Lộ diện SV đoạt giải đặc biệt hội thi “Olympic kinh tế lượng và ứng dụng”

(Dân trí) - Chiều 27/6, Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic kinh tế lượng và ứng dụng” lần thứ V đã kết thúc. Giải đặc biệt đã thuộc về nhóm sinh viên trường đại học Ngoại Thương TP.Hồ Chí Minh.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hết sức công tâm, Ban Giám khảo Hội thi đã lựa chọn được 14 giải Ba, 8 giải Nhì, 4 giải Nhất và 1 giải đặc biệt. Cụ thể các nhóm sinh viên đoạt giải như sau:

Giải đặc biệt thuộc về nhóm học sinh Lưu Hồng Minh Phương; Tô Phương Uyên của trường đại học Ngoại Thương TP.Hồ Chí Minh với đề tài “Online ticker searches and abnormal stock returns: Evidence from Vietnam”.

Lộ diện SV đoạt giải đặc biệt hội thi “Olympic kinh tế lượng và ứng dụng” - 1

Sinh viên Lưu Hồng Minh Phương và Tô Phương Uyên đoạt giải đặc biệt

Giải nhất thuộc về trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh với đề tài “Optimal portfolio selection based on shrinkage towards single index model: An empirical study on Vietnam stock market”;

Trường đĐại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh với đề tài “Tái cấu trúc vốn và quyết định M&AS của doanh nghiệp thâu tóm: Bằng chứng tại Việt Nam”;

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh nhận 2 giải nhất với 2 đề tài “The black-litterman model for portfolio optimization” và “Estimating value-at-risk of portfolio by Garch-Copula method”.

Lộ diện SV đoạt giải đặc biệt hội thi “Olympic kinh tế lượng và ứng dụng” - 2

Đại diện các đội thi đoạt giải nhất lên nhận bằng khen cùng phần thưởng của Hội thi

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic kinh tế lượng và ứng dụng” sẽ được tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy tính thực tiễn và định lượng trong nghiên cứu khoa học tại trường đại học; Từ đó chương trình mong muốn có thể tạo ra sân chơi bổ ích, môi trường đa dạng để sinh viên có cơ hội tu dưỡng, rèn luyện, tiếp tục phấn đấu học tập.

Phan Diệu Linh – Nguyễn Anh Duy