Quảng Nam:

Lớp dạy hè miễn phí cho trẻ em khó khăn

(Dân trí) - Thương những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương không được đi học hè như các bạn đồng trang lứa khác, các thầy cô giáo đã tình nguyện đến xã Bình Phục (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để dạy hè và truyền kỹ năng sống cho các em.

Anh Lê Hà - Bí thư chi đoàn thôn Ngọc Sơn Tây (vốn tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn, trường ĐH Quảng Nam) hiện công tác tại UBND xã Bình Phục đã nghĩ đến việc dạy miễn phí cho các em.

Trường tiểu học Nguyễn Trãi, phân hiệu Ngọc Sơn được chọn làm nơi dạy và học
Trường tiểu học Nguyễn Trãi, phân hiệu Ngọc Sơn được chọn làm nơi dạy và học

Từ đầu tháng 2/2016, anh Hà đã lên kế hoạch chương trình dạy học, liên lạc với các giáo viên trẻ trên toàn huyện Thăng Bình và bạn bè ở các huyện khác về giảng dạy.

Chương trình dạy hè miễn phí do chi Đoàn thôn Ngọc Sơn Tây tổ chức đã được Ban chấp hành Đoàn xã và Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Bình Phục thông qua. Vì số lượng giáo viên còn hạn chế (7 giáo viên) nên các lớp học ban đầu chỉ được dành cho các em tại hai thôn Ngọc Sơn Tây và Ngọc Sơn Đông.

Các em rất hứng khởi với lớp học miễn phí này
Các em rất hứng khởi với lớp học miễn phí này

Trường tiểu học Nguyễn Trãi, phân hiệu Ngọc Sơn được chọn làm nơi dạy và học. Ở cấp THCS gồm các môn Toán, Ngữ Văn, Anh Văn, Vật lý, Hóa học; chương tình tiểu học ở khối lớp 5. Đặc biệt còn có môn kỹ năng sống, dạy cho các em về lối ứng xử trong quan hệ gia đình, bạn bè, thầy cô, tâm sinh lý tuổi mới lớn…; đưa suy nghĩ tích cực đến với các em để tránh tìm đến với các tệ nạn xấu. Các lớp học diễn ra vào thứ 3, 6, 7 và Chủ nhật hằng tuần.

Anh Hà chia sẻ: “Để kêu gọi học sinh, mọi người đã cùng nhau phát tờ rơi, thông báo trên đài truyền thanh và đến từng nhà vận động các em. Lúc đầu tuyển sinh còn khó khăn vì do học miễn phí nên tâm lý phụ huynh thường ngại, sợ lừa gạt và nghĩ chất lượng dạy không cao”.

Những thầy cô tâm huyết với nghề và tận tụy với học sinh đã tình nguyện về đây dạy hè
Những thầy cô tâm huyết với nghề và tận tụy với học sinh đã tình nguyện về đây dạy hè

Có trường hợp em Lưu Thị Thi (học sinh lớp 9, tổ 6 thôn Ngọc Sơn Tây) đang học nửa chừng thì gia đình không cho đi học nữa. Chi đoàn thôn đã đến nhà vận động, dù nhiều lần bị từ chối. Nhưng quá thương em ham học nay bị bỏ dở nửa chừng, chi đoàn vẫn cố gắng và đã được đền đáp bằng cái gật đầu đồng ý của gia đình.

Em Thi chia sẻ: “Nhờ sự thuyết phục của anh chị mà em đã được tiếp tục học hè, học hỏi thêm nhiều kiến thức hay. Em sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để không phụ lòng mọi người”.

Kêu gọi gần nửa tháng trời nhưng không có học sinh, các bạn đoàn viên lại chia nhau đi tới từng nhà. Và với sự quyết tâm, nỗ lực hết mình hiện nay lớp học đã có được 110 học sinh theo học.

