Lối đi nào cho thí sinh dưới điểm sàn?

(Dân trí) - Trong những năm gần đây, tỷ lệ thí sinh thi đậu Đại học, Cao đẳng chỉ chiếm 20-25%, số thí sinh còn lại chiếm đến 75-80%. Các em sẽ đi về đâu?

Khi đón nhận kết quả thi rớt Đại học, Cao đẳng năm 2007 này, có bạn nhụt chí thì thấy xấu hổ với bạn bè, gia đình rồi vùi mình vào những cuộc chơi vô bổ, suy sụp. Có bạn tích cực hơn thì quyết tâm ôn thi để lều chõng thêm một năm nữa. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả những giải pháp để các bạn lựa chọn.

 

Tình trạng thừa thầy, thiếu thợ giỏi đang là vấn đề đau đầu cho nhà đào tạo và người làm chính sách lao động. Đây là một thực trạng mất cân đối giữa mong muốn của người học và nhu cầu của nhà tuyển dụng. Những điều này có lẽ các thí sinh của chúng ta cũng đã biết. Tuy nhiên để dũng cảm vượt qua chính mình, vượt qua tự ti vô cớ để lượng sức mình học một cái nghề cho chín - điều mà xã hội đang cần thì phải có sự trợ giúp, đồng tình ủng hộ của gia đình, bạn bè…

 

Một trong những giải pháp tuy không mới nhưng đã được các bạn thí sinh lựa chọn trong những năm qua là xét tuyển vào Trung cấp học 2 năm. Sau đó, bạn có thể vừa đi làm vừa đi học liên thông lên Cao đẳng trong thời gian 1,5 năm và có bạn liên thông thẳng từ Trung cấp lên Đại học trong thời gian 3 năm. Như vậy, tổng thời gian để bạn về đích với tấm bằng Đại học trong tay là khoảng 5 năm.

 

Theo Tiến sĩ Lê Công Toàn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đông Á Đà Nẵng: “Cách học liên thông là cách học dành cho những thí sinh khôn khéo, biết lượng sức mình. Các em sinh viên học Trung cấp tại trường trong những năm qua khi ra trường được hỗ trợ giới thiệu việc làm và tiếp tục học liên thông Cao đẳng, Đại học ngay tại trường. Các em đã biết về đích đúng thời hạn và tiết kiệm chi phí cho gia đình, biết nêu cao ý thức tự thân lập nghiệp - Đây là điều đáng được trân trọng” .

 

Mùa tuyển sinh năm 2007 đang khép lại để bước sang một mùa thi mới. Cơ hội vào Đại học, Cao đẳng đối với những thí sinh có kết quả thi dưới điểm sàn của Bộ GD-ĐT chỉ tạm “khép hờ” và đang mở ra một lối đi riêng mà bạn phải bình tĩnh, khôn khéo lựa chọn.  Tương lai tươi sáng đang chào đón những bạn có sự lựa chọn đúng.

 

Qua trao đổi, một cán bộ quản lý phòng Đào tạo - ĐH Bình Dương, tỉnh Bình Dương cho biết: "Năm nay, trường được phép tuyển sinh cộng điểm ưu tiên khu vực vào điểm thi Đại học, Cao đẳng cho thí sinh theo nguyên tắc sau: Thí sinh dự thi ở khu vực 1 được cộng 6 điểm, thí sinh ở khu vực 2 (hoặc khu vực 2 - Nông thôn) được cộng 4 điểm và thí sinh ở khu vực 3 được cộng 2 điểm". 

 

Nói một cách khác, chẳng hạn bạn có điểm thi ĐH, CĐ là 10 điểm - dưới điểm sàn của Bộ GD-ĐT (14 điểm) năm 2006 là 4 điểm - mà bạn là thí sinh ở khu vực 2 thì bạn được cộng thêm 4 điểm, tổng điểm của bạn sau khi cộng là 14 điểm và nghiễm nhiên nếu điểm của bạn bằng điểm chuẩn của ĐH Bình Dương thì bạn đã có cơ hội được vào trường.

 

Hữu Phúc