dựng cho thế hệ trẻ phong cách sống thân thiện với môi trường.

Nguyễn Thùy