Lớp học đặc biệt của những sinh viên muốn chinh phục tiếng Anh

(Dân trí) - Trao đổi bài bằng tiếng Anh, tranh biện bằng tiếng Anh, chơi boardgame cũng bằng tiếng Anh… chẳng có hoạt động gì diễn ra ở lớp học này mà không sử dụng tiếng Anh cả. Và đó chính là bí quyết để các sinh viên ĐH FPT chinh phục tiếng Anh một cách “ngon ơ”: “học mà chơi, chơi mà học” tại không gian Anh quốc ngay trong trường!

Nằm trên tầng 2 tòa nhà giảng đường nhìn ra khuôn viên rộng lớn và xanh mát, không gian Anh quốc trong lòng Trường Đại học FPT - Little UK gây ấn tượng với những ai lần đầu tiên đến đây bởi chất Châu Âu đậm nét. Những bức vẽ, câu châm ngôn trang trí trên tường, món ăn tại quầy bar… tất tần tật đều gợi nhớ đến hình ảnh của một nước Anh tráng lệ và lộng lẫy. Cách bố trí nội thất tạo cảm giác ấm cúng và dễ chịu với gam ánh sáng vàng dịu tỏa ra từ những chiếc đèn trần xinh xắn, bên dưới đặt những chiếc bàn gỗ lớn phục vụ cho việc thảo luận nhóm của sinh viên. Xung quanh còn có khu vực chơi game, sân khấu mini, giá sách… xịn sò chẳng khác nào một co-working space (không gian làm việc chung) “sang chảnh” ngay trong lòng thành phố.

Trên thực tế, Little UK là một không gian mở đầy ngẫu hứng và sáng tạo - nơi sinh viên ĐH FPT có thể học tiếng Anh bằng rất nhiều cách khác nhau, kể cả chơi. Quy tắc duy nhất phải tuân thủ là bạn phải sử dụng 100% tiếng Anh ở nơi này, kể cả khi nói chuyện riêng.

Lớp học đặc biệt của những sinh viên muốn chinh phục tiếng Anh - 1
Giảng viên trao đổi bài tập với sinh viên hoàn toàn bằng tiếng Anh

Chu Minh Hiếu - tân sinh viên ĐH FPT chia sẻ kỉ niệm về những lần đầu đến với không gian học tập này: “Việc bắt buộc giao tiếp 100% bằng tiếng Anh lúc đầu khiến em gặp nhiều khó khăn. Nhưng nó thực sự rất thú vị. Em và các bạn đã cùng nhau tham gia những trò chơi theo team, chơi boardgame dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo nước ngoài. Những tiếng cười, sự vui vẻ trong Phòng Cộng đồng (Community Room) không bao giờ kết thúc. Cách học này mang đến trải nghiệm tuyệt vời mà em chưa từng được tham gia trước đây. Em tin rằng trình độ tiếng Anh của bản thân sẽ tiến bộ nhanh chóng”.

Sở dĩ không gian này được thiết kế mở với vô vàn các hoạt động thú vị bởi các giảng viên tin rằng phát triển ngôn ngữ không thể tách rời với phát triển tư duy và kỹ năng xã hội. Do đó, chủ đề mà các bạn sinh viên ĐH FPT được học cũng rất gần gũi và thân quen như âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật…

Đáng chú ý, hầu hết giảng viên đang giảng dạy tại đây là người bản xứ. Ưu điểm này giúp cho các sinh viên bắt buộc phải nói tiếng Anh khi trao đổi trong lớp học, đồng thời rèn luyện được kĩ năng phát âm chuẩn nhất.

Lớp học đặc biệt của những sinh viên muốn chinh phục tiếng Anh - 2
Học ở tiếng Anh ở ĐH FPT với Little UK lúc nào cũng vui

“Không gian học tập mới này giúp em có thể vừa học vừa chơi, vừa có được không gian thoải mái và giúp em rèn luyện được kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Nếu có thời gian em chắc chắn sẽ đến đây nhiều hơn để có thể trải nghiệm cũng như rèn luyện trình độ tiếng Anh của mình được tốt hơn” - Nguyễn Hà Thành, sinh viên ĐH FPT dành nhiều lời khen cho mô hình học tiếng Anh hiện đại của trường.

Cùng quan điểm đó, các giảng viên ngành ngôn ngữ cũng rất tán thành phương pháp dạy ngoại ngữ của ĐH FPT. Cô Ikeda Hanae - giảng viên môn tiếng Nhật tâm sự: “Việc học tiếng với giáo viên bản địa có thể gây khó khăn cho các em trong giai đoạn đầu, nhưng nó khiến cho người học phải rèn luyện tư duy, đoán nghĩa khi gặp từ mới. Qua đó, bộ não nhanh chóng làm quen với ngoại ngữ hơn so với việc học ngoại ngữ bằng tiếng Việt theo cách truyền thống”.

Lớp học đặc biệt của những sinh viên muốn chinh phục tiếng Anh - 3
Nhờ cách dạy đặc biệt, sinh viên ĐH FPT có thể tự tin với vốn liếng tiếng Anh của mình khi học tập và làm việc với bạn bè quốc tế

Được biết, trước khi vào học các môn chuyên ngành, sinh viên ĐH FPT phải hoàn thành chương tình dự bị tiếng Anh với tối đa là 6 mức độ, mỗi mức có thời lượng học 2 tháng. Khi đăng ký nhập học, sinh viên sẽ thi xếp lớp tiếng Anh để chọn trình độ học phù hợp nhất. Tuỳ theo kết quả xếp lớp mà thời gian học tiếng Anh sẽ kéo dài từ 2 tháng đến một năm.

Hoàn thành chương trình dự bị này, sinh viên sẽ có trình độ tiếng Anh từ 6.0 IELTS hoặc 80 TOEFL iBT trở lên. Đây là mức tối thiểu để sinh viên ĐH FPT có thể theo học các môn chuyên ngành tại trường vốn có giáo trình biên soạn 100% bằng tiếng Anh.

Hải Hải