Miệt mài bên học sinh thân yêu để truyền những kiến thức hữu ích cho các em
Miệt mài bên học sinh thân yêu để truyền những kiến thức hữu ích cho các em

Bên cạnh đó, do đây là chương trình miễn phí nên việc vận động giáo viên khá khó khăn. Dù vậy, các lớp học cũng đã kêu gọi được 7 giáo viên tâm huyết với nghề, yêu thương học sinh nghèo khó. Có giáo viên dù mới sinh con chưa được 1 năm nhưng vẫn cố gắng tham gia, đó là hai cô giáo Hoàng Thị Hương và Nguyễn Thị Vỹ Tuyến.

Cô Nguyễn Thị Vỹ Tuyến (giáo viên môn Hóa, tổ 9 thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) chia sẻ: “Thương các em nghèo khó, không có điều kiện học thêm để bổ sung kiến thức thêm như các bạn đồng trang lứa khác nên chúng tôi đến đây tình nguyện dạy hè. Hy vọng mang những kiến thức của mình hỗ trợ thêm các em, vì thương yêu và tâm huyết với nghề giáo nên chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực hết mình”.

Cô Hoàng Thị Hương (giáo viên dạy Văn, trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) cho biết: “Được sự ủng hộ của chồng và gia đình nên tôi có thể sắp xếp thời gian dạy thêm cho các em. Bên cạnh đó là tình thương yêu, tâm huyết với nghề mong muốn tiếp thêm nhiều kiến thức hữu ích cho các em”.

Và cực nhất là giáo viên ở Tam Kỳ, mỗi tuần cố gắng sắp xếp một buổi dạy dù vất vả đến mấy vẫn chưa bỏ buổi nào vì học sinh thân yêu.

Một điều đặc biệt nữa của lớp học là có sự tương tác giữa học sinh và giáo viên chứ không dạy theo kiểu thầy đọc trò chép. Vì áp dụng cách dạy mới này nên khoảng cách giữa trò và thầy gần nhau, hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Anh Lê Hà cho biết thêm: “Các em học sinh ở đây ngày hè chỉ biết đi làm cá hay chăn bò phụ giúp gia đình. Còn việc học hè với các em có lẽ là xa xỉ, nhìn các em tôi lại nghĩ về mình ngày xưa. Và vì là từng học ngành sư phạm nên tôi luôn nghĩ về học sinh, muốn góp chút công sức nào đó tiếp thêm tri thức và nghị lực vươn lên trong cuộc sống cho các em”.

Clip lớp học miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Qua hơn 1 tháng dạy và học, đã có những phản ứng tích cực từ phía phụ huynh. Nhận thấy giáo viên dạy nhiệt tình, có những phương pháp hay, bổ ích cho con em, dạy trọng tâm, dễ hiểu nên rất ủng hộ. Nhiều phụ huynh ở thôn khác cũng đến đăng ký cho con học nhưng số lượng giáo viên còn hạn chế nên chi đoàn vẫn chưa dám nhận lời.

Ông Lê Văn Phúc – phụ có con theo học tại đây - nhận xét: “Ban đầu chúng tôi chưa tin tưởng lắm, nhưng qua quá trình dạy của các thầy cô chúng tôi nhận thấy rất hữu ích cho con em mình. Các cháu ham học hơn và chuẩn bị được nhiều kiến thức hữu ích cho năm học sắp tới”.

Anh Nguyễn Văn Bảy - Bí thư chi đoàn xã Bình Phục cho biết: “Năm tới, chúng tôi sẽ cố gắng động viên thêm nhiều giáo viên tình nguyện về dạy. Mặt khác, để chương trình được mở rộng trên qui mô toàn xã, Đoàn sẽ làm làm việc với hai trường học đóng trên xã để mượn cơ sở dạy và học. Đồng thời cố gắng duy trì lớp học đến năm sau, hy vọng sẽ có nhiều thầy cô giáo tình nguyện về giúp đỡ thêm cho các em”.

N.Linh-C.Bính